Các trường tại Hà Nội được phép nhận quà biếu, quà tặng

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, các trường không được lạm dụng quy định này để hô hào, huy động quà biếu, tặng

Chiều 26/8, ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết như trên tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức về công tác chuẩn bị năm học mới 2014-2015.

Phụ huynh mua hồ sơ dự thi lớp 1 ở một trường học tại Hà Nội
Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về cơ sở để quy định các trường được phép nhận quà biếu, quà tặng, ông Quang cho biết thực tế có lúc các trường được nhận viện trợ, được tặng quà, biếu quà từ các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

“Ví như có trường hợp là học sinh của trường ngày trước, giờ công tác ở nước ngoài, hoặc có các tổ chức nước ngoài tài trợ, tặng quà, biếu quà thì các trường được phép nhận không giới hạn, vì vậy không quy định mức trần của quà tặng. Tuy nhiên, việc quy định ở đây là để phục vụ quản lý, sử dụng chứ không phải quy định để các trường đi hô hào, huy động để nhận quà biếu, quà tặng” - ông Quang giải thích.

Đề cập đến việc có quy định thu, chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường, ông Quang khẳng định đây là khoản đóng góp không bắt buộc.

“Ví như khi nhà trường sửa chữa, mua thêm thiết bị thì có phụ huynh ủng hộ 500.000 hoặc 1 triệu đồng, khoản này là tự nguyện, tùy lòng hảo tâm chứ nhà trường không được đứng ra kêu gọi quyên góp” - ông Quang lý giải.

Trước tình trạng lạm thu đầu năm học, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, đây là vấn đề đầu năm học nào dư luận cũng bức xúc.

“Việc kiểm soát thu chi đầu năm là rất khó. Đây là vấn đề mà cả Sở và UBND các quận, huyện đều phải vào cuộc quyết liệt. Hiện nay Sở GD-ĐT đã thành lập 5 đoàn kiểm tra đi kiểm tra trực tiếp vấn đề thu chi tại các trường của 30 quận, huyện".

"Việc kiểm tra sẽ không báo trước, sau đó sẽ thông báo kết quả kiểm tra cho từng quận, huyện để xử lý. Nếu thu sai phải chấn chỉnh, thu không đúng dứt khoát phải trả lại. Nếu chỗ nào có thông tin về lạm thu, tự ý đặt ra các khoản thu, Sở sẽ vào cuộc kiểm tra ngay” - ông Thống cho hay.

Ông Thống cũng cho biết Sở GD-ĐT đã có văn bản yêu cầu các trường không thực hiện thu tất cả các khoản ngay vào đầu năm học. “Việc thu các khoản trong quy định sẽ được giãn thời gian, kể cả đó là những khoản bắt buộc” - ông Thống nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh “cắn răng” đóng tiền học đầu năm
Phụ huynh “cắn răng” đóng tiền học đầu năm

Mặc dù Sở GD & ĐT Hà Nội đã có văn bản quy định về việc công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm nhưng phụ huynh học sinh vẫn không khỏi phàn nàn về những “danh mục” tiền phải đóng cứ dài dằng dặc với đủ mọi khoản.

Phụ huynh “cắn răng” đóng tiền học đầu năm

Phụ huynh “cắn răng” đóng tiền học đầu năm

Mặc dù Sở GD & ĐT Hà Nội đã có văn bản quy định về việc công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm nhưng phụ huynh học sinh vẫn không khỏi phàn nàn về những “danh mục” tiền phải đóng cứ dài dằng dặc với đủ mọi khoản.

Các khoản thu đầu năm học còn gây nhiều bức xúc
Các khoản thu đầu năm học còn gây nhiều bức xúc

VOV.VN -Đây là một trong những nội dung mà công tác thanh tra của ngành giáo dục vẫn thực hiện chưa tốt.

Các khoản thu đầu năm học còn gây nhiều bức xúc

Các khoản thu đầu năm học còn gây nhiều bức xúc

VOV.VN -Đây là một trong những nội dung mà công tác thanh tra của ngành giáo dục vẫn thực hiện chưa tốt.

Lạm thu ở trường học: Như hùn tiền đưa... "hối lộ”
Lạm thu ở trường học: Như hùn tiền đưa... "hối lộ”

VOV.VN-Lạm thu trong trường học giống người đưa hối lộ biết là sai nhưng không giám hé miệng. Người nhận hối lộ thì càng không dại gì nói ra.

Lạm thu ở trường học: Như hùn tiền đưa... "hối lộ”

Lạm thu ở trường học: Như hùn tiền đưa... "hối lộ”

VOV.VN-Lạm thu trong trường học giống người đưa hối lộ biết là sai nhưng không giám hé miệng. Người nhận hối lộ thì càng không dại gì nói ra.

Nỗi lo đầu năm học - bao giờ mới vơi?
Nỗi lo đầu năm học - bao giờ mới vơi?

Cùng với không khí náo nức đón chào năm học mới, vẫn còn đó, những nỗi lo không biết đến bao giờ mới được giải toả

Nỗi lo đầu năm học - bao giờ mới vơi?

Nỗi lo đầu năm học - bao giờ mới vơi?

Cùng với không khí náo nức đón chào năm học mới, vẫn còn đó, những nỗi lo không biết đến bao giờ mới được giải toả

Xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra lạm thu
Xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra lạm thu
Lạm thu ở trường học: Bàn cách khắc phục
Lạm thu ở trường học: Bàn cách khắc phục

VOV.VN-Bộ GD-ĐT cần quy định rõ trách nhiệm cũng như cơ chế kiểm soát các khoản thu- chi cho địa phương và hiệu trưởng trường học.

Lạm thu ở trường học: Bàn cách khắc phục

Lạm thu ở trường học: Bàn cách khắc phục

VOV.VN-Bộ GD-ĐT cần quy định rõ trách nhiệm cũng như cơ chế kiểm soát các khoản thu- chi cho địa phương và hiệu trưởng trường học.

Xử lý nghiêm với trường vi phạm thu phí đầu năm
Xử lý nghiêm với trường vi phạm thu phí đầu năm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục rà soát để đưa ra thêm các danh mục không được phép sử dụng khoản thu của phụ huynh học sinh.  

Xử lý nghiêm với trường vi phạm thu phí đầu năm

Xử lý nghiêm với trường vi phạm thu phí đầu năm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục rà soát để đưa ra thêm các danh mục không được phép sử dụng khoản thu của phụ huynh học sinh.  

Giải pháp giám sát hiệu quả các khoản thu chi đầu năm học
Giải pháp giám sát hiệu quả các khoản thu chi đầu năm học

VOV.VN - Chương trình Diễn đàn Giáo dục phát trực tiếp 9h sáng Chủ nhật 6/10 trên VOV2.

Giải pháp giám sát hiệu quả các khoản thu chi đầu năm học

Giải pháp giám sát hiệu quả các khoản thu chi đầu năm học

VOV.VN - Chương trình Diễn đàn Giáo dục phát trực tiếp 9h sáng Chủ nhật 6/10 trên VOV2.

Thanh tra các khoản thu đầu năm
Thanh tra các khoản thu đầu năm

Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo kiểm tra số lượng, chất lượng cán bộ cơ sở giáo dục, tỉ lệ giáo viên/lớp…

Thanh tra các khoản thu đầu năm

Thanh tra các khoản thu đầu năm

Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo kiểm tra số lượng, chất lượng cán bộ cơ sở giáo dục, tỉ lệ giáo viên/lớp…