Chuẩn bị thành lập Viện nghiên cứu cấp cao về Toán

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Viện phải đảm bảo định mức tài chính đủ sức thu hút các nhà toán học xuất sắc và môi trường làm việc không thua kém các nước phát triển.

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành để nghe báo cáo về việc thành lập Viện Nghiên cứu Cấp cao về Toán (NCCCT) tại Hà Nội.

Toán học có vai trò đặc biệt to lớn đối với sự phát triển của khoa học-công nghệ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của kinh tế-xã hội, đặc biệt là trong thời đại kinh tế tri thức ngày nay. Thực tế đã khẳng định, muốn xây dựng một nền kinh tế phát triển thì phải phát triển khoa học và công nghệ, trong đó Toán học phải là mũi nhọn.

Qua nghiên cứu kinh nghiệm phát triển và mô hình mô hình hoạt động của các viện nghiên cứu toán học trên thế giới, có thể khẳng định, việc lập ra các viện nghiên cứu cấp cao về toán sẽ là mô hình hiệu quả nhất cần phải hướng tới. Đây sẽ là nơi để phát hiện và phát triển những nhân tài về toán cho đất nước, nâng cao năng lực nghiên cứu toán cao cấp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nếu không có giải pháp kịp thời mang tầm chiến lược để đẩy mạnh và phát triển toán học thì sự tụt hậu trong giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu toán học ở nước ta so với thế giới sẽ ngày càng gia tăng.

Phó Thủ tướng đề nghị, cơ chế quản lý nhân sự của Viện NCCCT sẽ do Viện trưởng quyết định một cách linh hoạt để đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện. Đảm bảo định mức tài chính đủ sức thu hút các nhà toán học xuất sắc và môi trường làm việc không thua kém các nước phát triển.

Trên tinh thần GS. Ngô Bảo Châu sẽ trở thành Viện trưởng Viện NCCCT đầu tiên của Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm liên hệ với GS. Ngô Bảo Châu để thống nhất chi tiết trong các điều kiện thành lập Viện. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần hoàn thành dự thảo Quyết định thành lập Viện trước 27/9. Dự kiến 1/10 Thủ tướng Chính phủ sẽ chính thức ký ban hành Quyết định thành lập Viện NCCCT.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, trong 50 năm qua, học sinh Việt Nam thường đứng ở Top 10 tại các kỳ thi toán học quốc tế. Từ đó có cơ sở để cho rằng, Toán học phổ thông của nước ta đã có vị trí nhất định và có sự hài hòa nhất định giữa đào tạo đại trà và đào tạo đỉnh cao.

Theo tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện NCCCT là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Bộ, là đơn vị sự nghiệp có thu của Nhà nước, có tài khoản và con dấu riêng và có trụ sở tại Hà Nội, được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

Cơ cấu tổ chức của Viện sẽ có 1 Viện trưởng, 3 Phó Viện trưởng và 20-30 người thường xuyên hoạt động. Đây là cơ quan đầu tiên của Việt Nam có chức năng hoạt động nghiên cứu và đào tạo đỉnh cao về Toán học cho các giảng viên đại học, các nhà toán học, các tân tiến sĩ, các nghiên cứu sinh đến để thực hiện các ý tưởng, các đề tài nghiên cứu xuất sắc, có ý nghĩa khoa học và ứng dụng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên