Gần 50 người ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm đầu năm mới

VOV.VN - Tại bản Pát, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm gần 50 người phải cấp cứu.

Vụ việc xảy ra tại gia đình anh Lèo Văn Cương, khi gia đình mời họ hàng và người thân trong bản vui bữa cơm đầu năm. Ngay khi bữa cơm kết thúc, nhiều người có triệu chứng đau đầu, đau bụng, buồn nôn, những người này lập tức được đưa tới trạm y tế xã để kiểm tra, xử lý. Những trường hợp nặng hơn sau đó được chuyển về bệnh viện huyện Mai Sơn, 07 trường hợp nặng nhất được đưa lên các bệnh viện tuyến tỉnh. Do được cấp cứu kịp thời nên rất may không có trường hợp nào tử vong.

Anh Hoàng Văn Biên, trưởng bản Pát cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp sự cố nên rất lo lắng. Hôm qua, người ở viện tỉnh, ở viện 6 cũng về rồi”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành chức năng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xác định nguyên nhân dẫn đến ngộ độc. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình hình mất vệ sinh an toàn thực phẩm ngay sau dịp Tết Nguyên đán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vĩnh Long: Sức khỏe của 95  trẻ nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định
Vĩnh Long: Sức khỏe của 95 trẻ nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định

VOV.VN-Bệnh viện đã tập trung tất cả các y, bác sĩ tích cực điều trị cho các bé nên đến sáng 21/10 đã có 64  trẻ sức khỏe ổn định và xuất hiện về gia đình.

Vĩnh Long: Sức khỏe của 95  trẻ nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định

Vĩnh Long: Sức khỏe của 95 trẻ nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định

VOV.VN-Bệnh viện đã tập trung tất cả các y, bác sĩ tích cực điều trị cho các bé nên đến sáng 21/10 đã có 64  trẻ sức khỏe ổn định và xuất hiện về gia đình.

Quả bơ giúp ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm như thế nào?
Quả bơ giúp ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm như thế nào?

Chiết xuất từ hạt quả bơ có thể kiểm soát vi khuẩn gây bệnh listeria, qua đó ngừa ngộ độc thực phẩm.

Quả bơ giúp ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm như thế nào?

Quả bơ giúp ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm như thế nào?

Chiết xuất từ hạt quả bơ có thể kiểm soát vi khuẩn gây bệnh listeria, qua đó ngừa ngộ độc thực phẩm.

Thừa Thiên - Huế: 87 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm
Thừa Thiên - Huế: 87 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Chiều 30/11, 87 người bị ngộ độc thực phẩm tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại Cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Thừa Thiên - Huế: 87 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm

Thừa Thiên - Huế: 87 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Chiều 30/11, 87 người bị ngộ độc thực phẩm tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại Cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Ngộ độc thực phẩm khi dự tiệc cưới, hàng chục người nhập viện
Ngộ độc thực phẩm khi dự tiệc cưới, hàng chục người nhập viện

VOV.VN - Chiều 26/10, BS Đỗ Văn Anh, GĐ Bệnh viện xã La Gi, Bình Thuận cho biết các ca ngộ độc thực phẩm sau khi dự tiệc cưới ở xã Tân Tiến đã xuất viện.

Ngộ độc thực phẩm khi dự tiệc cưới, hàng chục người nhập viện

Ngộ độc thực phẩm khi dự tiệc cưới, hàng chục người nhập viện

VOV.VN - Chiều 26/10, BS Đỗ Văn Anh, GĐ Bệnh viện xã La Gi, Bình Thuận cho biết các ca ngộ độc thực phẩm sau khi dự tiệc cưới ở xã Tân Tiến đã xuất viện.