Chi trái phiếu Chính phủ cho lĩnh vực giáo dục là ít nhất

(VOV) -Lĩnh vực giáo dục được phân chia với số lượng chỉ bằng 9% tổng số trái phiếu Chính phủ trong 6 năm.

Ông Lê Văn Học, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục-Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội vừa cho biết, tổng vốn đầu tư ban đầu từ nguồn trái phiếu Chính phủ trong 6 năm (2006-2012) là 388.705 tỷ được phân bố cho các lĩnh vực giao thông vận tải là 53%, cho các công trình thủy lợi là 22%, cho lĩnh vực y tế là 16%, cho xây dựng ký túc xá sinh viên là 5%, kiên cố hóa trường, lớp học là 4%.

Với số vốn đầu tư cho các lĩnh vực như trên thì lĩnh vực giáo dục đào tạo được phân chia với số lượng kinh phí ít nhất chỉ bằng 9%, suất đầu tư cũng thấp nhất, theo dự toán ban đầu được phê là 180 triệu đồng/phòng học kiên cố cho các tỉnh đồng bằng; 250 triệu đồng cho một  phòng kiên cố ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, chỉ tương đương với 50% giá xây dựng thực tế.

Trước thực trạng trên, ông Lê Văn Học đề nghị sử dụng thêm nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 cho các dự án trọng điểm đang thi công dở dang, đặc biệt là một số dự án trong các lĩnh vức cần được ưu tiên, nhất là các trường học đang xuống cấp đến mức mất an toàn, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Ví dụ như các trường học huyện Ninh Phước của tỉnh Ninh Thuận, các ký túc xá sinh viên của các trường dân tộc nội trú và bán trú của các tỉnh miền núi và khó khăn như ở Gia Lai, Lạng Sơn.

Học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu (Ảnh: Sở GD-ĐT Lai Châu)

Năm 2012, hoàn thành 46 dự án ký túc xá sinh viên

Theo kết quả giám sát “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012”, chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên có 95 dự án, với tổng mức đầu tư (TMĐT) ban đầu là trên 19.539 tỷ đồng, TMĐT điều chỉnh là 19.695,8 tỷ đồng. Đến hết năm 2012 đã hoàn thành được 46 dự án.

Các dự án ký túc xá sinh viên hoàn thành đã góp phần bổ sung khoảng 330.000 chỗ ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề tại 29 tỉnh, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên gia đình nghèo, khó khăn trong học tập và sinh hoạt, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, trật tự ở khu vực các trường đại học, cao đẳng.

Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên có tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2008 - 2012 là hơn 30.894 tỷ đồng, đạt 124,5% kế hoạch, trong đó trái phiếu Chính phủ là trên 17.056 tỷ đồng. Cả nước đã hoàn thành 84.155 trong tổng số 93.228 phòng học đang triển khai và 22.114 trong tổng số 23.142 phòng nhà công vụ cho giáo viên đang triển khai.

Qua giám sát cho thấy, Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là giáo viên, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập còn rất nhiều khó khăn. Chương trình đã góp phần tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, giảm bớt khó khăn về tình trạng thiếu phòng học, dần xóa bỏ tình trạng học ba ca, phòng học tạm, tranh tre, nứa lá, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh yên tâm giảng dạy và học tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề thi thi tốt nghiệp năm nay phù hợp với học sinh
Đề thi thi tốt nghiệp năm nay phù hợp với học sinh

(VOV) -Đa số giáo viên và học sinh cho rằng nội dung đều nằm trong chương trình học lớp 12.

Đề thi thi tốt nghiệp năm nay phù hợp với học sinh

Đề thi thi tốt nghiệp năm nay phù hợp với học sinh

(VOV) -Đa số giáo viên và học sinh cho rằng nội dung đều nằm trong chương trình học lớp 12.

Việt Nam lọt tốp 10 Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương
Việt Nam lọt tốp 10 Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương

Đoàn Việt Nam gồm 10 thành viên đã xuất sắc giành được 2 HCV và nằm trong tốp 10 của khu vực.

Việt Nam lọt tốp 10 Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương

Việt Nam lọt tốp 10 Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương

Đoàn Việt Nam gồm 10 thành viên đã xuất sắc giành được 2 HCV và nằm trong tốp 10 của khu vực.

Sáng nay, các thí sinh thi môn Toán theo hình thức tự luận
Sáng nay, các thí sinh thi môn Toán theo hình thức tự luận

(VOV) -Hôm nay (4/6), hơn 942.000 học sinh trên cả nước bước vào ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013.

Sáng nay, các thí sinh thi môn Toán theo hình thức tự luận

Sáng nay, các thí sinh thi môn Toán theo hình thức tự luận

(VOV) -Hôm nay (4/6), hơn 942.000 học sinh trên cả nước bước vào ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013.

Hơn 2,2 tỷ đồng hỗ trợ các Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT
Hơn 2,2 tỷ đồng hỗ trợ các Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT

(VOV) - Số tiền này hỗ trợ kinh phí chi tiền ăn trưa, phụ cấp thanh tra cho các Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Hơn 2,2 tỷ đồng hỗ trợ các Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT

Hơn 2,2 tỷ đồng hỗ trợ các Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT

(VOV) - Số tiền này hỗ trợ kinh phí chi tiền ăn trưa, phụ cấp thanh tra cho các Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Chưa xuất hiện tiêu cực tương tự trường hợp “Đồi Ngô”
Chưa xuất hiện tiêu cực tương tự trường hợp “Đồi Ngô”

(VOV) -Bộ GD-ĐT thừa nhận vẫn còn trường hợp thí sinh mang “phao” vào phòng thi, cán bộ coi thi còn lơ là.

Chưa xuất hiện tiêu cực tương tự trường hợp “Đồi Ngô”

Chưa xuất hiện tiêu cực tương tự trường hợp “Đồi Ngô”

(VOV) -Bộ GD-ĐT thừa nhận vẫn còn trường hợp thí sinh mang “phao” vào phòng thi, cán bộ coi thi còn lơ là.

Bộ GD-ĐT công bố đề thi, đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT
Bộ GD-ĐT công bố đề thi, đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT

(VOV) -  Bộ Giáo dục- Đào tạo công bố toàn bộ nội dung đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp THPT...

Bộ GD-ĐT công bố đề thi, đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD-ĐT công bố đề thi, đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT

(VOV) -  Bộ Giáo dục- Đào tạo công bố toàn bộ nội dung đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp THPT...

Xây dựng phòng học kiên cố không đạt kế hoạch do lạm phát
Xây dựng phòng học kiên cố không đạt kế hoạch do lạm phát

(VOV) -Phó Thủ tướng: Tăng chi phí do lạm phát phải giảm số trường đi chứ không thể tăng mức đầu tư để đủ số trường.

Xây dựng phòng học kiên cố không đạt kế hoạch do lạm phát

Xây dựng phòng học kiên cố không đạt kế hoạch do lạm phát

(VOV) -Phó Thủ tướng: Tăng chi phí do lạm phát phải giảm số trường đi chứ không thể tăng mức đầu tư để đủ số trường.