Đường sách thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động

VOV.VN - Sau gần 3 tháng thi công, chiều nay (9/1), Đường sách thành phố Hồ Chí Minh chính thức khánh thành.

Nằm trên đường Nguyễn Văn Bình, quận 1, Đường sách thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 5 không gian hoạt động với sự tham gia của gần 20 nhà xuất bản, đơn vị làm sách uy tín trên cả nước.

Đường sách trưng bày nhiều sách cũ, quý hiếm

20 gian hàng và 3 ki-ốt sách không chỉ là nơi để các đơn vị giới thiệu, kinh doanh, trao đổi sách, các ấn phẩm văn hóa mà còn là địa điểm tổ chức các chương trình giao lưu, trao đổi để người làm sách có điều kiện tiếp cận nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của độc giả.

Hai khu cà phê sách là không gian được chọn để thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa đọc và giao lưu văn hóa nghệ thuật. Trong khi đó, khu trưng bày, triển lãm sẽ tổ chức các buổi triển lãm sách, báo, tạp chí và văn hóa phẩm theo chủ đề từng tháng hoặc từng đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa của thành phố.

Điểm nhấn của Đường sách chính là khu mua bán, trao đổi sách cũ, các bộ sưu tập vật phẩm quý, hiếm. Ngoài ra, với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để thiếu nhi thành phố làm quen với việc đọc sách từ nhỏ, nơi đây có cả khu sân chơi trẻ em vào ngày cuối tuần, dịp lễ với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn như thi kể chuyện sách, thi đọc diễn cảm, các hoạt động khoa học sáng tạo...

Nhiều hoạt động phục vụ độc giả

Ngay sau lễ khánh thành, Đường sách tổ chức trưng bày triển lãm sách với chủ đề “Văn thơ kháng chiến”. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán, tại đây sẽ có nhiều triển lãm cũng như hoạt động văn hóa phục vụ người dân và du khách.

Bà Quách Thu Nguyệt, thành viên Ban điều hành Đường sách thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Đường sách này không chỉ là nơi để mua bán sách, mà phải thực sự là một không gian sách, không gian văn hóa, điểm nhấn văn hóa của thành phố. Trong định hướng hoạt động, chúng tôi đưa ra kế hoạch làm sao biến nơi đây trở thành một không gian thư giãn tích cực và văn minh, cộng thêm một nét văn hóa độc đáo của người thành phố”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ sĩ Thương Tín gặp gỡ và ký sách tặng sách cho khán giả thủ đô
Nghệ sĩ Thương Tín gặp gỡ và ký sách tặng sách cho khán giả thủ đô

VOV.VN – Sáng ngày 7/1, nghệ sĩ Thương Tín có buổi gặp mặt và ký tặng người hâm mộ  cuốn hồi ký của mình tại hiên trà Trường Xuân, Hà Nội.

Nghệ sĩ Thương Tín gặp gỡ và ký sách tặng sách cho khán giả thủ đô

Nghệ sĩ Thương Tín gặp gỡ và ký sách tặng sách cho khán giả thủ đô

VOV.VN – Sáng ngày 7/1, nghệ sĩ Thương Tín có buổi gặp mặt và ký tặng người hâm mộ  cuốn hồi ký của mình tại hiên trà Trường Xuân, Hà Nội.

Đọc sách văn học giúp chúng ta thông minh hơn?
Đọc sách văn học giúp chúng ta thông minh hơn?

Việc đọc một “nội dung sâu sắc” giống như luyện tập cho bộ não khỏe mạnh, giúp chúng ta dễ dàng thấu hiểu, cảm thông đối với những người xung quanh.

Đọc sách văn học giúp chúng ta thông minh hơn?

Đọc sách văn học giúp chúng ta thông minh hơn?

Việc đọc một “nội dung sâu sắc” giống như luyện tập cho bộ não khỏe mạnh, giúp chúng ta dễ dàng thấu hiểu, cảm thông đối với những người xung quanh.

Không thể bắt trẻ đọc sách khi bố mẹ cả ngày lướt facebook
Không thể bắt trẻ đọc sách khi bố mẹ cả ngày lướt facebook

“Không thể bắt trẻ nhỏ đọc sách khi bố mẹ cả ngày lướt facebook” là quan điểm của biên tập viên, dịch giả Trần Lê Thuỳ Linh.

Không thể bắt trẻ đọc sách khi bố mẹ cả ngày lướt facebook

Không thể bắt trẻ đọc sách khi bố mẹ cả ngày lướt facebook

“Không thể bắt trẻ nhỏ đọc sách khi bố mẹ cả ngày lướt facebook” là quan điểm của biên tập viên, dịch giả Trần Lê Thuỳ Linh.

Chợ phiên sách cũ 2016: Nét đẹp văn hóa người Hà Nội
Chợ phiên sách cũ 2016: Nét đẹp văn hóa người Hà Nội

VOV.VN -Chợ phiên sách cũ sắp diễn ra vào 2 ngày 9 & 10/1/2016 tại ĐH Văn hóa Hà Nội hứa hẹn sẽ đưa bạn đọc trở về với ký ức Thủ đô xưa vô cùng thú vị.

Chợ phiên sách cũ 2016: Nét đẹp văn hóa người Hà Nội

Chợ phiên sách cũ 2016: Nét đẹp văn hóa người Hà Nội

VOV.VN -Chợ phiên sách cũ sắp diễn ra vào 2 ngày 9 & 10/1/2016 tại ĐH Văn hóa Hà Nội hứa hẹn sẽ đưa bạn đọc trở về với ký ức Thủ đô xưa vô cùng thú vị.