Em bé bị đâm vào đầu sẽ được ra viện ngày 28/8

VOV.VN -Sáng nay (27/8), Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, em bé bị dao đâm ở tỉnh Vĩnh Long sẽ được ra viện vào sáng mai (28/8). 

Cháu bé được bố mẹ đặt tên là Dương Minh Phát. Các bác sĩ cho biết, vùng não bị con dao bầu đâm vào đã phục hồi. Kết quả kiểm tra điện não đồ cũng cho thấy não của cháu bé bình thường. Hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết đều ổn định.

Khoảng 9h sáng mai, cháu bé sẽ ra viện. Hai tuần sau, bố mẹ sẽ đưa cháu bé tái khám. Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ hỗ trợ xe cứu thương đưa cháu bé và gia đình về tận nhà ở tỉnh Vĩnh Long.
Cháu bé Dương Minh Phát cùng gia đình tại Bệnh viện Nhi đồng 1 sáng 27/8

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, người trực tiếp tham gia ca mổ cho cháu Dương Minh Phát cho biết:  “Khâu chuẩn bị cho ca mổ được tiến hành rất hoàn hảo và chu đáo, hoàn hảo đến từ cm. Vì đây là một di vật đâm xuyên sọ, xuyên qua não và từ phía trước ra phía sau. Khi chuẩn bị đầy đủ sau khi lấy dưỡi dao ra khỏi cơ thể em bé, nếu có biến chứng sẽ là thấp nhất. Khi đó hi vọng em bé mới cứu sống. Em bé còn nhỏ xíu nên tất cả mọi chuyện xảy ra đều có thể khiến em bé tử vong ngay trên bàn mổ”.

Trước đó, cháu Dương Minh Phát đã bị một phụ nữ lạ mặt dùng dao bầu đâm vào hốc mắt trái xuyên thấu sàn sọ. Cháu bé bị đâm khi chỉ mới 11 ngày tuổi và còn chưa kịp đặt tên.

Cháu bé được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ngay trong ngày 8/8  trong tình trạng lơ mơ và con dao vẫn còn nằm trên mặt. Vết thương đã cắt đường dẫn truyền lên não.

Sau ca phẫu thuật, cháu bé được theo dõi chặt chẽ vì có thể phải đối diện với nguy cơ nhiễm trùng vết thương và xuất huyết não. Những nguy cơ này có thể dẫn đến việc cháu bé bị đột tử bất cứ lúc nào. Rất may mắn là sau 20 ngày nằm viện, những nguy cơ này đã không xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Em bé bị dao đâm vào đầu: Bé cử động tay chân bình thường như trẻ khác
Em bé bị dao đâm vào đầu: Bé cử động tay chân bình thường như trẻ khác

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, đến thời điểm này, cháu bé bị dao đâm vào đầu đã phục hồi tốt, vượt lên cả sự tiên lượng của các y bác sĩ.

Em bé bị dao đâm vào đầu: Bé cử động tay chân bình thường như trẻ khác

Em bé bị dao đâm vào đầu: Bé cử động tay chân bình thường như trẻ khác

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, đến thời điểm này, cháu bé bị dao đâm vào đầu đã phục hồi tốt, vượt lên cả sự tiên lượng của các y bác sĩ.

Khen thưởng tập thể y bác sĩ đã cứu sống em bé bị dao đâm vào đầu
Khen thưởng tập thể y bác sĩ đã cứu sống em bé bị dao đâm vào đầu

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã biểu dương tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tham gia phẫu thuật cứu sống em bé bị dao đâm vào đầu.

Khen thưởng tập thể y bác sĩ đã cứu sống em bé bị dao đâm vào đầu

Khen thưởng tập thể y bác sĩ đã cứu sống em bé bị dao đâm vào đầu

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã biểu dương tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tham gia phẫu thuật cứu sống em bé bị dao đâm vào đầu.