Bộ sách “Lịch sử Việt Nam” được trao giải sách hay, sách đẹp

VOV.VN -Bộ sách "Lịch sử Việt Nam" bao quát toàn bộ lịch sử Việt Nam từ thời khởi thủy đến năm 2000.

Hơn 80 cuốn sách vừa được Hội Xuất bản Việt Nam trao giải thưởng sách hay, sách đẹp năm 2015. Đáng lưu ý trong số 4 bộ sách được trao giải Vàng sách hay, bộ sách "Lịch sử Việt Nam" gồm 15 tập do tập thể các nhà nghiên cứu Viện Lịch sử, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện được xem là bộ thông sử lớn nhất từ trước tới nay.

Bộ sách "Lịch sử Việt Nam" (15 tập) được trao giải Vàng sách hay 2015 

Bộ sách "Lịch sử Việt Nam" bao quát toàn bộ lịch sử Việt Nam từ thời khởi thủy đến năm 2000. Bộ sách đã kế tục những tri thức cơ bản trong những cuốn sách đã xuất bản trước đây về lịch sử Việt Nam nhưng được sắp xếp theo trật tự niên đại, thời đại; đồng thời được bổ sung những nghiên cứu mới, góc nhìn mới của tất cả các chuyên ngành khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

PGS.TS Trần Đức Cường, Phó Chủ tịch hội đồng khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết: Bộ sách có cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu có những điểm mới khoa học hơn, toàn diện, khách quan hơn, đánh giá về các thời đại, các hiện tượng lịch sử, nhân vật lịch sử cũng có những điểm mới. Đây là khởi đầu của việc tổ chức biên soạn một bộ lịch sử, trong đó bao gồm lịch sử đất nước với những nền văn hóa cổ, quốc gia cổ như: văn hóa Phùng Nguyên, văn hóa Đông Sơn, quốc gia Văn Lang - Âu Lạc…

Chú thích ảnh

Bên cạnh bộ sách "Lịch sử Việt Nam", giải Vàng sách hay còn được trao cho bộ sách "Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam" và hai tập "Phạm Phú Thứ toàn tập", bộ sách "Cổ tích mới".

Giải sách đẹp được trao cho 35 ấn phẩm, trong đó đáng lưu ý là những bộ sách "Lịch triều hiến chương loại chú" (Phan Huy Chú) của Nhà xuất bản Trẻ, bộ sách "Tuổi thần thiên" và bộ truyện "Roal Dahl" 15 tập của Nhà xuất bản Kim Đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bìa sách truyện thiếu nhi sai chính tả: Nhà xuất bản Mỹ thuật nói gì?
Bìa sách truyện thiếu nhi sai chính tả: Nhà xuất bản Mỹ thuật nói gì?

Giám đốc Nhà xuất bản Mỹ Thuật khẳng định, cuốn truyện thiếu nhi sai chính tả này là sách lậu, không phải của nhà xuất bản.

Bìa sách truyện thiếu nhi sai chính tả: Nhà xuất bản Mỹ thuật nói gì?

Bìa sách truyện thiếu nhi sai chính tả: Nhà xuất bản Mỹ thuật nói gì?

Giám đốc Nhà xuất bản Mỹ Thuật khẳng định, cuốn truyện thiếu nhi sai chính tả này là sách lậu, không phải của nhà xuất bản.

Phụ huynh hiếm khi cùng con đọc sách
Phụ huynh hiếm khi cùng con đọc sách

VOV.VN - Nhiều phụ huynh chưa thực sự yêu thích sách, chưa có thói quen đọc sách cùng con nên chưa khuyến khích được học sinh thích đọc sách.

Phụ huynh hiếm khi cùng con đọc sách

Phụ huynh hiếm khi cùng con đọc sách

VOV.VN - Nhiều phụ huynh chưa thực sự yêu thích sách, chưa có thói quen đọc sách cùng con nên chưa khuyến khích được học sinh thích đọc sách.

Đưa Chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa cần rõ ràng, chi tiết
Đưa Chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa cần rõ ràng, chi tiết

VOV.VN -Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 cần được đưa đầy đủ vào sách giáo khoa và phải vạch trần sự xuyên tạc lịch sử trắng trợn của Trung Quốc.

Đưa Chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa cần rõ ràng, chi tiết

Đưa Chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa cần rõ ràng, chi tiết

VOV.VN -Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 cần được đưa đầy đủ vào sách giáo khoa và phải vạch trần sự xuyên tạc lịch sử trắng trợn của Trung Quốc.

Đưa đủ nội dung về Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa là cần thiết
Đưa đủ nội dung về Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa là cần thiết

VOV.VN -Ngoài việc cần đưa đầy đủ nội dung về Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT cần quy định môn Lịch sử bắt buộc phải thi THPT Quốc gia.

Đưa đủ nội dung về Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa là cần thiết

Đưa đủ nội dung về Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa là cần thiết

VOV.VN -Ngoài việc cần đưa đầy đủ nội dung về Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT cần quy định môn Lịch sử bắt buộc phải thi THPT Quốc gia.

Văn hóa đọc sách của người Việt Nam thua xa các nước trong khu vực
Văn hóa đọc sách của người Việt Nam thua xa các nước trong khu vực

VOV.VN -Trung bình 1 người Việt Nam chỉ đọc 4 cuốn sách/năm, trong đó 2,8 cuốn là SGK, 1,2 cuốn là sách khác. Con số này thua xa các nước trong khu vực.

Văn hóa đọc sách của người Việt Nam thua xa các nước trong khu vực

Văn hóa đọc sách của người Việt Nam thua xa các nước trong khu vực

VOV.VN -Trung bình 1 người Việt Nam chỉ đọc 4 cuốn sách/năm, trong đó 2,8 cuốn là SGK, 1,2 cuốn là sách khác. Con số này thua xa các nước trong khu vực.