Giảm thiểu bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án
"Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam
giai đoạn 2015 - 2020".
 

Đề án "Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020" đặt mục tiêu: 80% cán bộ Hội Nông dân các cấp được đào tạo nâng cao năng lực về giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi, các kỹ năng vận động, tư vấn người gây bạo lực gia đình tại cộng đồng; 80% Hội viên nông dân cam kết nói không với bạo lực gia đình.

Đề án sẽ có các hoạt động cụ thể như tổ chức các hoạt động vận động, tư vấn cho người gây bạo lực gia đình tại cộng đồng; xây dựng mô hình vận động, tư vấn, hỗ trợ đào tạo dạy nghề, vốn vay, khuyến nông cho người gây bạo lực gia đình tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của các cấp Hội, báo chí, tuyên truyền vận động trực tiếp thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội về phòng, chống bạo lực gia đình cho Hội viên nông dân.

Để thực hiện Đề án cần đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; chú trọng đối tượng tuyên truyền là người gây ra bạo lực gia đình; nâng cao năng lực của cán bộ Hội Nông dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn; đẩy mạng việc hỗ trợ hợp tác với các Tổ chức Quốc tế nhất là Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái
Nỗ lực xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Thiệt hại về kinh tế do bạo lực gây ra chiếm gần 1,5% GDP năm 2012 của Việt Nam.

Nỗ lực xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Nỗ lực xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Thiệt hại về kinh tế do bạo lực gây ra chiếm gần 1,5% GDP năm 2012 của Việt Nam.

Giết người yêu sau khi chia tay: Báo động bạo lực trong tình yêu
Giết người yêu sau khi chia tay: Báo động bạo lực trong tình yêu

VOV.VN -Người nam cảm thấy mình ở mức “bề trên”, nên khi có xung đột đỉnh điểm thì hành động cùng cực nhất là giết người yêu có thể xảy ra.

Giết người yêu sau khi chia tay: Báo động bạo lực trong tình yêu

Giết người yêu sau khi chia tay: Báo động bạo lực trong tình yêu

VOV.VN -Người nam cảm thấy mình ở mức “bề trên”, nên khi có xung đột đỉnh điểm thì hành động cùng cực nhất là giết người yêu có thể xảy ra.

Tăng cường hệ thống tư pháp về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ
Tăng cường hệ thống tư pháp về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ

VOV.VN -Bộ Tư pháp cam kết cùng UN Women tăng cường năng lực và đánh giá pháp luật liên quan tới phòng chống bạo lực đối với phụ nữ. 

Tăng cường hệ thống tư pháp về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ

Tăng cường hệ thống tư pháp về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ

VOV.VN -Bộ Tư pháp cam kết cùng UN Women tăng cường năng lực và đánh giá pháp luật liên quan tới phòng chống bạo lực đối với phụ nữ. 

Gần 70% trẻ em Việt Nam bị bạo lực ảnh hưởng tới thể chất và tâm lý
Gần 70% trẻ em Việt Nam bị bạo lực ảnh hưởng tới thể chất và tâm lý

VOV.VN - Theo số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, 2 triệu trẻ em đã phải chịu những tổn thương về thể chất và não do suy dinh dưỡng gây ra.

Gần 70% trẻ em Việt Nam bị bạo lực ảnh hưởng tới thể chất và tâm lý

Gần 70% trẻ em Việt Nam bị bạo lực ảnh hưởng tới thể chất và tâm lý

VOV.VN - Theo số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, 2 triệu trẻ em đã phải chịu những tổn thương về thể chất và não do suy dinh dưỡng gây ra.

Cứ 2 -3 ngày có một người bị giết liên quan đến bạo lực gia đình
Cứ 2 -3 ngày có một người bị giết liên quan đến bạo lực gia đình

VOV.VN -Bạo lực gia đình đang ở mức báo động khi có tới 58% phụ nữ từng kết hôn đã trải qua ít nhất một hình thức bạo lực.

Cứ 2 -3 ngày có một người bị giết liên quan đến bạo lực gia đình

Cứ 2 -3 ngày có một người bị giết liên quan đến bạo lực gia đình

VOV.VN -Bạo lực gia đình đang ở mức báo động khi có tới 58% phụ nữ từng kết hôn đã trải qua ít nhất một hình thức bạo lực.