Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 9 năm 2014 có 9 tác phẩm đoạt giải A

VOV.VN - Trong 177 tác phẩm vào Hội đồng Chung khảo, Hội đồng đã chọn được 9 giải A, 26 giải B, 54 giải C và 29 giải Khuyến khích.

Trưa 30/05, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 9 năm 2014 đã công bố kết quả chấm giải. Theo đó, 118 tác phẩm được hội đồng chọn để trao giải.

Theo đánh giá, các tác phẩm dự giải đáp ứng được các tiêu chí xét chọn của giải. Về chất lượng, các tác phẩm nhìn chung đồng đều, không có tác phẩm yếu kém, nhưng cũng không có các tác phẩm thật sự xuất sắc.

Các tác giả đoạt Giải A Báo chí Quốc gia năm 2013

Các cơ quan báo chí địa phương, nhất là mảng báo in và báo hình cũng cạnh tranh được với các cơ quan báo chí Trung ương. Tuy nhiên, các tác phẩm có chất lượng cao vẫn tập trung ở các cơ quan báo chí Trung ương có nhiều năm dự giải và các thành phố lớn, các tỉnh có đầu tư vào chuyên môn. Nhiều tác phẩm dự giải có tính phát hiện vấn đề, có tầm ảnh hưởng xã hội và thể hiện hấp dẫn.

Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 9 năm 2014, nêu rõ: Quá trình chấm chung khảo được thực hiện đúng điều lệ giải, hướng dẫn dự giải và quy chế của hội đồng giải. Hội đồng Chung khảo đã đánh giá công tác chấm sơ khảo, đồng thời cũng nêu một số vấn đề cần rút kinh nghiệm cho các giải sau, nhất là việc đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng của hội đồng chung khảo.

Kết quả chấm Chung khảo, trong 177 tác phẩm vào Hội đồng Chung khảo, Hội đồng đã chọn được 9 giải A, 26 giải B, 54 giải C và 29 giải Khuyến khích. (So với mùa giải năm ngoái, thì năm ngoái được 8 giải A, 27 giải B, 41 giải C và 29 giải Khuyến khích. Năm nay số lượng giải A và giải C được nâng lên).

Cũng trong dịp này, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã cho ý kiến về việc tiếp tục đổi mới công tác tổ chức thực hiện Giải Báo chí Quốc gia. Các ý kiến của Hội đồng Chung khảo sẽ được thường trực giải tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh trong thời gian tới.

Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 9 năm 2014 sẽ được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vào tối 21/6/2015, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí Pháp gia tăng để ý đến căng thẳng trên Biển Đông
Báo chí Pháp gia tăng để ý đến căng thẳng trên Biển Đông

VOV.VN -Dưới tiêu đề "Những căng thẳng mới lại manh nha quanh quần đảo Trường Sa", tờ Le Monde, Pháp ngày 13/5 nhận định về diễn biến Biển Đông những ngày qua.

Báo chí Pháp gia tăng để ý đến căng thẳng trên Biển Đông

Báo chí Pháp gia tăng để ý đến căng thẳng trên Biển Đông

VOV.VN -Dưới tiêu đề "Những căng thẳng mới lại manh nha quanh quần đảo Trường Sa", tờ Le Monde, Pháp ngày 13/5 nhận định về diễn biến Biển Đông những ngày qua.

Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí
Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí

VOV.VN -Cái “duyên” của Bác Hồ đối với báo chí sâu rộng lắm, nghĩa tình lắm, gian nan lắm, thể hiện suốt cuộc đời Bác dấn thân vì cách mạng.

Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí

Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí

VOV.VN -Cái “duyên” của Bác Hồ đối với báo chí sâu rộng lắm, nghĩa tình lắm, gian nan lắm, thể hiện suốt cuộc đời Bác dấn thân vì cách mạng.

Cơ quan báo chí cần có nhiều nguồn thu để bù đắp các hoạt động
Cơ quan báo chí cần có nhiều nguồn thu để bù đắp các hoạt động

Đại diện TTXVN nói rằng các cơ quan báo chí cần phải có nhiều nguồn thu khác nhau để bù đắp vào hoạt động thường xuyên.

Cơ quan báo chí cần có nhiều nguồn thu để bù đắp các hoạt động

Cơ quan báo chí cần có nhiều nguồn thu để bù đắp các hoạt động

Đại diện TTXVN nói rằng các cơ quan báo chí cần phải có nhiều nguồn thu khác nhau để bù đắp vào hoạt động thường xuyên.

Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam
Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Báo chí xứng đáng là công cụ sắc bén của sự nghiệp cách mạng, của Đảng và nhà nước, là diễn đàn của nhân dân

Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam

Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Báo chí xứng đáng là công cụ sắc bén của sự nghiệp cách mạng, của Đảng và nhà nước, là diễn đàn của nhân dân

Tranh cãi quy định giới hạn tuổi của Tổng Biên tập cơ quan báo chí
Tranh cãi quy định giới hạn tuổi của Tổng Biên tập cơ quan báo chí

VOV.VN - Nhiều lãnh đạo tờ báo của Hội, Hiệp hội hiện nay thường là cán bộ về hưu, nên việc quy định cứng độ tuổi của TBT, Phó TBT không quá 65 tuổi là không nên

Tranh cãi quy định giới hạn tuổi của Tổng Biên tập cơ quan báo chí

Tranh cãi quy định giới hạn tuổi của Tổng Biên tập cơ quan báo chí

VOV.VN - Nhiều lãnh đạo tờ báo của Hội, Hiệp hội hiện nay thường là cán bộ về hưu, nên việc quy định cứng độ tuổi của TBT, Phó TBT không quá 65 tuổi là không nên