Gia đình 8 nạn nhân chạy thận ở Hòa Bình khởi kiện bệnh viện

VOV.VN -Gia đình các nạn nhân trong vụ chạy thận làm 8 người chết làm đơn khởi kiện yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Ngày 15/12, bà Nguyễn Thị Thu – 1 trong 8 gia đình có người tử vong trong vụ chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết đã làm đơn khởi kiện dân sự đối với bệnh viện.

Đơn của các gia đình nạn nhân gửi đến Tòa án TP.Hòa Bình. Các gia đình nạn nhân khởi kiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình yêu cầu bồi thường sau sự cố y khoa chạy thận khiến 8 người chết.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - nơi xảy ra sự cố y khoa khiến 8 người chết.

Theo các gia đình, bệnh viện đã không tuân thủ các quy định chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình chạy thận nhân tạo, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp dẫn đến hậu quả chết người.

Trước đó, giữa bệnh viện và gia đình các nạn nhân đã có các cuộc gặp để thống nhất về bồi thường, nhưng hai bên không đồng quan điểm.

Gia đình các nạn nhân cho hay, việc bồi thường là trách nhiệm chứ không phải mua bán nên không nhận tiền ứng trước. Khi bất đồng quan điểm, bệnh viện quyết định giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án chạy thận khiến 8 người chết đang được cơ quan tố tụng xem xét.

Luật sư Hoàng Trung cho rằng theo Luật khám chữa bệnh, trách nhiệm bồi thường dân sự cho các nạn nhân là nghĩa vụ của bệnh viện.

Cũng liên quan vấn đề này, luật sư Hoàng Minh Hiển – Văn phòng Luật sư Bắc Hà nêu quan điểm, nếu vụ án chạy thận ở Hòa Bình đang được cơ quan tố tụng xem xét thì trách nhiệm bồi thường dân sự sẽ được xem xét trong vụ án đó.

Theo luật sư Hiển, sẽ rất khó để Tòa án TP.Hòa Bình thụ lý đơn khởi kiện của các gia đình nạn nhân.

Trước đó, hôm 29/5/2017, 8 người đã tử vong khi chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. 10 khác may mắn được đưa xuống Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội điều trị kịp thời nên thoát nạn.

Nguyên nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định do nguồn nước cung cấp cho việc lọc thận, chạy thận nhân tạo; các thiết bị được bảo dưỡng và đưa vào hoạt động không kiểm định đúng quy trình.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương bị cách chức từ ngày 9/8.

Một số người liên quan đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình áp dụng các biện pháp tố tụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đòi hóa đơn đỏ đền bù tai biến chạy thận: Đạo lý ở đâu?
Vụ đòi hóa đơn đỏ đền bù tai biến chạy thận: Đạo lý ở đâu?

VOV.VN -Các bác sĩ hẳn đã quên mất trong cơn bấn loạn vì sự tắc trách của họ, gia đình các nạn nhân đã rất tử tế không đẩy sự việc thêm rối rắm.

Vụ đòi hóa đơn đỏ đền bù tai biến chạy thận: Đạo lý ở đâu?

Vụ đòi hóa đơn đỏ đền bù tai biến chạy thận: Đạo lý ở đâu?

VOV.VN -Các bác sĩ hẳn đã quên mất trong cơn bấn loạn vì sự tắc trách của họ, gia đình các nạn nhân đã rất tử tế không đẩy sự việc thêm rối rắm.

BV Đa khoa Hòa Bình lên tiếng vụ bồi thường tai biến chạy thận
BV Đa khoa Hòa Bình lên tiếng vụ bồi thường tai biến chạy thận

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện bác bỏ thông tin yêu cầu có hóa đơn đỏ với nhiều loại chi phí tổ chức tang lễ và hỗ trợ thêm 50 triệu đồng cho mỗi gia đình.

BV Đa khoa Hòa Bình lên tiếng vụ bồi thường tai biến chạy thận

BV Đa khoa Hòa Bình lên tiếng vụ bồi thường tai biến chạy thận

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện bác bỏ thông tin yêu cầu có hóa đơn đỏ với nhiều loại chi phí tổ chức tang lễ và hỗ trợ thêm 50 triệu đồng cho mỗi gia đình.

Vụ tai biến chạy thận: Axit Flohydric trong nước vượt ngưỡng 260 lần
Vụ tai biến chạy thận: Axit Flohydric trong nước vượt ngưỡng 260 lần

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong nước RO chạy thận có hóa chất Axit Flohydric nồng độ rất cao, vượt mức hàng trăm lần, đã gây nên vụ tai biến.

Vụ tai biến chạy thận: Axit Flohydric trong nước vượt ngưỡng 260 lần

Vụ tai biến chạy thận: Axit Flohydric trong nước vượt ngưỡng 260 lần

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong nước RO chạy thận có hóa chất Axit Flohydric nồng độ rất cao, vượt mức hàng trăm lần, đã gây nên vụ tai biến.

Vụ chạy thận 8 người chết: Bác sĩ Lương được tại ngoại
Vụ chạy thận 8 người chết: Bác sĩ Lương được tại ngoại

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình cho biết bác sĩ Lương chính thức được tại ngoại. Gia đình, đồng nghiệp đã đón bác sĩ Lương từ trại giam về nhà.

Vụ chạy thận 8 người chết: Bác sĩ Lương được tại ngoại

Vụ chạy thận 8 người chết: Bác sĩ Lương được tại ngoại

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình cho biết bác sĩ Lương chính thức được tại ngoại. Gia đình, đồng nghiệp đã đón bác sĩ Lương từ trại giam về nhà.