Các trường quân đội xét tuyển bổ sung hơn 1.000 chỉ tiêu

VOV.VN -Ở đợt xét tuyển bổ sung ĐH, CĐ đầu tiên năm 2016, 18 trường quân đội còn hơn 1.000 chỉ tiêu ĐH hệ quân sự.

Trung tướng Phan Văn Giang, trưởng ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ký văn bản thông báo chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đào tạo ĐH, CĐ hệ quân sự vào các trường quân đội năm 2016.

Theo đó, ở đợt xét tuyển bổ sung ĐH, CĐ đầu tiên năm 2016, 18 trường quân đội còn hơn 1.000 chỉ tiêu ĐH hệ quân sự.

Trường sĩ quan Chính trị tuyển bổ sung 260 chỉ tiêu, Học viện Kỹ thuật quân sự: 135 chỉ tiêu, Học viện Quân y: 65 chỉ tiêu, Học viện Biên phòng: 103 chỉ tiêu, Học viện Hậu cần: 162 chỉ tiêu...

Các trường quân đội sẽ thống nhất nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (đợt 1) từ ngày 23/8.

Ban tuyển sinh quân sự cũng lưu ý thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 vào các trường quân đội sẽ kết thúc vào ngày 29/8, trước thời hạn quy định chung của Bộ GD-ĐT với các trường ĐH, CĐ hai ngày để có đủ thời gian xử lý dữ liệu.

Điểm đặc biệt của tuyển sinh các trường quân đội là ngoài mức điểm thí sinh đạt được đủ điểm nhận hồ sơ xét tuyển của từng trường thì thí sinh chỉ được nộp hồ sơ khi đã nộp hồ sơ sơ tuyển; đủ điều kiện sơ tuyển vào hệ đại học quân sự các trường quân đội năm 2016 nói chung và đủ điều kiện sức khỏe vào từng trường nói riêng.

Thí sinh sơ tuyển vào các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật sẽ không đủ tiêu chuẩn đăng ký xét tuyển bổ sung ở các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy.

Theo đó, các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần gồm các học viện: Hậu cần, Phòng không - không quân, Hải quân, Biên phòng và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Tăng - thiết giáp, Thông tin, Đặc công, Phòng hóa, tuyển thí sinh nam cao từ 1,65m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên.

Còn các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, hệ đào tạo kỹ sư hàng không thuộc Học viện Phòng không - không quân và Trường sĩ quan Kỹ thuật quân sự, thí sinh nam cao từ 1,63m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên; thí sinh nữ (nếu có) phải đạt tiêu chuẩn loại 1 (cao từ 1,54m trở lên, cân nặng từ 48kg trở lên).

>> Xem chỉ tiêu tuyển sinh của các trương quân đội tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Giáo dục công bố thông tin xét tuyển bổ sung của 99 trường ĐH, CĐ
Bộ Giáo dục công bố thông tin xét tuyển bổ sung của 99 trường ĐH, CĐ

VOV.VN -Nhiều trường ĐH, CĐ xét tuyển dựa vào tổ hợp 3 môn thi ở các khối nhưng cũng có trường xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016.

Bộ Giáo dục công bố thông tin xét tuyển bổ sung của 99 trường ĐH, CĐ

Bộ Giáo dục công bố thông tin xét tuyển bổ sung của 99 trường ĐH, CĐ

VOV.VN -Nhiều trường ĐH, CĐ xét tuyển dựa vào tổ hợp 3 môn thi ở các khối nhưng cũng có trường xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016.

Lần đầu tiên, nhiều trường đại học tốp đầu không tuyển đủ thí sinh
Lần đầu tiên, nhiều trường đại học tốp đầu không tuyển đủ thí sinh

VOV.VN - Nhiều trường đại học tốp đầu thiếu hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chỉ tiêu tuyển sinh nên phải thông báo tuyển bổ sung ở đợt sau.

Lần đầu tiên, nhiều trường đại học tốp đầu không tuyển đủ thí sinh

Lần đầu tiên, nhiều trường đại học tốp đầu không tuyển đủ thí sinh

VOV.VN - Nhiều trường đại học tốp đầu thiếu hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chỉ tiêu tuyển sinh nên phải thông báo tuyển bổ sung ở đợt sau.

Vì sao nhiều trường đại học tốp đầu không tuyển đủ thí sinh?
Vì sao nhiều trường đại học tốp đầu không tuyển đủ thí sinh?

VOV.VN - Đại diện nhiều trường đại học tốp đầu đã có những ý kiến khác nhau xung quanh việc không tuyển đủ thí sinh vào học sau đợt xét tuyển đầu tiên.

Vì sao nhiều trường đại học tốp đầu không tuyển đủ thí sinh?

Vì sao nhiều trường đại học tốp đầu không tuyển đủ thí sinh?

VOV.VN - Đại diện nhiều trường đại học tốp đầu đã có những ý kiến khác nhau xung quanh việc không tuyển đủ thí sinh vào học sau đợt xét tuyển đầu tiên.

Bộ Công an không đặc cách cho nữ sinh đạt 30,5 điểm vào ngành
Bộ Công an không đặc cách cho nữ sinh đạt 30,5 điểm vào ngành

VOV.VN - Công an Lạng Sơn đã chính thức trả lời về trường hợp nữ sinh đạt 30,5 điểm nhưng vẫn không đỗ Học viện An ninh nhân dân năm 2016.

Bộ Công an không đặc cách cho nữ sinh đạt 30,5 điểm vào ngành

Bộ Công an không đặc cách cho nữ sinh đạt 30,5 điểm vào ngành

VOV.VN - Công an Lạng Sơn đã chính thức trả lời về trường hợp nữ sinh đạt 30,5 điểm nhưng vẫn không đỗ Học viện An ninh nhân dân năm 2016.