Các thầy cô giáo phải làm được 3 nhiệm vụ…

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong buổi lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Việt Đức, Hà Nội.  

Sáng 4/9, hòa trong không khí chung của cả nước, thầy và trò trường THPT Việt Đức, Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2011-2012. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tới dự.

Trước khi bước vào lễ khai giảng là không khí tưng bừng chào đón học sinh lớp 10 vào trường-những thành viên mới nhất của khối THPT. Trong màu áo trắng, tay cầm cờ hoa rực rỡ, mỗi học sinh của trường THPT Việt Đức gương mặt rạng ngời niềm vui, hớn hở. Hòa cùng niềm vui ấy là các thầy cô giáo, những người tận tụy với nghề, dìu dắt từng thế hệ học sinh trưởng thành. Năm học này, trường THPT Việt Đức, Hà Nội nêu cao sứ mệnh: Phát huy truyền thống nhà trường có chất lượng giáo dục cao, tạo mọi điều kiện để mỗi học sinh được phát triển năng lực cá nhân và tư duy độc lập, sáng tạo.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đánh trống khai trường, bắt đầu một năm học mới đầy hứa hẹn đối với thầy và trò trường THPT Việt Đức, Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Phó Thủ tướng chúc mừng các thầy cô giáo, các em học sinh của nhà trường và nhấn mạnh: Đến năm 2020 – khi nước ta trở thành nước công nghiệp, hiện đại, các em học sinh đang ngồi dưới mái trường phổ thông hôm nay chính là những chủ nhân của đất nước. Vì vậy, mỗi học sinh cần nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấu để xứng đáng với sự tin tưởng của cha mẹ, thầy cô, nhà trường và của cả xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Việt - Đức

Phó Thủ tướng yêu cầu thầy và trò trường trường THPT Việt Đức cần tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được trong 56 năm qua, phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt của một trong những trường chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ những người thầy: “Đất nước ta bước vào 10 năm phát triển rất đặc biệt và sau 10 năm này nước ta phải trở thành một nước công nghiệp và phát triển. Trong quá trình này thì con người Việt Nam là yếu tố quyết định nhất và quan trọng nhất. Cho nên sự nghiệp giáo dục có vai trò hết sức quan trọng, thầy cô giáo có sứ mạng vô cùng thiêng liêng góp phần quyết định tương lai đất nước, và các em sẽ là người chủ tương lai. Các thầy cô giáo bây giờ phải làm được 3 nhiệm vụ là tấm gương tự học, tấm gương đạo đức và tấm gương sáng tạo”.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tặng quà cho em Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 10D3 trường THPT Việt Đức, bị bệnh xương thủy tinh nhưng đã có nhiều cố gắng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên