“Dự báo bão số 9 đảm bảo đúng vùng ảnh hưởng”

Người phát ngôn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia đã khẳng định như vậy trước một số ý kiến cho rằng tổn thất do cơn bão số 9 gây ra  một phần là do cơ quan khí tượng dự báo sai

Trong số 6 tỉnh thiệt hại nặng nhất vì bão số 9, Quảng Ngãi đứng đầu về số người thiệt mạng với 27 chết, 4 người mất tích, 82 người bị thương. Trong những ngày qua, có một số ý kiến cho rằng, tổn thất này một phần do cơ quan khí tượng dự báo sai

Về vấn đề này, PV Đài TNVN đã trao đổi với ông Trần Văn Sáp, người phát ngôn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia. Ông Sáp cho biết: “Nói rằng dự báo sai hoặc không đủ thông tin sớm để làm công tác cảnh báo, tổ chức việc đề phòng, tôi thấy đánh giá như thế là chưa khách quan và chưa đúng thực tế. Chúng tôi không nhất trí với cách đánh giá như vậy.

Về phần dự báo, chúng tôi có ý kiến như thế này: Thứ nhất là dự báo bao giờ cũng có một mức độ nhất định về độ chính xác của nó, không bao giờ có bản tin dự báo chính xác tuyệt đối đặc biệt là đối với hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là bão, áp thấp nhiệt đới.

Cơn bão số 9 này, trong bản tin ngày 27/9/2009, chúng tôi đã cảnh báo có ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to. Cứ cho là dự báo tâm bão di chuyển vào khu vực không phải là Quảng Ngãi, thì Quảng Ngãi vẫn bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của gió, vì mức độ ảnh hưởng của vùng gió cấp 6 khoảng hơn 350 km, gió cấp 10 có vùng ảnh hưởng từ 120 – 150 km, đồng thời mưa trên phạm vi rất rộng và chúng tôi cảnh báo từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Định. Thông tin như thế này liên tục được cập nhật cứ 3 giờ một lần cho đến lúc bão ảnh hưởng đến bờ biển miền Trung nước ta. Không nên nghĩ đến chuyện bão đổ bộ vào mình thì mới là ảnh hưởng, như thế là không thoả đáng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên