Cấm biếu quà Tết: Liệu có khả thi?

Ranh giới giữa một tập quán tốt đẹp và hiện tượng tiêu cực quá mong manh

Trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có yêu cầu về việc tổ chức Tết giản dị, đầm ấm. Trong đó tuyệt đối không được sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán; chi lương thưởng không đúng quy định…

Việc quy định không biếu xén quà Tết bằng công quỹ, biếu quà “trên mức tình cảm” luôn được dư luận xã hội đồng tình. Đặc biệt khi chúng ta đang thực hiện ráo riết Luật Phòng chống tham nhũng, Luật công chức viên chức, mà trong đó có những quy định về việc tặng quà và nhận quà của cán bộ công chức.

Tuy nhiên, dư luận cũng đặt ra câu hỏi: Liệu lệnh “cấm” này có khả thi không, khi mà những hiện tượng tiêu cực tương tự vẫn xảy ra khá thường xuyên, từ năm này qua năm khác? Phong tục tốt đẹp của dân tộc biếu quà trong dịp Tết đến xuân về vẫn thường biến tướng thành những món quà vật chất “trên mức tình cảm” và không hiếm trường hợp là sử dụng tiền quỹ công để cấp dưới biếu xén cấp trên; để cá nhân tranh thủ tận dụng cơ hội lo lót cho con đường tiến thân.

Tập quán người Việt từ xưa đến nay, quà tặng biểu hiện nét văn hoá truyền thống với ý nghĩa thể hiện tình cảm giữa con người với con người, là sự tri ân, ghi nhớ của thế hệ này với thế hệ khác. Nhưng ranh giới giữa những món quà tinh thần đó với những món quà biến tướng thật quá mỏng manh. Một quy định với mong muốn tốt đẹp ban ra liệu có khả thi hay không, còn chờ vào sự gương mẫu của những nhà lãnh đạo, quản lý và cơ chế giám sát của quần chúng!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên