Các trường đại học, cao đẳng đã tuyển được gần 86% chỉ tiêu

VOV.VN -Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện các trường đại học, cao đẳng đã xét trúng tuyển được gần 86% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có báo cáo chi tiết với Chính phủ về công tác xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2015.

Năm 2015, tổng chỉ tiêu tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trên cả nước tự xác định là trên 647.000, bao gồm gần 397.000 chỉ tiêu đại học và 250.000 chỉ tiêu cao đẳng. Số chỉ tiêu đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia khoảng hơn 516.000 và số chỉ tiêu xét tuyển từ học bạ, theo đề án tự chủ tuyển sinh là 130.000.

Nhiều trường đại học, cao đẳng tiếp tục tuyển sinh đợt 4

Tính đến ngày 15/9, các trường đại học, cao đẳng đã xét trúng tuyển được trên 554.000 thí sinh, đạt gần 86% chỉ tiêu, trong đó bậc đại học tuyển được trên 415.000, đạt 97,6% chỉ tiêu, bậc cao đẳng mới tuyển được hơn 63% chỉ tiêu.

Phân tích kết quả xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, khối ngành Công an, Quân đội, Y, Dược, Luật là những ngành có kết quả xét tuyển tốt nhất; tiếp đó là các ngành Kỹ thuật, Kinh tế, Sư phạm và Tài chính - Ngân hàng. Nhóm ngành Nông- Lâm- Ngư và công nghệ khó tuyển hơn.

Tuy nhiên, trong nhóm ngành khó tuyển này vẫn có những trường uy tín, làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh, có cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên tốt, địa bàn thuận lợi… kết quả tuyển được cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, kết quả tuyển sinh này cũng phản ánh rõ đánh giá của xã hội đối với uy tín của từng trường, bước đầu tạo ra sự phân tầng chất lượng trong số các trường đại học, cao đẳng; không quá phân biệt trường công lập hay ngoài công lập, trình độ đại học hay cao đẳng.

Nếu thí sinh xác định được trường phù hợp với điểm thi của mình thì sẽ không còn tình trạng thí sinh điểm cao bị trượt, thí sinh điểm thấp lại trúng tuyển đại học, cao đẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường Đại học tự phong Giáo sư: Cần hiểu tự chủ như thế  nào?
Trường Đại học tự phong Giáo sư: Cần hiểu tự chủ như thế nào?

VOV.VN -Mặc dù quyền tự chủ đại học cho phép, nhưng nhiều cơ sở giáo dục còn dễ dãi khi xem xét phong Giáo sư ở cấp cơ sở.

Trường Đại học tự phong Giáo sư: Cần hiểu tự chủ như thế  nào?

Trường Đại học tự phong Giáo sư: Cần hiểu tự chủ như thế nào?

VOV.VN -Mặc dù quyền tự chủ đại học cho phép, nhưng nhiều cơ sở giáo dục còn dễ dãi khi xem xét phong Giáo sư ở cấp cơ sở.

Cha mẹ chia sẻ cách dạy con thời @
Cha mẹ chia sẻ cách dạy con thời @

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa: cha mẹ cần phải làm gương cho con, tôn trọng sự tự do của con, cho con được thể hiện tình cảm với cha mẹ...

Cha mẹ chia sẻ cách dạy con thời @

Cha mẹ chia sẻ cách dạy con thời @

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa: cha mẹ cần phải làm gương cho con, tôn trọng sự tự do của con, cho con được thể hiện tình cảm với cha mẹ...

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

VOV.VN -Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức khai giảng năm học mới 2015- 2016.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

VOV.VN -Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức khai giảng năm học mới 2015- 2016.

Đổi mới căn bản toàn diện để giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu
Đổi mới căn bản toàn diện để giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận: 70 năm qua, giáo dục Việt Nam từng đạt nhiều kỳ tích nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phục.

Đổi mới căn bản toàn diện để giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu

Đổi mới căn bản toàn diện để giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận: 70 năm qua, giáo dục Việt Nam từng đạt nhiều kỳ tích nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phục.

Chương trình tiếng Anh theo đề án: Thiếu giáo viên đạt chuẩn
Chương trình tiếng Anh theo đề án: Thiếu giáo viên đạt chuẩn

Giáo viên dạy tiếng Anh ở các cấp học đều đạt chuẩn về bằng cấp do được đào tạo dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng chất lượng không đồng đều.

Chương trình tiếng Anh theo đề án: Thiếu giáo viên đạt chuẩn

Chương trình tiếng Anh theo đề án: Thiếu giáo viên đạt chuẩn

Giáo viên dạy tiếng Anh ở các cấp học đều đạt chuẩn về bằng cấp do được đào tạo dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng chất lượng không đồng đều.

Lạm thu tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu: Nhà trường lên tiếng
Lạm thu tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu: Nhà trường lên tiếng

VOV.VN -Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1/3 cho biết, thông tin phản ánh “lạm thu” là không hợp lý.

Lạm thu tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu: Nhà trường lên tiếng

Lạm thu tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu: Nhà trường lên tiếng

VOV.VN -Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1/3 cho biết, thông tin phản ánh “lạm thu” là không hợp lý.