Giảm chênh lệnh giáo dục giữa các nước Đông Nam Á

(VOV)-Việt Nam sẽ cùng với các nước thuộc Tổ chức SEAMEO thống nhất lại phương thức đào tạo, khung trình độ, năng lực giáo viên.

Trên cương vị Chủ tịch Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) năm 2013, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để giảm bớt khoảng cách chênh lệnh về chất lượng giáo dục giữa các nước Đông Nam Á. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận tại cuộc họp thông báo kết thúc Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 47 (SEAMEC 47) diễn ra trưa 21/3 tại Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Việt Nam sẽ cùng với các nước thành viên của Tổ chức SEAMEO thống nhất lại phương thức đào tạo, khung trình độ, năng lực của đội ngũ  giáo viên; chương trình giáo dục chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của khu vực. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ bàn thảo với các nước về tiêu chuẩn ngoại ngữ ở trong trường học, kỹ năng thực hành của học sinh sao cho phù hợp với từng nước và đáp ứng nhu cầu hội nhập với thế giới.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận (thứ 2 từ trái sang) chủ trì họp báo

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, với vai trò là nước đăng cai Hội nghị SEAMEC 47 và là Chủ tịch SEAMEO năm 2013, Việt Nam sẽ tập trung cùng với các nước  xây dựng một xã hội học tập tại các nước Đông Nam Á và góp phần vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ bàn thảo với Bộ trưởng các nước thành viên để đưa ra biện pháp nâng cao vị thế của Tổ chức SEAMEO so với những tổ chức giáo dục khác trên thế giới. Vì vậy, việc huy động nguồn lực đóng góp và tập hợp những sáng kiến của các quốc gia có nhiệm vụ rất quan trọng.

Trước đó, từ ngày 19-21/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Tổ chức SEAMEO tổ chức thành công Hội nghị SEAMEC 47.

Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng gần 300 đại biểu đến từ 18 quốc gia khác nhau.

Hội nghị SEAMEC 47 đã đạt được những mục tiêu đề ra: Trở thành một diễn đàn thảo luận chính sách và những sáng kiến về khoa học, giáo dục và văn hóa trong khu vực; Định hướng cho các chương trình và dự án của SEAMEO cũng như các đơn vị trực thuộc SEAMEO ; Đánh giá các chương trình và hoạt động của Tổ chức

 

Hội nghị SEAMEC 47 cũng đã đạt được những kết quả: Ký kết các văn bản pháp ký của trung tâm khu vực SEAMEO về Học tập suốt đời (SEAMEO CELLL); Thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và SEAMEO về việc thành lập trung tâm SEAMEO CELLL và Quy chế họat động của Trung tâm; Thông qua nghị quyết và tổ chức lễ kết nạp Vương quốc Anh là quốc gia thành viên liên kết thứ 8 của SEAMEO; Khởi động Dự án Diễn đàn SEAMEO  do Ngân hàng ADB tài trợ; Thông qua và ký Tuyên bố SEAMEO về hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển của khu vực; Thăm 2 trường phổ thông và cao đẳng ở Hà Nội của Bộ trưởng Giáo dục Brunei Darussalam, Chủ tịch đương nhiệm của Hội đồng SEAMEO; Báo cáo tiến độ và kết quả các chương trình hoạt động, các dự án nhằm thực hiện nghị quyết của Hội nghị SEAMEC 46 trong 2 năm qua (2011-2013) và các đề xuất chương trình hoạt động trong thời gian tới.

Trong tổng số gần 40 văn bản chính thức được trình bày xin ý kiến phê duyệt của Hội đồng SEAMEO tại các phiên họp có các báo cáo và đề xuất chính: Báo cáo tiến độ thực hiện 10 dự án hợp tác khu vực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục cho mọi người (EFA); Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện 18 chương trình và đề án trong khuôn khổ Chiến lược phát triển 10 năm của SEAMEO (2011-2020); Báo cáo của Ban thư ký SEAMEO về mở rộng họat động hợp tác với các đối tác, tổ chức khu vực và quốc tế, trong đó có ASEAN, UNESCO Bangkok, UNICEF khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nhật Bản, OECD, Hàn Quốc…. Báo cáo tổng hợp các dự án do các trung tâm SEAMEO thực hiện với sự tài trợ của các nước thành viên, các nước thành viên và tổ chức liên kết, các tổ chức phát triển khu vực và quốc tế; Báo cáo về chương trình nâng cao năng lực và xây dựng chương trình giảng dạy các môn khoa học cơ bản và môn toán ở các trường phổ thông; Các đề xuất Phương pháp đánh giá chương trình dạy, học, kiểm tra, đánh giá các môn khoa học cơ bản và toán trong các trường phổ thông; Phê duyệt Kế họach phát triển 5 năm của một số trung tâm khu vực SEAMEO; Phê duyệt đề nghị sửa đổi quy chế hoạt động của một số trung tâm SEAMEO; Thông qua đề xuất 2 giải thưởng mới của SEAMEO về giáo dục do Úc và Thái Lan tài trợ…

Trong khuôn khổ SEAMEC 47 đã diễn ra Diễn đàn chính sách với chủ đề: "Học tập suốt đời-chính sách và viễn cảnh", cùng 6 tham luận của Việt Nam, Thái Lan, Viện Nghiên cứu về Học tập suốt đời của UNESCO, OECD, EU…. Diễn đàn tập trung chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước Đông Nam Á và với các nước châu Âu  về  học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; chỉ ra tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này và đưa ra các định hướng phát triển học tập suốt đời ở Đông Nam Á.

Cuộc họp bàn tròn các vị Bộ trưởng tập trung vào 2 nội dung chính: xây dựng xã hội học tập ở các nước Đông Nam Á, và Nỗ lực chung  các quốc gia thành viên SEAMEO góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và các năm tiếp theo. 

Hội nghị SEAMEC 47 thống nhất, từ năm 2013 trở đi, Hội nghị Hội đồng SEAMEO được tổ chức hai năm một lần. Các quốc gia gồm Thái Lan, Philippines, Brunei Darussalam, Việt Nam, Singapore, Indonesia và Malaysia luân phiên đăng cai tổ chức Hội nghị. Các quốc gia thành viên khác cũng có thể đề xuất được đăng cai tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đăng cai Hội nghị SEAMEC 47
Việt Nam đăng cai Hội nghị SEAMEC 47

(VOV) - Hội nghị sẽ giúp cho các nước thúc đẩy đổi mới và phát triển giáo dục, đáp ứng nhu về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam đăng cai Hội nghị SEAMEC 47

Việt Nam đăng cai Hội nghị SEAMEC 47

(VOV) - Hội nghị sẽ giúp cho các nước thúc đẩy đổi mới và phát triển giáo dục, đáp ứng nhu về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị SEAMEC 47
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị SEAMEC 47

(VOV) - Chủ tịch nước mong các nước sẽ chia sẻ ý tưởng để xây dựng một xã hội học tập ở mỗi quốc gia thành viên và trong khu vực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị SEAMEC 47

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị SEAMEC 47

(VOV) - Chủ tịch nước mong các nước sẽ chia sẻ ý tưởng để xây dựng một xã hội học tập ở mỗi quốc gia thành viên và trong khu vực.

Tuyên bố SEAMEO: Hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển
Tuyên bố SEAMEO: Hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển

(VOV) -SEAMEO sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ liên minh chiến lược, hợp tác khu vực

Tuyên bố SEAMEO: Hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển

Tuyên bố SEAMEO: Hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển

(VOV) -SEAMEO sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ liên minh chiến lược, hợp tác khu vực