2.500 học sinh Hà Tĩnh nghỉ học vì mưa lũ

VOV.VN - Đây là lần thứ 3 người dân huyện Hương Khê phải chạy lũ chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, 2 ngày qua, tại huyện Hương Khê và nhiều địa phương ở Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, học sinh phải nghỉ học. Đây là lần thứ 3 người dân huyện Hương Khê phải chạy lũ chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua.

Học sinh Hà Tĩnh lại phải nghỉ học vì nước lũ về.

Đến sáng nay 9/11, mưa lớn tại huyện Hương Khê và nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, kết hợp với việc thủy điện Hố Hô xả lũ lưu lượng 576 mét khối/giây đã khiến nước đổ dồn về vùng rốn lũ, làm nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn trên địa bàn 6 xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên, Hương Trạch bị chia cắt.

Tại xã Phương Mỹ, một số tuyến đường ngập sâu trên 1,5m, giao thông tê liệt. Người dân ở các thôn ngập lũ phải di dời tài sản và hàng trăm gia súc lên cao.

Tại vùng thượng, ở xã Lộc Yên, nước lũ đã ngập hơn 1/3 các tuyến đường thôn xóm, chỗ sâu nhất lên đến 80 cm. Còn ở các xã vùng hạ, nước đang lên nhanh, chia cắt một số vùng.

Do mưa lớn kéo dài gây chia cắt, người dân phải đi lại bằng thuyền, toàn huyện Hương Khê hiện có 7 trường học với hơn 2 nghìn 500 học sinh phải nghỉ học. Dự kiến sang đầu tuần tới, học sinh mới có thể đi học trở lại.

Ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Chờ nước rút, học sinh đi học trở lại chúng tôi sẽ có kế hoạch dạy bù thêm, tăng thêm tiết trong ngày hoặc học thêm ngày nghỉ thứ 7 để đuổi kịp chương trình"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ lụt ở Hà Tĩnh: Hơn 100.000 học sinh vẫn phải nghỉ học
Lũ lụt ở Hà Tĩnh: Hơn 100.000 học sinh vẫn phải nghỉ học

VOV.VN - Toàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn có hơn 100.000 học sinh tại hơn 300 trường ở các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở phải nghỉ học do lũ.

Lũ lụt ở Hà Tĩnh: Hơn 100.000 học sinh vẫn phải nghỉ học

Lũ lụt ở Hà Tĩnh: Hơn 100.000 học sinh vẫn phải nghỉ học

VOV.VN - Toàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn có hơn 100.000 học sinh tại hơn 300 trường ở các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở phải nghỉ học do lũ.