Gần 100 hộ dân khốn đốn vì thường xuyên bị ngập bùn ở Đà Lạt

VOV.VN - Nguyên nhân là do việc thi công một công trình gần đó làm bùn đất đổ ra khu dân cư, gây tắc nghẽn mương thoát nước.

Sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 15 phút vào chiều 20/9, nhà ở của gần 100 hộ dân ở phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng lại bị ngập trong nước và bùn đỏ. Nguyên nhân là do việc thi công một công trình gần đó làm bùn đất đổ ra khu dân cư, gây tắc nghẽn mương thoát nước.

Những ngày này, cuộc sống sinh hoạt của gia đình ông Nguyễn Duy Dũng, ở 170 đường Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị đảo lộn vì nhà ở thường xuyên bị ngập chìm trong nước và bùn đỏ mỗi khi có mưa.

Mỗi khi có mưa, một lượng lớn bùn đỏ từ công trình đổ vào nhà dân.
Theo ông Dũng, tình trạng này bắt đầu xảy ra từ mùa mưa năm ngoái nhưng thời điểm này là nghiêm trọng nhất. Gia đình phải mua 4 máy bơm có công suất lớn để chống ngập và phải thường xuyên có người ở nhà mới kịp thời ứng phó, thu dọn đồ đạc.

Ông Nguyễn Duy Dũng cho biết: “Toàn bộ xóm này mà mưa xuống chỉ 5 phút thôi là tất cả các nhà ở dãy này đều bị ngập hết. Lượng nước rất nhiều vì công trình này biết bao nhiêu miệng cống đều đổ xuống.

Chúng tôi không biết làm gì, chỉ biết phòng chống là hút nước ra ngoài nên rất khổ. Nếu vào ban đêm mà ngủ quên thì sẽ ngập nhà ngay, còn ban ngày thì lúc nào cũng phải có người trực ở nhà chứ đi hết là không được. Nước bùn vào ghê lắm, mỗi lần rửa là không biết tốn bao nhiêu nước máy, rồi nước giếng bơm lên. Mỗi tháng phải trả tiền điện mấy triệu đồng. Mùa mưa thì khổ lắm!”.

 Sau mỗi cơn mưa thì người dân tập trung dọn dẹp nhà cửa, đường sá
Đây là tình cảnh chung của gần 100 hộ dân có nhà ở dọc đường Hai Bà Trương và La Sơn Phu Tử, thuộc phường 6, thành phố Đà Lạt. Ông Nguyễn Hùng ở khu phố này cho biết, nguyên nhân là do trong quá trình thi công công trình Dự án cơ sở hạ tầng Khu thể thao, thuộc Trung tâm văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng ở gần đó, khiến nước mưa kéo theo bùn đỏ chảy vào khu vực dân cư, gây bồi lắng, tắc nghẽn mương thoát nước dẫn đến gây ngập cục bộ.

“Công trình này thi công được 2 năm rồi, cứ mỗi lần mưa là sình bùn kéo xuống lấp đường mương, mưa là nước trào xuống và mang bùn vào trong nhà. Chúng tôi chịu cảnh này 2 năm rồi, mà cứ mỗi lần mưa là xịt nước rửa bùn thì tốn biết bao nhiêu là tiền nước máy. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần lắm, cũng có viết đơn lên phường tới 4 lần rồi” - ông Nguyễn Hùng chia sẻ.

Ông Đặng Hùng Phong, Trưởng Ban công tác mặt trận Tổ dân phố 1 khắc phục nhà ở bị ngập nước sau cơn mưa chiều 20/9.
Trong khi đó, ông Đặng Hùng Phong, Trưởng Ban công tác mặt trận Tổ dân phố 1, phường 6, thành phố Đà Lạt cho biết, mặc dù bà con nhân dân đã nhiều lần có đơn kiến nghị, gửi các cấp chính quyền nhờ can thiệp, nhưng vẫn chưa có cơ quan chức năng nào giải quyết.

Ông Đặng Hùng Phong, nói: “Dân chúng tôi ở đây thường xuyên bị nước tràn vào nhà gây ngập, khi HĐND tỉnh, thành phố về tiếp xúc cử tri thì bà con đều có ý kiến. Rồi trên HĐND thành phố có trả lời là yêu cầu chúng tôi làm việc với bên dự án, nhưng chúng tôi là người dân thì làm sao mà đứng ra nói chuyện với họ được, cái này chỉ có chính quyền mới được.

Vì vậy, người dân chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp nên quan tâm và giải quyết vấn đề này cho nó tốt, đừng để tình trạng kéo dài ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trồng rau thủy canh giúp nông dân Đà Lạt “hái ra tiền“
Trồng rau thủy canh giúp nông dân Đà Lạt “hái ra tiền“

VOV.VN - Mô hình trồng rau thủy canh của trang trại Lang Biang ở Đà Lạt giúp nông dân thu lãi cao gấp nhiều lần so với kiểu canh tác truyền thống.

Trồng rau thủy canh giúp nông dân Đà Lạt “hái ra tiền“

Trồng rau thủy canh giúp nông dân Đà Lạt “hái ra tiền“

VOV.VN - Mô hình trồng rau thủy canh của trang trại Lang Biang ở Đà Lạt giúp nông dân thu lãi cao gấp nhiều lần so với kiểu canh tác truyền thống.

Khám phá trang trại dâu tây Biofresh nổi tiếng bậc nhất Đà Lạt
Khám phá trang trại dâu tây Biofresh nổi tiếng bậc nhất Đà Lạt

VOV.VN -Dâu ở trang trại Biofresh được trồng trên giàn trong nhà kính theo tiêu chuẩn châu Âu, không sử dụng thuốc trừ sâu, sản phẩm luôn "cháy" hàng. 

Khám phá trang trại dâu tây Biofresh nổi tiếng bậc nhất Đà Lạt

Khám phá trang trại dâu tây Biofresh nổi tiếng bậc nhất Đà Lạt

VOV.VN -Dâu ở trang trại Biofresh được trồng trên giàn trong nhà kính theo tiêu chuẩn châu Âu, không sử dụng thuốc trừ sâu, sản phẩm luôn "cháy" hàng. 

Côn đồ vác mã tấu đánh người giữa chợ đêm Đà Lạt
Côn đồ vác mã tấu đánh người giữa chợ đêm Đà Lạt

Vợ chồng anh Trung cùng một số người bạn đi ăn khuya thì bất ngờ bị nhóm côn đồ xông vào đánh tới ngất xỉu

Côn đồ vác mã tấu đánh người giữa chợ đêm Đà Lạt

Côn đồ vác mã tấu đánh người giữa chợ đêm Đà Lạt

Vợ chồng anh Trung cùng một số người bạn đi ăn khuya thì bất ngờ bị nhóm côn đồ xông vào đánh tới ngất xỉu

Sập phòng học tại Đà Lạt: Chuyển 3 lớp học tạm trong hội trường
Sập phòng học tại Đà Lạt: Chuyển 3 lớp học tạm trong hội trường

VOV.VN - Khu vực hội trường của trường THPT Đống Đa (Đà Lạt) đã được tạm ngăn làm 3 phòng để tạo nơi học tập mới cho các em.

Sập phòng học tại Đà Lạt: Chuyển 3 lớp học tạm trong hội trường

Sập phòng học tại Đà Lạt: Chuyển 3 lớp học tạm trong hội trường

VOV.VN - Khu vực hội trường của trường THPT Đống Đa (Đà Lạt) đã được tạm ngăn làm 3 phòng để tạo nơi học tập mới cho các em.