Gái bán dâm phải chịu cảnh ức hiếp: Ai cứu?

VOV.VN - Vì hành nghề mại dâm bị coi là phạm pháp nên nhiều chị em bị bạo hành không dám báo công an hay cơ quan chức năng, vì sợ mình cũng bị bắt.

Phụ nữ bán dâm tại Việt Nam đang phải chịu hai dạng kỳ thị. Thứ nhất là do bán dâm bị coi là “tệ nạn xã hội”; và thứ hai, sự kỳ thị sâu xa hơn là bất bình đẳng giới ở Việt Nam.


Phụ nữ bán dâm đường phố dễ bị bạo hành hơn cả (ảnh Internet)

Bán dâm bị coi là tệ nạn xã hội và hiện nay ở Việt Nam hoạt động bán dâm là phạm pháp. Điều này khiến các chị em bán dâm dễ bị rơi vào các đường dây mua bán người vì mục đích mại dâm, các băng nhóm tội phạm bảo kê, tổ chức hoạt động mại dâm. Chị em thường dễ bị bạo lực, chiếm đoạt tài sản, bóc lột tình dục, kỳ thị, xa lánh, khó tiếp cận với các dịch vụ xã hội khác. Một khung pháp lý như vậy cũng hạn chế nỗ lực của các cơ quan hữu quan và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng và thực hiện các chiến lược toàn diện với các giải pháp tích cực và chủ động hơn để kiểm soát và phòng tránh bạo lực đối với nhóm phụ nữ này.

Gần đây, một số cơ quan, tổ chức đã có các hoạt động can thiệp tuy nhiên chưa có chính sách hay văn bản luật pháp cụ thể và cũng chưa có chương trình hay hoạt động nào tập trung vào vấn đề này. Đây chính là một khoảng trống mà những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và phòng tránh bạo lực cần giải quyết.

Phụ nữ bán dâm chịu tất cả mọi loại bạo hành

Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội cho biết: Đa phần chị em phụ nữ bán dâm trên địa bàn Hà Nội là ở các địa phương khác di cư tới, điều kiện sống của họ tạm bợ, không ổn định, phần lớn họ ở nhà trọ rẻ tiền. Nhiều người vướng vào nợ nần, khó từ bỏ công việc hiện tại.

“Họ biết làm công việc này là rất nhục nhã, mệt mỏi nhưng họ không còn con đường nào khác để kiếm tiền” – bà Vân Anh nói.

Chia sẻ về vấn đề này, một gái bán dâm hơn 10 năm chia sẻ: “Nếu bây giờ bỏ nghề thì em cũng phải có công việc ổn định, thu nhập 3-5 triệu. Em có thể bỏ nghề nhưng ngày mai con em cần phải đóng tiền học, em không biết vay mượn ai, em bắt buộc phải đi làm, chứ không phải là như người ta nghĩ vừa sướng vừa được tiền đâu. Em nói thật, không có nghề nào nhục bằng đi làm nghề này”.

Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội, phụ nữ bán dâm phải chịu mọi hình thức bạo lực về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế. Nhiều khi, bạo lực đến từ chính người thân, chồng, người yêu của họ và các chủ, bảo kê, khách hàng, người thực thi pháp luật, chủ nợ, chị em khác, người dân.

Vì chịu cảnh bạo lực kéo dài mà không thể chia sẻ cùng ai, không có ai cứu giúp nên nhiều chị em rơi vào tình trạng trầm cảm, luôn cảm thấy bất an, nhiều chị em chai lỳ cảm xúc. “Tôi chứng kiến một số tình huống thấy sốc nhưng chị em thấy bình thường. Các bác sĩ chia sẻ, nhiều chị em bị sang chấn tâm lý nặng nề nhưng họ không nhận ra. Tình trạng này của họ ảnh hưởng cả đến con cái của họ nữa” – bà Vân Anh cho biết thêm.

