Kiên Giang: Bãi nhiệm nữ Phó Khu phố, dân chưa đồng tình

VOV.VN - Trước sự ý kiến của bà con cử tri, Ban tổ chức phải hủy bỏ 2 hội nghị còn lại và để bà Yến ở lại công tác cho hết nhiệm kỳ.

Liên quan đến vụ bà Nguyễn Thị Yến, Phó khu phố Đông Hồ, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá (Kiên Giang) khiếu nại cho rằng mình bị trù dập bằng hình thức cảnh cáo Đảng mà VOV đã thông tin, mới đây Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành uỷ TP Rạch Giá vừa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, theo đó giữ nguyên hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với bà Yến.

Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng cho bà Nguyễn Thị Yến.
Sau khi có quyết định của UBKT Thành uỷ, Đảng uỷ, UBND phường Vĩnh Thanh chỉ đạo tổ chức hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình ở khu phố Đông Hồ trong 3 đêm, bắt đầu từ tối 15 - 17/3 để lấy ý kiến xem xét bãi nhiệm chức danh phó khu phố của bà Yến. Tuy nhiên, ngay tại hội nghị đầu tiên vào tối 15/3, đa số ý kiến phát biểu của bà con cho rằng bà Yến không có sai phạm, nếu có thì cũng không đáng kể, không đáng đưa ra dân lấy ý kiến bãi nhiệm trong khi chỉ còn 2 tháng nữa là hết nhiệm kỳ.

Trước sự ý kiến của bà con cử tri, Ban tổ chức phải hủy bỏ 2 hội nghị còn lại và để bà Yến ở lại công tác cho hết nhiệm kỳ.

Trước đó, UBKT Thành uỷ Rạch Giá xác định bà Yến có 4 sai phạm như: Tự ý tăng giảm mức thu phí vệ sinh và an ninh quốc phòng cho 39 hộ không đúng với quyết định của UBND tỉnh; thu phí vệ sinh 220.000 đồng nhưng không giao biên lai cho người nộp (trước đó bà Yến đã xin lỗi và trả lại cho người nộp); việc bà Yến nhận 450.000 đồng tiền bồi dưỡng thu hồi nợ thuế mặc dù có tên của bà trong danh sách nhưng đây chỉ là chứng từ để hợp thức hóa của tài chính phường nên bà Yến nhận mà không nộp lại là sai; nhận 1.120.000 đồng tiền bồi dưỡng của Hội Khuyến học không trung thực; tự ý vào cơ sở tôn giáo.

Quyết định Cảnh cáo Đảng bà Yến của Đảng uỷ Phường Vĩnh Thanh
Theo giải trình của bà Nguyễn Thị Yến, tổng số tiền phí vệ sinh và an ninh quốc phòng bà nộp về phường đều đạt chỉ tiêu, chỉ có mức thu từng tháng không đúng với số tiền theo quy định do dân còn khó khăn, không có tiền đóng nên đóng tháng nhiều, tháng ít.

Riêng số tiền 1.120.000 đồng là tiền bồi dưỡng do bà đã thu hội phí đạt cả năm là 3.606.000 đồng (để đạt số này bà phải bỏ tiền túi 739.000 đồng mới đủ chỉ tiêu để nộp về trên). Ngoài ra, khi báo cáo với ông Đào Xuân Thành, Bí thư Đảng uỷ phường Vĩnh Thanh về sai phạm của ông Thành trong việc vận động 1 triệu đồng nhưng không nộp thì ông Thành yêu cầu phải có bằng chứng. Sau đó bà Yến buộc phải vào cơ sở tôn giáo để xin giấy xác nhận có ủng hộ số tiền này.

Với những sai phạm này này, Đảng uỷ Phường Vĩnh Thanh đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo Đảng bà Yến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Công ty Cấp nước Cà Mau bị đề nghị kỷ luật Đảng
Lãnh đạo Công ty Cấp nước Cà Mau bị đề nghị kỷ luật Đảng

VOV.VN - Trước đó, do mắc nhiều sai phạm trong điều hành, quản lý, ông Lý Hoàng Trung bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền.

Lãnh đạo Công ty Cấp nước Cà Mau bị đề nghị kỷ luật Đảng

Lãnh đạo Công ty Cấp nước Cà Mau bị đề nghị kỷ luật Đảng

VOV.VN - Trước đó, do mắc nhiều sai phạm trong điều hành, quản lý, ông Lý Hoàng Trung bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền.

Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Kỷ luật Đảng nhiều cán bộ sai phạm
Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Kỷ luật Đảng nhiều cán bộ sai phạm

VOV.VN - Cán bộ vi phạm bị xử lý, trước mắt sẽ điều chuyển đến các đơn vị khác không giữ các chức vụ tương đương.

Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Kỷ luật Đảng nhiều cán bộ sai phạm

Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Kỷ luật Đảng nhiều cán bộ sai phạm

VOV.VN - Cán bộ vi phạm bị xử lý, trước mắt sẽ điều chuyển đến các đơn vị khác không giữ các chức vụ tương đương.

Kiên Giang: Hiệu trưởng chống tiêu cực chính thức được minh oan
Kiên Giang: Hiệu trưởng chống tiêu cực chính thức được minh oan

VOV.VN - Tuy được minh oan, nhưng bà Nguyễn Hoài Thu mong muốn những cán bộ cố tình trù dập bà phải bị xử lý nghiêm minh.

Kiên Giang: Hiệu trưởng chống tiêu cực chính thức được minh oan

Kiên Giang: Hiệu trưởng chống tiêu cực chính thức được minh oan

VOV.VN - Tuy được minh oan, nhưng bà Nguyễn Hoài Thu mong muốn những cán bộ cố tình trù dập bà phải bị xử lý nghiêm minh.

Kiên Giang: Chủ tịch huyện sai khi kỷ luật hiệu trưởng tố cáo tiêu cực
Kiên Giang: Chủ tịch huyện sai khi kỷ luật hiệu trưởng tố cáo tiêu cực

VOV.VN - Sau 3 năm kiên trì theo đuổi đấu tranh đòi lại công bằng, sư việc của bà Nguyễn Hoài Thu đã được làm sáng tỏ...

Kiên Giang: Chủ tịch huyện sai khi kỷ luật hiệu trưởng tố cáo tiêu cực

Kiên Giang: Chủ tịch huyện sai khi kỷ luật hiệu trưởng tố cáo tiêu cực

VOV.VN - Sau 3 năm kiên trì theo đuổi đấu tranh đòi lại công bằng, sư việc của bà Nguyễn Hoài Thu đã được làm sáng tỏ...

Phú Yên: Kỷ luật Đảng một trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
Phú Yên: Kỷ luật Đảng một trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

VOV.VN - Theo quyết định, ông Tiến đã tham mưu huyện Sơn Hòa lập thủ tục giao đất, cấp GCN quyền sử dụng đất lâm nghiệp trái quy định cho 3 hộ

Phú Yên: Kỷ luật Đảng một trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Phú Yên: Kỷ luật Đảng một trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

VOV.VN - Theo quyết định, ông Tiến đã tham mưu huyện Sơn Hòa lập thủ tục giao đất, cấp GCN quyền sử dụng đất lâm nghiệp trái quy định cho 3 hộ