Gian hàng đặc biệt không đồng ngày Tết tại Hà Nội

VOV.VN - Xuất hiện lần đầu tại Hà Nội, gian hàng với giá 0 đồng đã giúp các bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn đón năm mới đầy đủ và ấm áp hơn

Ngay từ khi gian hàng mở cửa, đã có rất nhiều người xếp hàng tới lượt vào. Để tránh tình trạng quá tải, Ban tổ chức chỉ mở cửa cho 10 người vào một lần.
Ban tổ chức cũng rất chu đáo chuẩn bị ghế ngồi cho người già, bệnh nhân khi tới tham dự gian hàng. Ai cũng ngóng chờ tới lượt mình để được vào chọn đồ Tết cho gia đình.

Các tình nguyện viên tận tình hướng dẫn người nghèo khu vực lấy quần áo, đồ dùng và thực phẩm.

Với 22 gian hàng, chương trình đã mang đến cho người nghèo đa dạng các mặt hàng để chuẩn bị đón Tết.

Từ bánh chưng, rau củ, hoa quả… 

… tới các loại gia vị, giò chả, bánh kẹo khác. 
Nhiều người còn chọn cho mình được cành đào tươi thắm để trang trí trong nhà.

Tết Đinh Dậu 2017 được dự báo sẽ lạnh nên gian hàng quần áo đặc biệt tấp nập người tới chọn lựa. 
Ban tổ chức liên tục phải bày thêm các mặt hàng để đảm bảo mọi người đều chọn được những thứ mình cần. 

Nụ cười của người phụ nữ khi chọn được cho cháu mình những chiếc áo phao ấm áp.
 
Rất nhiều chiếc áo mới tinh chờ đến tay người nghèo, giúp họ chống chọi với cái lạnh của mùa đông Hà Nội. 

Những người tới gian hàng 0 đồng hầu hết là bệnh nhân đang điều trị tại viện Bạch Mai, viện K, viện Nhi, Lao phổi TW hoặc những người lao động nghèo ở Hà Nội… Chính vì vậy, họ rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để đón Tết đầy đủ và hạnh phúc hơn. 

Bác Dương Tiến Tới (Bệnh nhân tại bệnh viện Thanh Nhàn) chia sẻ: “Các bác ở bệnh viên tới đây nhưng muộn quá nên chẳng còn gì. Bác mới chọn được cái bình giữ nhiệt còn tốt lắm”.

Bác Dương Thanh Tâm (Lĩnh Nam, Hà Nội) rất vui khi được tới tham dự gian hàng đặc biệt này. Bác tâm sự: “Tôi rất cảm ơn những người đã tổ chức nên chương trình hôm nay, giúp chúng tôi có cái Tết đầy đủ hơn”. 

Chương trình hầu hết nhận được sự giúp đỡ, tài trợ từ các trường mầm non, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Gian hàng 0 đồng cho người nghèo diễn ra hai ngày 21 và 22/1. Để đảm bảo đủ hàng cho tất cả mọi người đến lấy, Ban tổ chức giới hạn 10 ô tích tương ứng với 10 sản phẩm trên mỗi tờ phiếu.
Anh Nguyễn Thanh Tùng – Ban tổ chức chương trình cho biết: “ Mọi năm chúng tôi cũng làm từ thiện nhiều nên năm nay muốn làm khác đi một chút, để mang đến cho người nghèo không chỉ vật chất mà còn tinh thần. Nhóm mình làm không vì mục đích gì, chỉ đơn thuần là từ thiện thôi”.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết ấm áp của người dân vùng lũ Bình Định
Tết ấm áp của người dân vùng lũ Bình Định

VOV.VN - Chung tay chia sẻ với người dân vùng lũ, nhiều tấm lòng hảo tâm tìm về đây với những phần quà nghĩa tình, động viên bà con dịp Tết đến.

Tết ấm áp của người dân vùng lũ Bình Định

Tết ấm áp của người dân vùng lũ Bình Định

VOV.VN - Chung tay chia sẻ với người dân vùng lũ, nhiều tấm lòng hảo tâm tìm về đây với những phần quà nghĩa tình, động viên bà con dịp Tết đến.