Cũng theo bà Vân Anh, hầu như mọi người đều có thể gây sang chấn tinh thần cho chị em bán dâm. Bị đánh đau thì về nghỉ ngơi, lấy lại sức mai tiếp khách. Họ chỉ cố gắng làm sao không bị đánh vào mặt. Những chị em mới vào nghề thì thường bị quỵt tiền, khách đánh đập. Họ coi chuyện cấu véo, đánh đá là bình thường. Nhiều chị em phải phục vụ khách những thứ “ngoài thỏa thuận”, có những cái quái dị chẳng giống ai, không làm thì bị đánh. “Có khi chủ bắt các chị quan hệ với 5-6 người mà không trả đồng nào. Thậm chí, khách còn vơ cả tài sản của chị em, quỵt tiền, các chị em phải trả tiền phòng” – bà Vân Anh nêu những câu chuyện mà các chị em bán dâm phải trải qua.

Vì phải chịu quá nhiều bạo lực, nhiều phụ nữ bán dâm nhiều chị em tổn thất về thể chất và tinh thần (sợ hãi, lo lắng, cô đơn, tuyệt vọng, bất cần, tìm đến ma túy, cờ bạc để giải tỏa).

Phải làm gì khi bị bạo hành?

Theo ông Đào Văn Huân, Đội phó đội 2, PC 45 (Công an Hà Nội), tình hình mại dâm tại Hà Nội diễn ra hết sức phức tạp, nhất là sau khi bãi bỏ biện pháp đưa người bán dâm vào các cơ sở chữa bệnh. Mại dâm hoạt động ở nhiều tuyến phố gây bức xúc trong dư luận. Ông Huân cho hay, những người bán dâm bị bạo hành là có, nhưng họ thường không trình bày với cơ quan công an do ngại vì sợ bị lộ diện.

 “Chị em cũng cần có những nhận thức hiểu biết nhất định. Trong trường hợp người bán dâm bị bạo hành không muốn công bố danh tính có thể điện thoại hoặc viết đơn tố cáo đến cơ quan công an. Nếu bị cưỡng bức tập thể, những người mua dâm có thể bị truy tố tội hiếp dâm theo Luật Hình sự. Còn nếu bị lừa bán sang Trung Quốc, khi về nước cũng có thể làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra, bắt những đối tượng buôn bán bán phụ nữ” ông Huân nói.

Cũng theo ông Huân, việc lập đường dây nóng hỗ trợ những người mua dâm là cần thiết, không chỉ cung cấp các dịch vụ mà còn tư vấn pháp lý khi họ bị bạo lực tình dục.

Còn theo các nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội thì đa phần chị em tự tìm cách đối phó qua trải nghiệm, chia sẻ với các chị em khác và tham gia sinh hoạt các nhóm tự lực. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện nay, theo bà Vân Anh là “Vấn đề phòng bạo lực giới đối với nhóm phụ nữ bán dâm ở Việt Nam chưa được chú ý; Vẫn còn khoảng trống trong chính sách về phòng chống, ngăn ngừa bạo lực giới nói chung và bạo lực tình dục nói riêng với phụ nữ bán dâm”.

Với thực tế hiện nay, bà Vân Anh khuyến nghị cần thiết lập cơ chế để phụ nữ bán dâm có thể phản ánh về những vấn đề bạo lực và họ phải đối mặt, và từ đó họ có thể yêu cầu được bảo vệ và hỗ trợ thực hiện quyền của họ: Ví dụ như đường dây nóng hỗ trợ phụ nữ bán dâm phản ánh các trường hợp bị bạo lực; Lập diễn đàn vận động chính sách bảo vệ quyền không bị xâm hại thân thể của phụ nữ bán dâm; Dịch vụ xã hội/Hệ thống trợ giúp pháp lý giúp chị em bán dâm tiếp cận công lý, tiếp cận các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực giới và bạo lực gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng cáo cho gái bán dâm trên mạng, thu lợi hơn 10 triệu đồng
Quảng cáo cho gái bán dâm trên mạng, thu lợi hơn 10 triệu đồng

VOV.VN -Từ việc chụp ảnh, đăng hình viết bài cho gái bán dâm để đăng lên các trang mạng internet, Huy đã thu lợi bất chính hơn 10 triệu đồng.

