49 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật

VOV.VN -Trong đó có 31 thí sinh bị đình chỉ thi, 16 thí sinh bị khiển trách, 2 thí sinh bị cảnh cáo

Theo thống kê sơ bộ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, tỷ lệ thí sinh đến dự thi tại 99 cụm thi trên cả nước đạt trên 98%. Tuy nhiên, có 49 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Trong buổi thi môn Toán buổi sáng, cả nước có 947.000 thí sinh đến dự thi, chiếm tỷ lệ trên 98,8% so với số thí sinh đăng ký dự thi. 

Môn Ngoại ngữ có trên 737.000 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ trên 99,3% so với số thí sinh đăng ký dự thi. 

Trong số 49 thí sinh bị xử lý kỷ luật, 31 thí sinh bị đình chỉ thi, 16 thí sinh bị khiển trách, 2 thí sinh bị cảnh cáo. Báo cáo sơ bộ tại các cụm thi cũng cho biết, số thí sinh vắng mặt chủ yếu là thí sinh tự do và số thí sinh được miễn thi.

Thành phố HCM có 8 cụm thi do các trường đại học chủ trì với 145 điểm thi. Do là kỳ thi đúng nhu cầu thực tế nên số lượng thí sinh ảo năm nay thấp hơn nhiều so với mọi năm. 

 

Các thí sinh nghiêm túc trong phòng thi
Đề thi môn Toán và Ngoại ngữ được đánh giá là có độ phân hóa cao nhưng vẫn đảm bảo từ 60-70% kiến thức căn bản. Bộ đã đưa vào đề thi những tình huống liên quan đến thực tiễn tạo sự hứng thú cho thí sinh. 

Các hội đồng thi diễn ra bình thường, không có hiện tượng gì đặc biệt, đảm bảo cho thí sinh đến dự thi ở tất cả điểm thi đúng quy định. Không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn. Điện, nước ổn định ở tất cả các hội đồng thi, không có sự cố mất điện, mất nước do đã chuẩn bị chu đáo từ trước. TP HCM có sự hỗ trợ rất lớn cho các cụm thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặc áo “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” đi thi tốt nghiệp THPT
Mặc áo “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” đi thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Sáng nay, con trai bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đây là lúc con trai bắt đầu đối diện với thử thách lớn nhất sau 12 năm đèn sách.

Mặc áo “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” đi thi tốt nghiệp THPT

Mặc áo “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” đi thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Sáng nay, con trai bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đây là lúc con trai bắt đầu đối diện với thử thách lớn nhất sau 12 năm đèn sách.

Giải quyết cho thí sinh thi quân sự chưa đăng ký thi tốt nghiệp THPT
Giải quyết cho thí sinh thi quân sự chưa đăng ký thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Cục khảo thí yêu cầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký, nhập dữ liệu đăng ký dự thi và bố trí để các em được dự thi  THPT Quốc gia tại Cụm.

Giải quyết cho thí sinh thi quân sự chưa đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Giải quyết cho thí sinh thi quân sự chưa đăng ký thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Cục khảo thí yêu cầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký, nhập dữ liệu đăng ký dự thi và bố trí để các em được dự thi  THPT Quốc gia tại Cụm.

Bộ trưởng GD-ĐT báo cáo về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015
Bộ trưởng GD-ĐT báo cáo về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

VOV.VN -Bộ trưởng cho biết: “Đề thi đã in xong, đảm bảo bí mật tuyệt đối. Cả hệ thống chính trị vào cuộc giúp ngành giáo dục tổ chức kỳ thi này”.

Bộ trưởng GD-ĐT báo cáo về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Bộ trưởng GD-ĐT báo cáo về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

VOV.VN -Bộ trưởng cho biết: “Đề thi đã in xong, đảm bảo bí mật tuyệt đối. Cả hệ thống chính trị vào cuộc giúp ngành giáo dục tổ chức kỳ thi này”.

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Cấu trúc đề thi từ dễ đến khó
Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Cấu trúc đề thi từ dễ đến khó

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị đề thi các môn sẽ tăng dần từ dễ đến khó và các địa phương cần có chính sách hỗ trợ thí sinh vùng khó.

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Cấu trúc đề thi từ dễ đến khó

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Cấu trúc đề thi từ dễ đến khó

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị đề thi các môn sẽ tăng dần từ dễ đến khó và các địa phương cần có chính sách hỗ trợ thí sinh vùng khó.

Hà Nội: Gần 400 thí sinh khó khăn được hỗ trợ trong kỳ thi tốt nghiệp
Hà Nội: Gần 400 thí sinh khó khăn được hỗ trợ trong kỳ thi tốt nghiệp

VOV.VN - Hỗ trợ trực tiếp cho gần 400 thí sinh có hoàn cảnh đặc biết khó khăn, thí sinh người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, thí sinh khuyết tật…

Hà Nội: Gần 400 thí sinh khó khăn được hỗ trợ trong kỳ thi tốt nghiệp

Hà Nội: Gần 400 thí sinh khó khăn được hỗ trợ trong kỳ thi tốt nghiệp

VOV.VN - Hỗ trợ trực tiếp cho gần 400 thí sinh có hoàn cảnh đặc biết khó khăn, thí sinh người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, thí sinh khuyết tật…

Tiết lộ cách làm bài thi tốt nghiệp THPT để đạt điểm cao
Tiết lộ cách làm bài thi tốt nghiệp THPT để đạt điểm cao

VOV.VN - Thí sinh phải bình tĩnh, nên bắt đầu làm từ bài dễ đến khó. Trình bày bài thi sạch sẽ, gọn gàng, không nên tẩy xóa quá nhiều.

Tiết lộ cách làm bài thi tốt nghiệp THPT để đạt điểm cao

Tiết lộ cách làm bài thi tốt nghiệp THPT để đạt điểm cao

VOV.VN - Thí sinh phải bình tĩnh, nên bắt đầu làm từ bài dễ đến khó. Trình bày bài thi sạch sẽ, gọn gàng, không nên tẩy xóa quá nhiều.