Giải Báo chí Quốc gia

Ghi nhận tâm huyết và trách nhiệm của người làm báo

(VOV) -117 tác phẩm báo chí được vinh danh là sự ghi nhận những đóng góp tâm huyết và đầy trách nhiệm của những người làm báo

Tối nay (21/6), Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 7 năm 2012 sẽ được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội. 117 tác phẩm báo chí xuất sắc được vinh danh tại lễ trao giải này chính là sự ghi nhận những đóng góp tâm huyết và đầy trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo đối với công cuộc đổi mới và sự nghiệp phát triển của đất nước. Giải báo chí quốc gia lần thứ 7 được đánh giá là có số lượng tác phẩm dự thi cao nhất từ trước đến nay, với chất lượng đồng đều, đề tài phong phú, nội dung đa dạng.

Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải báo chí Quốc gia năm 2012 cho biết: Các tác phẩm dự giải lần này đồng đều hơn, đề tài phong phú, nội dung đa dạng, có nhiều tìm tòi, phát hiện. Các địa phương có sự đầu tư lớn hơn cho thể loại phát thanh, truyền hình nên năm nay giành được nhiều giải hơn. Khoảng cách chênh lệch giữa báo chí trung ương và địa phương cũng được rút ngắn. Những vấn đề thời sự chính trị lớn của đất nước trong năm 2012 đã được phản ánh đầy đủ, toàn diện trong các tác phẩm như việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Đời sống chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng; giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, thành tựu xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực… Trong đó, chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển tiếp tục là đề tài được phản ánh sâu đậm và để lại nhiều ấn tượng.

 Ông Hà Minh Huệ nói: Các tác phẩm báo chí cũng thể hiện tình cảm của người viết đối với vấn đề chủ quyền biển đảo, những luận điệu sai trái cần được bác bỏ và lên án; thể hiện lòng dân như thế nào, sẵn sàng bảo vệ độc lập chủ quyền của mình. Một số tác phẩm báo chí cũng nói lên hiện nay khai thác tài nguyên biển ra sao, thực hiện quyền chủ quyền của mình, quyền tài phán đối với vùng lãnh hải, vùng biển của mình.

Điểm mới của Giải báo chí quốc gia lần này là cơ cấu giải được mở rộng từ 8 lên 11 loại giải; ảnh báo chí và báo điện tử trước đây được gộp vào thể loại báo in thì nay được tách riêng thành hai giải. Tuy nhiên, số lượng ảnh báo chí tham gia còn ít, chất lượng chưa tương xứng với thế mạnh của loại hình báo chí này.

Nhà nhiếp ảnh Vũ Huyến, thành viên Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia năm 2012 cho rằng: So với mọi năm, năm nay khá hơn về số lượng người tham gia và số các nhóm ảnh nhiều hơn. Nhưng có cái khó là hiện nay trong quy chế, dù đã mở rồi, tạo điều kiện cho cả anh em ở nước ngoài tự gửi ảnh đến nhưng với yếu tố là đã được đăng báo. Chính yếu tố đăng báo gây khó cho anh em. Nhưng để ảnh được đăng báo thì các tòa soạn phải rất nhiệt tình, nhưng hiện các tòa soạn chưa nhìn thấy giá trị của ảnh, họ sử dụng ảnh rất ít và chỉ sử dụng nội bộ thôi, ít sử dụng ảnh ở bên ngoài gửi. Đấy là cái hạn chế”.

Nhiều tác phẩm dự giải lần này có tính phát hiện, định hướng dư luận, có tầm ảnh hưởng xã hội được thể hiện một cách chuyên nghiệp và hấp dẫn. Trong số các tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia 2012 đã lựa chọn trao giải cho 117 tác phẩm, trong đó có 5 giải A, 28 giải B, 45 giải C và 39 giải khuyến khích. Đài Tiếng nói Việt Nam có 10 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 2 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích.

Giải báo chí Quốc gia lần thứ 7 năm 2012 tiếp tục chứng tỏ sự phát triển sôi động của báo chí nước nhà, là động lực để mỗi người làm báo phấn đấu rèn luyện hơn nữa để có nhiều tác phẩm hay, đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với đội ngũ những người làm báo nước nhà./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV cảm ơn nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6
VOV cảm ơn nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

(VOV) -Đảng ủy, Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, những tình cảm quý báu của các đồng chí

VOV cảm ơn nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

VOV cảm ơn nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

(VOV) -Đảng ủy, Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, những tình cảm quý báu của các đồng chí

VOV đoạt Giải A báo chí: Sức hút từ “bước ngoặt lịch sử”
VOV đoạt Giải A báo chí: Sức hút từ “bước ngoặt lịch sử”

(VOV)- Những câu chuyện, khoảnh khắc và chi tiết lần đầu được đề cập… tạo nên sức hấp dẫn của chương trình “Bước ngoặt thần kỳ của lịch sử”.

VOV đoạt Giải A báo chí: Sức hút từ “bước ngoặt lịch sử”

VOV đoạt Giải A báo chí: Sức hút từ “bước ngoặt lịch sử”

(VOV)- Những câu chuyện, khoảnh khắc và chi tiết lần đầu được đề cập… tạo nên sức hấp dẫn của chương trình “Bước ngoặt thần kỳ của lịch sử”.

Đường đến giải A của các nhà báo Công an nhân dân
Đường đến giải A của các nhà báo Công an nhân dân

(VOV) - Giải Báo chí Quốc gia là kết quả của cả một quá trình lao động không mệt mỏi song cũng đầy tự hào của nhà báo. 

Đường đến giải A của các nhà báo Công an nhân dân

Đường đến giải A của các nhà báo Công an nhân dân

(VOV) - Giải Báo chí Quốc gia là kết quả của cả một quá trình lao động không mệt mỏi song cũng đầy tự hào của nhà báo.