Gần 1.000 tiểu thương chợ Hà Tĩnh buôn bán trở lại sau 3 ngày bãi thị

VOV.VN - Sau 3 ngày bãi thị gần 1.000 tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh đã buôn bán trở lại sau buổi đối trực tiếp với chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin từ ông Nguyễn Duy Hòa, Trưởng Ban quản lý chợ Hà Tĩnh, cho biết bắt đầu từ chiều ngày 29/11, gần 1.400/1.600 ki ốt đã được các tiểu thương mở cửa buôn bán trở lại sau 3 ngày đồng loạt nghỉ buôn bán.

Sau 3 ngày đồng loạt bãi thị gần 1000 tiểu thương đã mở cửa buôn bán trở lại.

Trước đó, liên tục từ ngày 26 – 28/11, gần 1.000 tiểu thương chợ Hà Tĩnh đã đồng loạt đóng cửa các quầy hàng, không đồng ý ký hợp đồng với thời hạn 3 tháng để chờ UBND thành phố Hà Tĩnh chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ nhà nước sang doanh nghiệp. Các tiểu thương cho rằng họ đã đóng góp tiền để xây dựng chợ vào năm 1999 nên phải được kinh doanh tại đây vĩnh viễn.

Ngay sau đó, ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đối thoại với các tiểu thương về vấn đề chuyển đổi mô hình quản lý chợ Hà Tĩnh trực thuộc nhà nước sang mô hình doanh nghiệp và việc ký hợp đồng thuê các ki ốt.

Giải đáp những thắc mắc, lo lắng của tiểu thương, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, hiện chợ Hà Tĩnh đang còn kiên cố nên không có chuyện đập chợ, bán chợ cho doanh nghiệp và khẳng định tin đồn bán chợ là thất thiệt.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cũng đồng ý cho các tiểu thương hết hợp đồng gia hạn thêm hợp đồng mới đến khi phương án chuyển đổi được phê duyệt.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cũng đồng ý cho các tiểu thương hết hợp đồng cũ gia hạn thêm hợp đồng mới đến khi phương án chuyển đổi được phê duyệt. Sau khi chuyển đổi mô hình quản lý sẽ tiếp tục ký hợp đồng lâu dài với bà con và đặc biệt, không thu thêm kinh phí khi sửa lại chợ.

Do được đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng nên đến chiều ngày 29/11, hầu hết các tiểu thương đã quay lại chợ buôn bán. Hiện còn khoảng 200 ki ốt chủ yếu là bán hàng thịt, tôm, cá do chưa chuẩn bị được hàng nên hôm nay họ sẽ bán hàng trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu: Di dời 500 tiểu thương tại chợ tạm phường Đoàn Kết
Lai Châu: Di dời 500 tiểu thương tại chợ tạm phường Đoàn Kết

VOV.VN - Khoảng 500 hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ tạm phường Đoàn Kết sẽ di dời đến 6 chợ và 1 trung tâm thương mại trên địa bàn để kinh doanh

Lai Châu: Di dời 500 tiểu thương tại chợ tạm phường Đoàn Kết

Lai Châu: Di dời 500 tiểu thương tại chợ tạm phường Đoàn Kết

VOV.VN - Khoảng 500 hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ tạm phường Đoàn Kết sẽ di dời đến 6 chợ và 1 trung tâm thương mại trên địa bàn để kinh doanh

Không chịu sang chợ mới, tiểu thương sắm sẵn quan tài đòi yêu sách
Không chịu sang chợ mới, tiểu thương sắm sẵn quan tài đòi yêu sách

VOV.VN - 205 tiểu thương vẫn quyết bám trụ chợ Đức Phổ cũ (Quảng Ngãi) chưa chịu di dời sang khu chợ mới.

Không chịu sang chợ mới, tiểu thương sắm sẵn quan tài đòi yêu sách

Không chịu sang chợ mới, tiểu thương sắm sẵn quan tài đòi yêu sách

VOV.VN - 205 tiểu thương vẫn quyết bám trụ chợ Đức Phổ cũ (Quảng Ngãi) chưa chịu di dời sang khu chợ mới.

Chợ 60 năm tuổi ở Kiên Giang có nguy cơ xóa xổ, tiểu thương kêu cứu
Chợ 60 năm tuổi ở Kiên Giang có nguy cơ xóa xổ, tiểu thương kêu cứu

VOV.VN -UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang ra quyết định đình chỉ hoạt động chợ thị trấn Tân Hiệp để di dời sang chợ mới nhưng người dân lại phản đối.

Chợ 60 năm tuổi ở Kiên Giang có nguy cơ xóa xổ, tiểu thương kêu cứu

Chợ 60 năm tuổi ở Kiên Giang có nguy cơ xóa xổ, tiểu thương kêu cứu

VOV.VN -UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang ra quyết định đình chỉ hoạt động chợ thị trấn Tân Hiệp để di dời sang chợ mới nhưng người dân lại phản đối.