Gạch lát vỉa hè cũ của quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đưa đi đâu?

VOV.VN - Các vỉa hè lát gạch block đã quá cũ nên không có phương án thu hồi và tái sử dụng.

Bãi phế thải Vĩnh Quỳnh (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) nằm sát nghĩa trang Văn Điển, là một trong những điểm tập kết phế thải xây dựng. 

 Bãi phế thải Vĩnh Quỳnh cũng là nơi sau khi lát đá tự nhiên vỉa hè, toàn bộ gạch block cũ của quận Hai Bà Trưng sẽ được đưa về đây.

Bãi phế thải có diện tích khoảng 5ha.
Toàn bộ số gạch cũ bóc lên được đưa về bãi đổ phế thải để xử lý. 
Tuy nhiên, có mặt tại thực địa bãi phế liệu Vĩnh Quỳnh sáng 1/12, quan sát của phóng viên cho thấy bãi không hề có một viên gạch block nào được chôn lấp tại đây.
Người dân sống ở đây cho biết không thấy các xe chở phế thải đến đổ.
Trao đổi với phóng viên VOV vào chiều 1/12, lãnh đạo đơn vị quản lý bãi phế liệu Vĩnh Quỳnh cho biết, bãi này chỉ tiếp nhận phế thải xây dựng vệ sinh môi trường của quận Hai Bà Trưng.
Vị này cho biết, đến nay đơn vị chưa ký hợp đồng với ai, chưa có ai đưa gạch phế liệu bóc vỉa hè về đây.
Lãnh đạo đơn vị cho biết, nếu được nhận gạch block cũng rất tốt vì đơn vị đang muốn có phế liệu dự trữ để chuẩn bị nhập máy nghiền. 
"Theo phân luồng của Thành phố thì địa bàn Hai Bà Trưng lẽ ra thuộc về bãi thải này"- vị này nói.
Địa bàn quận Hai Bà Trưng có 9 dự án (tuyến phố) bảo trì, chỉnh trang hè phố trong năm 2017, trong đó có 6 dự án đang tiến hành triển khai. Tính trung bình, quận Hai Bà Trưng phải chi khoảng 1,5 triệu đồng/m2 vỉa hè.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực hư đá lát vỉa hè “quảng cáo bền 70 năm” chỉ sau 1 năm đã nứt
Thực hư đá lát vỉa hè “quảng cáo bền 70 năm” chỉ sau 1 năm đã nứt

VOV.VN - Vài ngày qua, có thông tin cho rằng, việc đá lát vỉa hè "bền" 50-70 năm mà Hà Nội triển khai đã vỡ chỉ qua 1 năm đưa vào sử dụng, Thực hư ra sao?

Thực hư đá lát vỉa hè “quảng cáo bền 70 năm” chỉ sau 1 năm đã nứt

Thực hư đá lát vỉa hè “quảng cáo bền 70 năm” chỉ sau 1 năm đã nứt

VOV.VN - Vài ngày qua, có thông tin cho rằng, việc đá lát vỉa hè "bền" 50-70 năm mà Hà Nội triển khai đã vỡ chỉ qua 1 năm đưa vào sử dụng, Thực hư ra sao?

Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ đá lát vỉa hè vỡ nát
Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ đá lát vỉa hè vỡ nát

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP yêu cầu thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, giải quyết nghiêm túc việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên không bảo đảm chất lượng

Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ đá lát vỉa hè vỡ nát

Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ đá lát vỉa hè vỡ nát

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP yêu cầu thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, giải quyết nghiêm túc việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên không bảo đảm chất lượng

Đề xuất dùng gạch giả đá để lát vỉa hè Hà Nội
Đề xuất dùng gạch giả đá để lát vỉa hè Hà Nội

VOV.VN - Quận Hoàn Kiếm cho rằng, việc sử dụng gạch bê tông giả đá để lát vỉa hè là cơ bản phù hợp. 

Đề xuất dùng gạch giả đá để lát vỉa hè Hà Nội

Đề xuất dùng gạch giả đá để lát vỉa hè Hà Nội

VOV.VN - Quận Hoàn Kiếm cho rằng, việc sử dụng gạch bê tông giả đá để lát vỉa hè là cơ bản phù hợp.