Bàn giao trường học thông minh đầu tiên tại Việt Nam

(VOV) -Trường học thông minh là giải pháp giảng dạy sử dụng các thiết bị điện tử hiện đại.

Sáng 28/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Điện tử Samsung tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Trường học thông minh đầu tiên tại Việt Nam cho trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.   

Giáo viên được tập huấn kỹ càng trước khi giảng dạy (Ảnh: Petrotimes)

Trường học thông minh (Samsung Smart School) là giải pháp giảng dạy sử dụng các thiết bị điện tử hiện đại gồm: Máy tính bảng cá nhân Samsung Galaxy Tap, Bảng tương tác điện tử, Phần mềm Quản lý học tập và Hệ thống mạng để tạo ra môi trường lớp học thông minh, giúp kết nối học sinh và giáo viên với phương pháp giảng dạy mới sử dụng các giáo trình điện tử.

Với giải pháp này, cho phép giáo viên đưa giáo trình hay những yêu cầu xuống từng học viên từ Bảng tương tác điện tử thông qua máy tính bảng cá nhân. Đồng thời, hỗ trợ học sinh gửi câu hỏi tới giáo viên, theo dõi lịch học tập hay bài học ở mọi nơi, kể cả bên ngoài lớp học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành trường học cho học sinh Việt kiều ở Biển Hồ
Khánh thành trường học cho học sinh Việt kiều ở Biển Hồ

(VOV) -Cuộc sống của người dân ở đây nhiều khó khăn, không có điện, nước sạch, trường học.

Khánh thành trường học cho học sinh Việt kiều ở Biển Hồ

Khánh thành trường học cho học sinh Việt kiều ở Biển Hồ

(VOV) -Cuộc sống của người dân ở đây nhiều khó khăn, không có điện, nước sạch, trường học.

Bộ GD-ĐT nói gì về bộ sách có “trường học cắm cờ Trung Quốc”
Bộ GD-ĐT nói gì về bộ sách có “trường học cắm cờ Trung Quốc”

(VOV) - Nội dung, hình ảnh trong bộ sách không phù hợp với trường học, trẻ em Việt Nam và Chương trình giáo dục mầm non do Bộ ban hành

Bộ GD-ĐT nói gì về bộ sách có “trường học cắm cờ Trung Quốc”

Bộ GD-ĐT nói gì về bộ sách có “trường học cắm cờ Trung Quốc”

(VOV) - Nội dung, hình ảnh trong bộ sách không phù hợp với trường học, trẻ em Việt Nam và Chương trình giáo dục mầm non do Bộ ban hành