Đưa về nước hơn 6.500 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia

Trong số này có 445 bộ hài cốt liệt sỹ có tên, còn lại chưa xác định được danh tính.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Từ năm 2001 đến nay, Quân khu 7 đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm ở gần 6.500 khu vực, đào xới 29.900 vị trí mộ. Kết quả, đã cất bốc và đưa về nước được hơn 6.550 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó có 445 bộ hài cốt liệt sỹ có tên, còn lại chưa xác định được danh tính.

Các hài cốt liệt sỹ này đã được truy điệu, an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ. Hiện Quân khu 7 đang tiếp tục thực hiện quy tập 863 mộ liệt sỹ nằm trên đất bạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên