Cuộc họp về đổi mới công tác đào tạo nhân lực ngành y tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế tiếp tục kiểm tra, thanh tra một loạt trường y để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Sáng nay (29/5), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp về đổi mới công tác đào tạo nhân lực ngành y tế. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và hiệu trưởng một số trường đào tạo về y dược.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới về quản lý nhà nước đối với đào tạo nhân lực y tế để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực và hướng tới hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Theo PGS.TS Võ Tấn Sơn, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, để giải quyết và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành y tế, khi đào tạo phải xong 6 năm và cho học chuyên khoa ngay. Như vậy người sau khi học chuyên khoa được quyền khám chữa bệnh vì gốc của chương trình đào tạo y khoa là phải liên tục.

Ông Võ Tấn Sơn nói: "Đào tạo chuyên khoa nói chung phải gắn chặt với thực hành và có một cơ sở thật mạnh xem lại chương trình thiết kế chương trình cho phù hợp. Nếu làm theo hướng đó chúng ta phải thiết kế lại chương trình làm sao nối chương trình 18 tháng với chuyên khoa và tham khảo các tài liệu chương trình của nước ngoài. Đặc biệt, chương trình chúng ta làm trong chuyên khoa phải có bộ công cụ đánh giá chương trình và năng lực của người tốt nghiệp".

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Việc đổi mới căn bản nhân lực y tế có trình độ đại học trở lên với mục tiêu nâng cao chất lượng nhân lực cho ngành y tế là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với các đại biểu tại cuộc họp

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Yêu cầu trước mắt phải làm ngay là chỉ định các bệnh viện làm đối tác cho các trường đào tạo y bác sỹ. Thứ hai, ngành y cần tiên phong khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc đào tạo chất lượng bác sỹ, trên tinh thần là trong quá trình học, nếu sinh viên sau một thời gian không theo được chương trình đào tạo tạo điều kiện cho học liên thông sang một trường đại học hoặc ngành khác.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: “Luật đã ra, chúng ta đã quy định là các cháu học xong 18 tháng mới được cấp chứng chỉ, nhưng rõ ràng công tác tổ chức thực tập cho các cháu đã làm nhưng chưa vào nền nếp. Về vấn đề này, khi các cháu học xong ra trường vẫn chưa biết ai là người có trách nhiệm tổ chức cho mình đi thực tập. Nếu không làm nhanh kiến thức sẽ dần mai một đi. Tinh thần là các trường y vẫn phải chịu trách nhiệm và Bộ Y tế phải chỉ đạo và chỉ định hệ thống bệnh viện là đối tác của các trường y".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục kiểm tra, thanh tra một loạt trường y để đảm bảo chất lượng đào tạo. Riêng về chế độ cử tuyển là đặc thù cho đồng bào dân tộc, miền núi cần chú ý phải có chương trình phù hợp, tính kỹ yếu tố thời gian, trên tinh thần là việc đào tạo phải bài bản, rạch ròi, đảm bảo sinh viên ra trường có thể khám chữa bệnh được ngay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ bổ sung hơn 323 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực y tế
Chính phủ bổ sung hơn 323 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực y tế

VOV.VN - Số kinh phí này sẽ được lấy từ dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo của ngân sách Trung ương năm 2014.

Chính phủ bổ sung hơn 323 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực y tế

Chính phủ bổ sung hơn 323 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực y tế

VOV.VN - Số kinh phí này sẽ được lấy từ dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo của ngân sách Trung ương năm 2014.

Bác sĩ gia đình: Cần đào tạo thêm nguồn nhân lực
Bác sĩ gia đình: Cần đào tạo thêm nguồn nhân lực

VOV.VN - Cả nước hiện có 5 tỉnh thành đã xây dựng được tổng cộng 155 phòng khám Bác sĩ gia đình

Bác sĩ gia đình: Cần đào tạo thêm nguồn nhân lực

Bác sĩ gia đình: Cần đào tạo thêm nguồn nhân lực

VOV.VN - Cả nước hiện có 5 tỉnh thành đã xây dựng được tổng cộng 155 phòng khám Bác sĩ gia đình