Chính phủ Nga sẽ cấp 1.000 học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ Nga dự kiến tăng số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam được nhận học bổng tới 1.000 suất vào năm 2018.

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội vừa công bố giai đoạn thứ 6 của dự án “Các trường đại học Liên bang Nga” do Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga (Rossotrudnichestvo) phối hợp với Bộ GD-ĐT thực hiện từ ngày 25 đến 30/9.

Tham gia giai đoạn thứ 6 của dự án giáo dục có: Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Đại học tổng hợp Kinh tế Quốc gia Saint-Peterburg, Đại học tổng hợp Vật lý Kỹ thuật Moscow, Đại học Nghệ thuật và Văn hóa Quốc gia Belgorod, Đại học tổng hợp Liên bang Kazan và Đại học Công nghệ nghiên cứu quốc gia Kazan.

Mục đích của giai đoạn này là tập trung củng cố mối quan hệ khoa học, giáo dục và hữu nghị giữa Nga và Việt Nam, tạo động lực mới cho các dự án Nga ở Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới công nghệ, đồng thời tạo điều kiện hợp tác hai bên cùng có lợi giữa các Viện nghiên cứu khoa học.

Nhân dịp này, đại diện các trường đại học Nga đã tiến hành các buổi gặp gỡ làm việc với nhiều trường đại học hàng đầu Việt Nam như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn…

Các bên đã thảo luận kế hoạch hợp tác chung tiếp theo nhằm tổ chức các hội thảo về giáo dục, nâng cao chất lượng thí sinh trong các kỳ thi Olympic, các chương trình trao đổi sinh viên và hợp tác giữa các trường đại học. Được biết, năm 2016, Chính phủ Nga đã dành cho Việt Nam 855 suất học bổng và dự kiến tăng số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam được nhận học bổng tới 1.000 suất vào năm 2018.

Dự án “Các trường đại học Liên bang Nga” là một chương trình giáo dục trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Nga và Việt Nam về đối tác chiến lược. Dự án khởi đầu vào tháng 3/2014 và hướng tới việc phổ biến nền giáo dục Nga tại Việt Nam.

Trong vòng 2,5 năm, hơn 50 đại diện Ban giám hiệu của các trường đại học Nga đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Hiện nay các cơ sở giáo dục của Nga đã ký kết thành công các biên bản hợp tác khung với những trường đại học hàng đầu của Việt Nam.

Theo những biên bản ghi nhớ, hai bên thực hiện thành công các chương trinh giáo dục liên kết như: chương trình trại hè, trao đổi giảng viên và sinh viên, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhà trường, dự án chung về nghiên cứu khoa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Học ngoại ngữ không phải để lấy chứng chỉ“
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Học ngoại ngữ không phải để lấy chứng chỉ“

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định, việc học ngoại ngữ là để phục vụ cuộc sống, công việc, chứ không phải để thi, để lấy chứng chỉ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Học ngoại ngữ không phải để lấy chứng chỉ“

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Học ngoại ngữ không phải để lấy chứng chỉ“

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định, việc học ngoại ngữ là để phục vụ cuộc sống, công việc, chứ không phải để thi, để lấy chứng chỉ.

Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ mới được tốt nghiệp: Khó hay dễ?
Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ mới được tốt nghiệp: Khó hay dễ?

VOV.VN -Đứng trước sức ép về sự cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực, các trường ĐH, CĐ phải chấp nhận sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ mới được tốt nghiệp.

Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ mới được tốt nghiệp: Khó hay dễ?

Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ mới được tốt nghiệp: Khó hay dễ?

VOV.VN -Đứng trước sức ép về sự cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực, các trường ĐH, CĐ phải chấp nhận sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ mới được tốt nghiệp.

Vì sao dạy ngoại ngữ trong nhà trường chưa hiệu quả?
Vì sao dạy ngoại ngữ trong nhà trường chưa hiệu quả?

VOV.VN -Việc học ngoại ngữ trong nhà trường, nhất là tiếng Anh thường quá chú trọng đến ngữ pháp.

Vì sao dạy ngoại ngữ trong nhà trường chưa hiệu quả?

Vì sao dạy ngoại ngữ trong nhà trường chưa hiệu quả?

VOV.VN -Việc học ngoại ngữ trong nhà trường, nhất là tiếng Anh thường quá chú trọng đến ngữ pháp.

Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2016
Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2016

VOV.VN - Đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2016 gồm 70 câu hỏi (trong đó có 64 câu trắc nghiệm, 5 câu viết và hoàn thành câu, 1 câu tự luận). 

Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2016

VOV.VN - Đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2016 gồm 70 câu hỏi (trong đó có 64 câu trắc nghiệm, 5 câu viết và hoàn thành câu, 1 câu tự luận). 

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2016 môn Ngoại ngữ chỉ đạt 3,3
Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2016 môn Ngoại ngữ chỉ đạt 3,3

VOV.VN - Phổ điểm trung bình của các môn là từ 4,5 đến 6 điểm. Riêng môn Ngoại ngữ chỉ đạt điểm trung bình 3,3 điểm.

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2016 môn Ngoại ngữ chỉ đạt 3,3

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2016 môn Ngoại ngữ chỉ đạt 3,3

VOV.VN - Phổ điểm trung bình của các môn là từ 4,5 đến 6 điểm. Riêng môn Ngoại ngữ chỉ đạt điểm trung bình 3,3 điểm.

Học sinh phải học 2 ngoại ngữ một lúc thực sự là áp lực
Học sinh phải học 2 ngoại ngữ một lúc thực sự là áp lực

VOV.VN -Dù ở cấp nào, học sinh phải học hai ngoại ngữ một lúc (1 bắt buộc và 1 tự nguyện) thì thực sự là áp lực…

Học sinh phải học 2 ngoại ngữ một lúc thực sự là áp lực

Học sinh phải học 2 ngoại ngữ một lúc thực sự là áp lực

VOV.VN -Dù ở cấp nào, học sinh phải học hai ngoại ngữ một lúc (1 bắt buộc và 1 tự nguyện) thì thực sự là áp lực…

Đề án dạy ngoại ngữ... hiệu quả đâu vẫn chưa thấy
Đề án dạy ngoại ngữ... hiệu quả đâu vẫn chưa thấy

VOV.VN -Đề án dạy tiếng Anh triển khai đã hàng chục năm mà con cháu chúng ta vẫn gần như “mù” ngoại ngữ. Vậy “vẽ” ra cái mới để làm gì?

Đề án dạy ngoại ngữ... hiệu quả đâu vẫn chưa thấy

Đề án dạy ngoại ngữ... hiệu quả đâu vẫn chưa thấy

VOV.VN -Đề án dạy tiếng Anh triển khai đã hàng chục năm mà con cháu chúng ta vẫn gần như “mù” ngoại ngữ. Vậy “vẽ” ra cái mới để làm gì?