Gần 7.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 tháng

(VOV) - Có 48 tỉnh, thành phố giảm trên 10% số người chết; 5 tỉnh, thành phố giảm trên 40% số người chết vì tai nạn giao thông.

Theo số liệu của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia: 9 tháng qua, cả nước xảy ra 23.619 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.908 người và hơn 25.000 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm gần 9.500 vụ; giảm 1.502 người chết và gần 11.000 người bị thương.

Có 48 tỉnh, thành phố giảm trên 10% số người chết; 5 tỉnh, thành phố giảm trên 40% số người chết là Vĩnh Phúc, Điện Biên, Hà Tĩnh, Cần Thơ và Kiên Giang. Tuy nhiên, vẫn  còn 6 tỉnh, thành phố có số người chết và bị thương do tai nạn giao thông tăng bất thường là Kon Tum, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Lào cai, Thừa Thiên - Huế và Đồng Nai…

Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2012.

Hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ một số giải pháp như đổi giờ học giờ làm, hạn chế phương tiện cá nhân lưu thông trên một số tuyến phố trong giờ cao điểm, cấm đỗ xe trên một số tuyến phố….tình trạng ùn tắc tại 2 thành phố này đã được cải thiện đáng kể. Mặc dù giảm so với năm ngoái, nhưng Hà Nội vẫn có tới 394 người chết do tai nạn giao thông, con số này ở Thành phố Hồ Chí Minh là 497.

Tại “Hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2012” diễn ra sáng 26/9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá: Tình hình tai nạn giao thông trên cả nước giảm ba tiêu chí cho thấy những kết quả bước đầu, tuy nhiên chưa bền vững, vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; tai nạn giao thông vẫn là mối lo ngại của toàn xã hội.

“Hội nghị này chúng ta cùng lắng nghe, cùng bàn cách làm như thế nào để đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông. Chúng ta phải thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa trong toàn bộ hệ thống chính trị để đẩy lùi cho được tai nạn giao thông” - Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở cao điểm an toàn giao thông trên tuyến đường thủy
Mở cao điểm an toàn giao thông trên tuyến đường thủy

(VOV) -Trong đợt cao điểm này, Cục tập trung kiểm tra các lỗi như: phương tiện cũ nát không đảm bảo an toàn, vi phạm về các quy định đăng ký

Mở cao điểm an toàn giao thông trên tuyến đường thủy

Mở cao điểm an toàn giao thông trên tuyến đường thủy

(VOV) -Trong đợt cao điểm này, Cục tập trung kiểm tra các lỗi như: phương tiện cũ nát không đảm bảo an toàn, vi phạm về các quy định đăng ký

Thủ tướng ra Công điện về an toàn giao thông
Thủ tướng ra Công điện về an toàn giao thông

Ngày 7/6, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện hỏa tốc về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thủ tướng ra Công điện về an toàn giao thông

Thủ tướng ra Công điện về an toàn giao thông

Ngày 7/6, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện hỏa tốc về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đình chỉ 5 xe khách làm mất trật tự an toàn giao thông
Đình chỉ 5 xe khách làm mất trật tự an toàn giao thông

Kể từ ngày 5/8, những xe khách chạy tuyến Buôn Ma Thuột- Ea Kar của Công ty TNHH Việt Thanh (thuộc Hợp tác xã vận tải huyện Ea Kar) đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động không thời hạn.

Đình chỉ 5 xe khách làm mất trật tự an toàn giao thông

Đình chỉ 5 xe khách làm mất trật tự an toàn giao thông

Kể từ ngày 5/8, những xe khách chạy tuyến Buôn Ma Thuột- Ea Kar của Công ty TNHH Việt Thanh (thuộc Hợp tác xã vận tải huyện Ea Kar) đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động không thời hạn.

Tôn vinh 185 gương quần chúng đảm bảo an toàn giao thông
Tôn vinh 185 gương quần chúng đảm bảo an toàn giao thông

Mỗi người có những hành động, việc làm thiết thực để tham gia xây dựng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tôn vinh 185 gương quần chúng đảm bảo an toàn giao thông

Tôn vinh 185 gương quần chúng đảm bảo an toàn giao thông

Mỗi người có những hành động, việc làm thiết thực để tham gia xây dựng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Gặp mặt đại biểu tiêu biểu về an toàn giao thông
Gặp mặt đại biểu tiêu biểu về an toàn giao thông

Đây là những quần chúng tiêu biểu xuất sắc, đóng góp tích cực trong xây dựng, bảo vệ công trình giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Gặp mặt đại biểu tiêu biểu về an toàn giao thông

Gặp mặt đại biểu tiêu biểu về an toàn giao thông

Đây là những quần chúng tiêu biểu xuất sắc, đóng góp tích cực trong xây dựng, bảo vệ công trình giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.