Giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

(VOV) - Nếu không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì tạm dừng đăng ký tham gia kiểm tra tiếng Hàn.

Sáng 2/1, tại tỉnh Bắc Giang, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị “Triển khai các giải pháp giảm tỷ lệ lao động cư trú bát hợp pháp tại Hàn Quốc của Bắc Giang”.

Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: Những năm qua, Bắc Giang đã có 1.740 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình (EPS). Tuy nhiên, hiện Bắc Giang là 1 trong số 11 tỉnh, thành có số lao động bỏ trốn, cư trú và làm việc bất hợp pháp cao nhất tại Hàn Quốc. Riêng trong năm 2012, số lao động của Bắc Giang làm việc tại Hàn Quốc phải về nước theo hợp đồng là 349 người, song thực tế chỉ có 93 người về, 256 người còn lại đang cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc (chiếm tỷ lệ 73%).

Thực trạng này đã ảnh hưởng tới trên 800 lao động của Bắc Giang nói riêng và trên 12.000 lao động cả nước nói chung đã qua kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn không thể xuất cảnh do phía bạn dừng cấp hạn ngạch cho lao động mới sang Hàn Quốc làm việc để giải quyết hơn 10.000 lao động Việt Nam đang bỏ trốn, cư trú và làm việc bất hợp pháp tại nước bạn.

Tại hội nghị, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu phấn đấu để trong 6 tháng đầu năm 2013 giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc xuống dưới 30%. Theo đó, các xã có nhiều lao động đang cư trú bất hợp pháp thành lập tổ tư vấn, vận động các gia đình có lao động khi hết thời hạn hợp đồng về nước. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, tạo dư luận xã hội phê phán các gia đình có lao động vi phạm hợp đồng, ảnh hưởng xấu đến lợi ích địa phương và quốc gia.

Để giảm số lao động đang cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đang triển khai các biện pháp quyết liệt.

Ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước cho biết: Các địa phương cũng thấy đây là vấn đề liên quan đến ý thức của người lao động. Để làm được việc này, cùng với tuyên truyền vận động thì cần phải có một số chế tài về tài chính và biện pháp hành chính. Hiện chúng tôi đang cùng Cục Quản lý lao động ngoài nước nghiên cứu để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ. Đối với một số địa phương nếu không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì tạm dừng đăng ký tham gia kiểm tra tiếng Hàn khi Hàn Quốc đồng ý cho kiểm tra lại tiếng Hàn đối với lao động.

Thực hiện chương trình hợp tác lao động giữa hai quốc gia, từ năm 2004 đến nay, Việt Nam đã đưa hơn 70.000 lao động sang Hàn Quốc làm việc. Thị trường lao động Hàn Quốc thu hút nhiều lao động bởi thu nhập mỗi người bình quân từ 900- 1.200 USD/tháng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng lao động hết hợp đồng không về nước, ở lại cư trú bất hợp pháp liên tục tăng cao (chiếm hơn 50% tổng số lao động các nước cư trú trái phép tại Hàn Quốc), ảnh hưởng xấu đến chương trình hợp tác lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2015: Hà Tĩnh thêm 3,2 vạn lượt lao động/năm có việc làm
Năm 2015: Hà Tĩnh thêm 3,2 vạn lượt lao động/năm có việc làm

(VOV) - Hà Tĩnh phấu đấu đến năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% và đến năm 2020 đạt 70%...

Năm 2015: Hà Tĩnh thêm 3,2 vạn lượt lao động/năm có việc làm

Năm 2015: Hà Tĩnh thêm 3,2 vạn lượt lao động/năm có việc làm

(VOV) - Hà Tĩnh phấu đấu đến năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% và đến năm 2020 đạt 70%...

600 lao động quay trở lại làm việc tại Libya
600 lao động quay trở lại làm việc tại Libya

(VOV) -Dự kiến, quý 1 năm 2013, Việt Nam sẽ mở rộng việc đưa lao động quay trở lại làm việc tại thị trường Libya.

600 lao động quay trở lại làm việc tại Libya

600 lao động quay trở lại làm việc tại Libya

(VOV) -Dự kiến, quý 1 năm 2013, Việt Nam sẽ mở rộng việc đưa lao động quay trở lại làm việc tại thị trường Libya.

Hàng năm có hơn 5.000 người bị tai nạn lao động
Hàng năm có hơn 5.000 người bị tai nạn lao động

(VOV) -Nếu như năm 2010 cả nước có 5.300 người bị tai nạn lao động thì năm 2011 là trên 6.150 người.

Hàng năm có hơn 5.000 người bị tai nạn lao động

Hàng năm có hơn 5.000 người bị tai nạn lao động

(VOV) -Nếu như năm 2010 cả nước có 5.300 người bị tai nạn lao động thì năm 2011 là trên 6.150 người.

Hiệu quả phục hồi chức năng tai nạn lao động còn thấp
Hiệu quả phục hồi chức năng tai nạn lao động còn thấp

Số người có nhu cầu điều trị, phục hồi chức năng trên cả nước lên đến hàng chục triệu người, song thực tế đáp ứng còn thấp, hiệu quả kém.

Hiệu quả phục hồi chức năng tai nạn lao động còn thấp

Hiệu quả phục hồi chức năng tai nạn lao động còn thấp

Số người có nhu cầu điều trị, phục hồi chức năng trên cả nước lên đến hàng chục triệu người, song thực tế đáp ứng còn thấp, hiệu quả kém.

TP HCM:  500 chuyến hàng lưu động phục vụ người lao động
TP HCM: 500 chuyến hàng lưu động phục vụ người lao động

(VOV) -Hàng hoá được bán trong dịp này là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, giỏ quà tết... với mức giá giảm từ 15 đến 20%

TP HCM:  500 chuyến hàng lưu động phục vụ người lao động

TP HCM: 500 chuyến hàng lưu động phục vụ người lao động

(VOV) -Hàng hoá được bán trong dịp này là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, giỏ quà tết... với mức giá giảm từ 15 đến 20%

Không đạt chỉ tiêu xuất khẩu 90.000 lao động năm 2012
Không đạt chỉ tiêu xuất khẩu 90.000 lao động năm 2012

(VOV) - Ý thức, tác phong nghề nghiệp của người lao động vẫn còn kém khiến họ chưa theo kịp với đòi hỏi của thị trường ngoài nước.

Không đạt chỉ tiêu xuất khẩu 90.000 lao động năm 2012

Không đạt chỉ tiêu xuất khẩu 90.000 lao động năm 2012

(VOV) - Ý thức, tác phong nghề nghiệp của người lao động vẫn còn kém khiến họ chưa theo kịp với đòi hỏi của thị trường ngoài nước.

Cảnh giác lừa đảo tuyển dụng lao động xuất khẩu trên mạng
Cảnh giác lừa đảo tuyển dụng lao động xuất khẩu trên mạng

(VOV) -Người lao động cần tìm hiểu thật kỹ thông tin

Cảnh giác lừa đảo tuyển dụng lao động xuất khẩu trên mạng

Cảnh giác lừa đảo tuyển dụng lao động xuất khẩu trên mạng

(VOV) -Người lao động cần tìm hiểu thật kỹ thông tin