Giảm cử nhân thất nghiệp- phải đặt thành mục tiêu trong 5 năm tới

VOV.VN - Trong mục tiêu 5 năm tới, ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa đề nghị bổ sung mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm đối tượng cử nhân.

Sáng nay (1/4), thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên – Huế) cho biết, qua tiếp cử tri cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề khá lớn.

Ông Đặng Ngọc Nghĩa phát biểu tại Quốc hội

Mặc dù đã có nhiều giải pháp, nhưng tình trạng thất nghiệp vẫn bức xúc, hầu hết rơi vào con em các gia đình nông thôn, vùng sâu vùng xa. Do đó trong mục tiêu 5 năm tới, ông Đặng Ngọc Nghĩa đề nghị bổ sung mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm đối tượng này. Cần có số liệu, chỉ tiêu cụ thể để có hướng thực hiện tốt.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông. Với 8.000 – 9.000 người chết mỗi năm, hàng ngàn người bị thương, đây là tỷ lệ tương đối lớn và cần phải đưa ra chỉ tiêu giảm cụ thể.

Về lĩnh vực giáo dục – đào tạo, đại biểu Nguyễn Thanh Phương (Cần Thơ) cho biết, cử tri đánh giá lĩnh vực này có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt, góp phần phát triển giáo dục và đào tạo.

Tuy nhiên, cử tri cũng cho rằng, trong 5 năm qua, đổi mới giáo dục còn nhiều lúng túng; quản lý thi cử, chương trình đào tạo, sách giáo khoa, chuyến biến của ngành giáo dục chưa thực sự rõ ràng.

“Cử tri kiến nghị trong giai đoạn tới, các Bộ ngành cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực giáo dục, đặt giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu. Đặc biệt quan tâm tới vấn đề sách giáo khoa, tự chủ và cơ chế quản lý đại học để giáo dục – đào tạo thực hiện được một trong những chức năng quan trọng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu kinh tế - xã hội của đất nước” – ông Nguyễn Thanh Phương phát biểu.

Đối với lĩnh vực y tế, đại biểu Nguyễn Thanh Phương kiến nghị thời gian tới cần tăng cường cho các cơ sở khám chữa bệnh là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện Trung ương, bệnh viện đầu ngành của các tỉnh, thành phố lớn để các cơ sở này có đủ năng lực thực hiện khám chữa bệnh chất lượng cao, góp phần quan trọng giảm tải các bệnh viện tuyến Trung ương.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở y tế các tuyến; chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nhất là cán bộ y tế có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, y đức để phục vụ nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tăng: Kỹ năng đào tạo khác xa thực tế
Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tăng: Kỹ năng đào tạo khác xa thực tế

VOV.VN -Tình trạng cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp ngày càng tăng là do kỹ năng làm việc, ý thức kỷ luật chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng…

Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tăng: Kỹ năng đào tạo khác xa thực tế

Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tăng: Kỹ năng đào tạo khác xa thực tế

VOV.VN -Tình trạng cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp ngày càng tăng là do kỹ năng làm việc, ý thức kỷ luật chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng…

90% học sinh muốn học đại học, cao đẳng để rồi... thất nghiệp
90% học sinh muốn học đại học, cao đẳng để rồi... thất nghiệp

VOV.VN -Hằng năm, có tới 90% học sinh tốt nghiệp THPT đăng ký thi CĐ, ĐH, dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng trong nhóm “lao động chất xám”.

90% học sinh muốn học đại học, cao đẳng để rồi... thất nghiệp

90% học sinh muốn học đại học, cao đẳng để rồi... thất nghiệp

VOV.VN -Hằng năm, có tới 90% học sinh tốt nghiệp THPT đăng ký thi CĐ, ĐH, dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng trong nhóm “lao động chất xám”.

Cử nhân thất nghiệp đã giảm
Cử nhân thất nghiệp đã giảm

VOV.VN -Trong quý 4/2015, cả nước có trên 1 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp. Riêng nhóm có trình độ đại học trở lên giảm 70.000 người.

Cử nhân thất nghiệp đã giảm

Cử nhân thất nghiệp đã giảm

VOV.VN -Trong quý 4/2015, cả nước có trên 1 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp. Riêng nhóm có trình độ đại học trở lên giảm 70.000 người.