Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: IBO 27 nâng cao năng lực Sinh học thế giới

VOV.VN -Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, IBO 27 tạo ra cơ hội mở rộng quan hệ và nâng cao năng lực khoa học của cộng đồng các nhà Sinh học trên thế giới.

Chiều 17/7 tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 (IBO 27). Tới dự có Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ; PGS.TS Poonpipope Kasemsap, Chủ tịch IBO cùng nhiều lãnh đạo ngành giáo dục của 71 đoàn đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Đây là năm đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một kỳ thi lớn ở phạm vi quốc tế, với mục đích phát hiện các tài năng về Sinh học cũng như giúp học sinh trong và ngoài nước học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại lễ khai mạc IBO 27

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công nhiều kỳ thi Olympic quốc tế như: Olympic Vật lý Châu Á (năm 2004), Olympic Toán học quốc tế (năm 2007), Olympic Vật lý Quốc tế (năm 2008) và gần đây nhất là Olympic Hóa học quốc tế (năm 2014).

Các kỳ thi Olympic đã để lại những ấn tượng sâu đậm, tình cảm quý mến trong lòng bạn bè quốc tế về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, giàu truyền thống văn hiến, hiếu học và mến khách. Năm nay, Việt Nam vinh dự trở thành nước chủ nhà của kỳ thi IBO 27. Đây là minh chứng sinh động cho sự ghi nhận và tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với sự phát triển của giáo dục Việt Nam.

Sau 4 năm chuẩn bị và 12 tháng gấp rút hoàn thành, các công tác tổ chức cho kỳ thi đã hoàn tất. Tới tham dự kì thi IBO 27 năm nay có 264 học sinh và 238 giáo viên từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay. Điều này không chỉ thể hiện quy mô và sức hấp dẫn của Sinh học - khoa học của sự sống đối với các nhà khoa học trẻ mà còn cho thấy niềm tin yêu của bạn bè năm châu dành cho Việt Nam.

Đoàn thí sinh Việt Nam tham dự IBO 27

Một tuần IBO 2016 ở phía trước sẽ là một tuần nhiều thử thách nhưng cũng đầy bổ ích với các em học sinh; là một tuần làm việc căng thẳng nhưng cùng nhiều ý nghĩa và nhân văn với các thầy giáo, cô giáo. IBO 2016 là cơ hội để chúng ta tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm; khích lệ, thúc đẩy tinh thần học tập nói chung, việc học tập và nghiên cứu Sinh học nói riêng; đồng thời tạo ra cơ hội mở rộng quan hệ và nâng cao năng lực khoa học của cộng đồng các nhà Sinh học trên toàn thế giới.

Với tinh thần ấy, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chủ tịch IBO, Ban tổ chức và sự nỗ lực, cố gắng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh tham dự kỳ thi sẽ có những điều kiện thuận lợi nhất để phát huy hết khả năng của mình; đồng thời, có cơ hội để giao lưu, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau; được trải nghiệm những ngày thú vị ở một đất nước thanh bình, tươi đẹp và giàu lòng mến khách của chúng tôi.

Tại lễ khai mạc, PGS.TS Poonpipope Kasemsap, Chủ tịch IBO khẳng định: Đến với IBO 27, các thí sinh sẽ trải qua 3 điểm nhấn trong cuộc thi. Đó là sự thử thách, cạnh tranh và cơ hội hợp tác. Thí sinh tham dự IBO 27 sẽ phải trải qua những thách thức để mang kiến thức, sự hiểu biết về môn Sinh học vào áp dụng trong cuộc sống thực tiễn. Để thành công, giành chiến thắng trong kỳ thi, các em phải cạnh tranh lành mạnh với nhau. Qua đây, chúng ta mới có thể phát hiện được các tài năng trẻ cho mỗi quốc gia.

Đến với kỳ thi IBO 27, các thí sinh cũng có rất nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc học tập./.

Kỳ thi IBO 27 diễn ra từ ngày 17-23/7 với sự tham dự của 71 đoàn đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó, 3 đoàn là quan sát viên, 68 đoàn có thí sinh tham gia.

Đội tuyển Việt Nam có 4 thí sinh tham dự  Olympic Sinh học quốc tế năm 2016 gồm các em: Vũ Thị Chinh – học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Ngọc Minh Hải – học sinh trường THPT chuyên Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Đắc Hiếu – học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và Lê Thị Hồng Hoa – học sinh trường THPT Hà Nội - Amsterdam. Đây là những em được chọn qua hai vòng thi của kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Việt Nam sẵn sàng dự thi Olympic Sinh học quốc tế 2016
Học sinh Việt Nam sẵn sàng dự thi Olympic Sinh học quốc tế 2016

VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam có 4 thí sinh tham dự  Olympic Sinh học quốc tế 2016. Đây là những em được chọn qua hai vòng thi của kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.

Học sinh Việt Nam sẵn sàng dự thi Olympic Sinh học quốc tế 2016

Học sinh Việt Nam sẵn sàng dự thi Olympic Sinh học quốc tế 2016

VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam có 4 thí sinh tham dự  Olympic Sinh học quốc tế 2016. Đây là những em được chọn qua hai vòng thi của kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.

Bí quyết học tập của 4 học sinh tham dự Olympic Sinh học quốc tế 2016
Bí quyết học tập của 4 học sinh tham dự Olympic Sinh học quốc tế 2016

VOV.VN- Tất cả 4 thí sinh tham dự  kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2016 đều có những thế mạnh nhất định, tương đối đồng đều về năng lực chuyên môn.

Bí quyết học tập của 4 học sinh tham dự Olympic Sinh học quốc tế 2016

Bí quyết học tập của 4 học sinh tham dự Olympic Sinh học quốc tế 2016

VOV.VN- Tất cả 4 thí sinh tham dự  kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2016 đều có những thế mạnh nhất định, tương đối đồng đều về năng lực chuyên môn.

Việt Nam đứng thứ 11 đoàn tham dự Olympic Toán Quốc tế lần thứ 57
Việt Nam đứng thứ 11 đoàn tham dự Olympic Toán Quốc tế lần thứ 57

VOV.VN -Việt Nam xếp thứ 11 trên tổng số 109 đoàn tham dự Olympic Toán Quốc tế lần thứ 57 và đứng thứ 2 Đông Nam Á sau Singapore.

Việt Nam đứng thứ 11 đoàn tham dự Olympic Toán Quốc tế lần thứ 57

Việt Nam đứng thứ 11 đoàn tham dự Olympic Toán Quốc tế lần thứ 57

VOV.VN -Việt Nam xếp thứ 11 trên tổng số 109 đoàn tham dự Olympic Toán Quốc tế lần thứ 57 và đứng thứ 2 Đông Nam Á sau Singapore.