Quảng cáo cho gái bán dâm trên mạng, thu lợi hơn 10 triệu đồng

Quảng cáo cho gái bán dâm trên mạng, thu lợi hơn 10 triệu đồng

VOV.VN -Từ việc chụp ảnh, đăng hình viết bài cho gái bán dâm để đăng lên các trang mạng internet, Huy đã thu lợi bất chính hơn 10 triệu đồng.

Nhà hàng bia ôm trá hình cho tiếp viên bán dâm tại chỗ
Nhà hàng bia ôm trá hình cho tiếp viên bán dâm tại chỗ

Nhà hàng mới đi vào hoạt động nhưng thu hút rất nhiều quý ông vì quy tụ được dàn tiếp viên trẻ đẹp và đặc biệt sẵn sàng “chiều” tại chỗ với giá 1 triệu đồng.

Nhà hàng bia ôm trá hình cho tiếp viên bán dâm tại chỗ

Nhà hàng bia ôm trá hình cho tiếp viên bán dâm tại chỗ

Nhà hàng mới đi vào hoạt động nhưng thu hút rất nhiều quý ông vì quy tụ được dàn tiếp viên trẻ đẹp và đặc biệt sẵn sàng “chiều” tại chỗ với giá 1 triệu đồng.

Tin nóng trong ngày: Gái bán dâm chích điện 'khách chơi” đến chết
Tin nóng trong ngày: Gái bán dâm chích điện 'khách chơi” đến chết

VOV.VN - Gái bán dâm siết cổ, chích điện khách chơi đến chết để cướp 1 triệu đồng và chiếc điện thoại của nạn nhân đem bán tiêu xài

Tin nóng trong ngày: Gái bán dâm chích điện 'khách chơi” đến chết

Tin nóng trong ngày: Gái bán dâm chích điện 'khách chơi” đến chết

VOV.VN - Gái bán dâm siết cổ, chích điện khách chơi đến chết để cướp 1 triệu đồng và chiếc điện thoại của nạn nhân đem bán tiêu xài

Bóp cổ gái bán dâm rồi giở trò đồi bại
Bóp cổ gái bán dâm rồi giở trò đồi bại

VOV.VN - Sau bữa nhậu, ngả giá “qua đêm” bất thành, 2 đối tượng xông vào bóp cổ, giở trò đồi bại rồi giết và cướp tài sản của cô gái 34 tuổi.

Bóp cổ gái bán dâm rồi giở trò đồi bại

Bóp cổ gái bán dâm rồi giở trò đồi bại

VOV.VN - Sau bữa nhậu, ngả giá “qua đêm” bất thành, 2 đối tượng xông vào bóp cổ, giở trò đồi bại rồi giết và cướp tài sản của cô gái 34 tuổi.

Tâm sự đẫm nước mắt và ký ức kinh hoàng của những cô gái bán dâm
Tâm sự đẫm nước mắt và ký ức kinh hoàng của những cô gái bán dâm

VOV.VN - Trên con đường bần cùng phải bán thân để kiếm sống, họ gặp phải không ít những bạo lực, ám ảnh mà không dám kêu ca với ai.

Tâm sự đẫm nước mắt và ký ức kinh hoàng của những cô gái bán dâm

Tâm sự đẫm nước mắt và ký ức kinh hoàng của những cô gái bán dâm

VOV.VN - Trên con đường bần cùng phải bán thân để kiếm sống, họ gặp phải không ít những bạo lực, ám ảnh mà không dám kêu ca với ai.