Chương trình "Thầy trò Xô - Việt" tại Ukraine

Nội dung chương trình là câu chuyện xúc động về tình cảm gắn bó giữa thầy và trò trong những ngày chiến tranh gian khổ cũng như trong thời bình, xây dựng phát triển đất nước.

 Hướng tới kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, một chương trình cảm động về tình thầy trò Xô-Việt đang được các biên tập viên, phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện. Trong các ngày từ 13 đến 17/10, Biên tập viên Phạm Kim Ngân cùng êkip thực hiện chương trình đã đến làm việc tại Ukraine.

Trong thời gian thực hiện chương trình "Thầy trò Xô-Việt" tại Ukraine, từ ký ức, kỷ niệm của các thế hệ lưu học sinh Việt Nam, đoàn đã đi tìm, gặp được một số thầy cô giáo với những tình cảm sâu đậm, trải qua bao năm tháng vẫn nồng ấm, vẹn nguyên về những học trò nhỏ Việt Nam. Êkip của chương trình thực hiện một loạt phóng sự tại các tỉnh Kharkov, Đônhetsk, Zaparoze và Krivoi Rog. Nội dung là những câu chuyện xúc động về tình cảm gắn bó giữa thầy và trò trong những ngày chiến tranh gian khổ cũng như trong thời bình, xây dựng phát triển đất nước.

Trong một buổi gặp gỡ, Giáo sư Severinov Alexandr Vladimirkovich, Trưởng khoa Ngoại quốc Đại học Kỹ sư- Kinh tế Kharkov (nay là Đại học Kinh tế quốc gia Kharkov) xúc động cho biết: "Kỷ niệm của tôi với các thế hệ học trò Việt Nam là không thể phai mờ. Trong tôi vẫn còn nguyên hình ảnh các học trò Việt Nam nhỏ bé nhưng đầy nghị lực và quyết tâm. Với tôi họ như những đứa con chứ không chỉ là học trò".

Được biết, sẽ có khoảng 10 thầy cô giáo được mời từ Ukraine, Nga sang Việt Nam tham gia buổi giao lưu trực tiếp được Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào tháng 11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên