Em bé bị dao đâm vào đầu: Bé cử động tay chân bình thường như trẻ khác

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, đến thời điểm này, cháu bé bị dao đâm vào đầu đã phục hồi tốt, vượt lên cả sự tiên lượng của các y bác sĩ.

Sáng nay (18/8), Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thông báo về tình hình sức khỏe của cháu bé sơ sinh bị dao đâm vào đầu đang điều trị tại bệnh viện. Cho đến thời điểm này, cháu bé phục hồi tốt, vượt lên cả sự tiên lượng của các y bác sĩ.

10 ngày sau ca phẫu thuật phức tạp, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 khẳng định: sức khỏe của cháu bé đang phục hồi tốt. Điều lo lắng nhất ở ca phẫu thuật này là tình trạng xuất huyết não hậu phẫu và nhiễm trùng vết mổ đã không xảy ra. Do con dao đâm xuyên qua sọ não, gây dập màng não nên các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1  phải sử dụng miếng màng não nhân tạo để làm lành vết thương ở não.

 Điều này có thể sẽ gây ra rò dịch não tủy nhưng sau khi theo dõi kỹ vết thương, các bác sĩ đã không phát hiện dấu hiệu bất thường ở nơi dao đâm. Vết mổ cũng đã khô ráo. Các cử động tay chân và mắt phải của em bé bình thường như những em bé khác. Các bác sĩ đã giảm bớt từ 3 loại kháng sinh mạnh xuống còn 2 loại. Em bé cũng đã cai thở máy và có thể bú sữa mẹ bằng bình với lượng sữa khoảng 60ml một lần.

Điều lo ngại nhất bây giờ là vấn đề viêm phổi của em. Đây là tình trạng bệnh của bé trước khi tai nạn xảy ra. Hiện nay, viêm phổi đã giảm bớt nhưng vẫn còn tình trạng suy hô hấp, khó thở.

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: “Hiện tại cháu bé đã ngưng sử dụng máy thở nhưng cách thở vẫn không giống trẻ bình thường khác. Những vấn đề suy hô hấp hiện nay có vẻ liên quan đến bệnh lý nội khoa trước đó chứ không phải do vết thương ở não. Nếu do vết thương ở não cháu bé sẽ không bao giờ bú được. Song song với vấn đề điều trị vết thương chúng tôi sẽ theo dõi vấn đề nội khoa này. Trước khi cho cháu bé xuất viện, chúng tôi sẽ khảo sát lại tất cả vấn đề của não bao gồm chụp CT và đo điện não”.

Đến nay, mức chi phí điều trị cho cháu bé khoảng 22 triệu đồng, nhưng chủ yếu sẽ do Bảo hiểm y tế chi trả. Ngoài ra, các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ cho gia đình cháu bé khoảng 38 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phẫu thuật thành công cho em bé sơ sinh bị dao đâm xuyên đầu
Phẫu thuật thành công cho em bé sơ sinh bị dao đâm xuyên đầu

VOV.VN -Một em bé sơ sinh bị một người phụ nữ đâm dao xuyên đầu đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, rút con dao ra khỏi vùng đầu.

Phẫu thuật thành công cho em bé sơ sinh bị dao đâm xuyên đầu

Phẫu thuật thành công cho em bé sơ sinh bị dao đâm xuyên đầu

VOV.VN -Một em bé sơ sinh bị một người phụ nữ đâm dao xuyên đầu đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, rút con dao ra khỏi vùng đầu.

Bé trai 11 ngày tuổi bị đâm vào đầu đã cai được máy thở
Bé trai 11 ngày tuổi bị đâm vào đầu đã cai được máy thở

VOV.VN- Bé trai nạn nhân trong vụ việc bị đâm xuyên đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã cai được máy thở, sức khỏe có nhiều dấu hiệu khả quan.

Bé trai 11 ngày tuổi bị đâm vào đầu đã cai được máy thở

Bé trai 11 ngày tuổi bị đâm vào đầu đã cai được máy thở

VOV.VN- Bé trai nạn nhân trong vụ việc bị đâm xuyên đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã cai được máy thở, sức khỏe có nhiều dấu hiệu khả quan.

Bắt giam nghi can đạp vỡ đại tràng bé 3 tuổi
Bắt giam nghi can đạp vỡ đại tràng bé 3 tuổi

VOV.VN - Đi uống rượu về nhà thấy con của người tình mới 3 tuổi khóc, nghi can đã dùng chân đạp vào bụng khiến cháu bé bị vỡ đại tràng.

Bắt giam nghi can đạp vỡ đại tràng bé 3 tuổi

Bắt giam nghi can đạp vỡ đại tràng bé 3 tuổi

VOV.VN - Đi uống rượu về nhà thấy con của người tình mới 3 tuổi khóc, nghi can đã dùng chân đạp vào bụng khiến cháu bé bị vỡ đại tràng.