Ngành giáo dục lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp:

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

(VOV) - Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị trong ngành đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tổ chức lấy ý kiến...

Theo kế hoạch vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Bộ sẽ tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến đóng góp trực tiếp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo, việc tổ chức lấy ý kiến về các quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tham mưu, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, trong đó có các quy định về giáo dục và đào tạo cho phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được coi là một nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên tập trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Bộ cũng yêu cầu, việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, hiệp hội, hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 1992; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực, hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ LĐTB&XH triển khai lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp
Bộ LĐTB&XH triển khai lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Bộ sẽ hoàn thành báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gửi Bộ Tư pháp trước ngày 10/3/2013.

Bộ LĐTB&XH triển khai lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

Bộ LĐTB&XH triển khai lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Bộ sẽ hoàn thành báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gửi Bộ Tư pháp trước ngày 10/3/2013.

Ông Phạm Thế Duyệt và trăn trở về việc sửa đổi Hiến pháp
Ông Phạm Thế Duyệt và trăn trở về việc sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - "Trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, nét đổi mới phải rõ ràng, tạo được niềm tin của dân là chỉ có Đảng lãnh đạo”.

Ông Phạm Thế Duyệt và trăn trở về việc sửa đổi Hiến pháp

Ông Phạm Thế Duyệt và trăn trở về việc sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - "Trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, nét đổi mới phải rõ ràng, tạo được niềm tin của dân là chỉ có Đảng lãnh đạo”.

Trí thức Việt kiều góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992
Trí thức Việt kiều góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV)-Đa số Việt kiều cho rằng, Đảng và Nhà nước cần tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho trí thức Việt kiều trở về quê hương làm việc.

Trí thức Việt kiều góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992

Trí thức Việt kiều góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV)-Đa số Việt kiều cho rằng, Đảng và Nhà nước cần tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho trí thức Việt kiều trở về quê hương làm việc.

Sửa đổi Hiến pháp:Phải bình đẳng giữa DN nhà nước và tư nhân
Sửa đổi Hiến pháp:Phải bình đẳng giữa DN nhà nước và tư nhân

VOV tổ chức buổi tọa đàm “Sửa đổi Hiến pháp 1992: Tạo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế”, vào chiều 4/2/2013

Sửa đổi Hiến pháp:Phải bình đẳng giữa DN nhà nước và tư nhân

Sửa đổi Hiến pháp:Phải bình đẳng giữa DN nhà nước và tư nhân

VOV tổ chức buổi tọa đàm “Sửa đổi Hiến pháp 1992: Tạo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế”, vào chiều 4/2/2013

Trí thức Hà Nội góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
Trí thức Hà Nội góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) -Ý kiến đóng góp tại hội nghị tập trung nhiều nội dung như: Giáo dục, văn hóa, tôn giáo…

Trí thức Hà Nội góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Trí thức Hà Nội góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) -Ý kiến đóng góp tại hội nghị tập trung nhiều nội dung như: Giáo dục, văn hóa, tôn giáo…