Quảng Bình:

86 học sinh nghỉ học vì không có giáo viên

86 học sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên của trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phải nghỉ học từ đầu tuần trước (13/9) do không có giáo viên.

Ngày 20/9, ông Đỗ Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lệ Thủy cho biết các học sinh này sẽ tiếp tục học lại vào ngày 23/9.

Khi chuẩn bị vào năm học mới, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lệ Thuỷ đã thông báo tuyển sinh các lớp bậc trung học phổ thông. Vì thị trấn Nông trường Lệ Ninh và các vùng phụ cận cách xa trung tâm huyện nhưng ở đây lại có trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám nên trung tâm đã ký hợp đồng mở 2 lớp 10 hệ Giáo dục thường xuyên tại trường, coi như thuê địa điểm và giáo viên.

Việc này hai bên đã thống nhất, được Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho phép và trung tâm cũng đã ký hợp đồng với 8 giáo viên của trường Hoàng Hoa Thám. Được một tuần thì ông Nguyễn Hữu Việt - Hiệu trưởng trường Hoàng Hoa Thám, thông báo giáo viên nào dạy ở 2 lớp thuộc trung tâm phải làm đơn và cam kết hoàn tất công việc của trường, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi không được dạy, khiến 8 giáo viên đã ký hợp đồng không dám tiếp tục công việc, dẫn đến học sinh phải nghỉ học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên