Điểm chuẩn của các trường đại học năm 2017 sẽ như thế nào?

VOV.VN -Theo lãnh đạo các trường đại học, điểm chuẩn trường ĐH tốp đầu sẽ tăng từ 1 đến 2,5 điểm còn các trường tốp giữa khó tăng cao.

Cho đến nay, cả hai nhóm trường đại học (ĐH) xét tuyển miền Bắc và miền Nam đã chạy phần mềm lọc “ảo” để chuẩn bị cho việc xác định điểm chuẩn vào các ngành học. Thí sinh cũng đang rất quan tâm đến điểm chuẩn năm nay vào các trường sẽ như thế nào.

Điểm chuẩn trường tốp đầu sẽ tăng từ 1 đến 2,5 điểm

PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, phổ điểm của thí sinh cao hơn năm 2016. Ngưỡng điểm xét tuyển thí sinh vào trường ĐH (điểm sàn) năm nay cao hơn năm ngoái nên điểm chuẩn của những trường ĐH tốp trên sẽ tăng.

PGS. TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Kinh tế quốc dân nhận định điểm chuẩn năm nay ở các trường tốp trên sẽ tăng. Dự kiến điểm chuẩn sẽ ngang với mức điểm của năm 2015, so với năm 2016, mức điểm chuẩn có thể tăng từ 1,5 - 2,5 điểm.

Ông Đức Triệu cũng cho rằng, việc tăng điểm chuẩn sẽ diễn ra ở tất cả các ngành, từ ngành cao đến ngành thấp, trong đó, những ngành năm ngoái lấy thấp thì có xu hướng sẽ tăng mạnh hơn những ngành tốp đầu. Nguyên nhân vì thí sinh trượt ở nguyện vọng vào các ngành hot, sẽ chuyển nguyện vọng ở ngành thấp hơn, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo lãnh đạo các trường đại học, điểm chuẩn trường ĐH tốp đầu sẽ tăng từ 1 đến 2,5 điểm còn các trường tốp giữa khó tăng cao (ảnh minh họa)

Dự kiến, các ngành tốp đầu có thể ở mức 26,5 điểm (tăng 1 điểm so với 2016), các ngành ở nhóm thấp hoặc nhóm giữa sẽ tăng nhiều hơn từ 1 - 1,5 điểm, một số ngành hot có thể tăng cao hơn.

TS Phạm Thu Hương - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Ngoại thương cho biết: Phân tích sơ bộ của trường cho thấy, năm nay ước tính số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường tăng gấp đôi so với năm 2017.

Điểm thi tăng, thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường nhiều hơn, thống kê sơ bộ cho thấy, số lượng hồ sơ thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường là 14.000 trong khi chỉ tiêu của trường năm nay là 3.750 trong đó 2.850 ở cơ sở miền Bắc và 900 miền Nam. Với các thông số này, chắc chắn mức điểm ở các tổ hợp xét tuyển cũng cao hơn các năm trước nên dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng và tăng ở tất cả các ngành và tổ hợp đào tạo của trường chứ không chỉ ở một vài ngành.

Ông Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội nhận định: Một số ngành như Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điều khiển tự động hóa, Điện tử viễn thông điểm chuẩn sẽ tăng. Nhưng rất có thể, nhóm ngành cao nhất sẽ không tăng nhiều vì năm ngoái xấp xỉ 9 điểm (tổng 3 môn 27 điểm) rồi thì năm nay nếu có tăng thì chỉ tăng 9,2 - 9,3 (27,4 - 27,6 điểm/3 môn) chứ không thể lên tới 10 (30 điểm).

Để giúp thí sinh tự đánh giá năng lực học tập của mình mà điều chỉnh nguyện vọng cho hợp lý, ĐH Bách khoa  Hà Nội đã đặt ra ngưỡng điểm nhận hồ sơ vào các ngành này là từ 24 điểm.

Điểm chuẩn trường tốp giữa khó tăng cao

Ngày 28/7, các trường tiến hành lọc ảo trên quy mô toàn quốc. Theo nhận định của các trường ĐH top giữa, với hình thức đăng ký nguyện vọng như năm nay, họ cũng tương đối yên tâm về nguồn tuyển và điểm chuẩn cũng sẽ khó tăng cao.

Theo báo Tiền phong, ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo ĐH, trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, trong ngày 27/7, phần mềm lọc ảo của nhóm chạy dữ liệu cho 56 trường “nuột”, không gặp vấn đề gì trục trặc. Ông Điền cũng cho biết, về cơ bản các trường đã chạy xong dữ liệu.

Các trường cũng biết được ngưỡng điểm chuẩn của trường mình. Tuy nhiên, để có điểm chuẩn chính xác thì phải đợi phần mềm lọc ảo của Bộ GD-ĐT chạy xong, dữ  liệu cuối cùng Bộ GD-ĐT trả về mới là dữ liệu chính xác.

Trong khi đó, đại diện trường ĐH Lâm nghiệp cho biết sau khi nhóm miền Bắc lọc ảo xong, dữ liệu trường nhận được có khả quan hơn đợt 1 xét tuyển năm 2016. Với dữ liệu này, có thể nói trường đủ chỉ tiêu từ đợt 1.

Nhưng đại diện của trường cũng lo ngại, dù đủ điểm trúng tuyển nhưng có thể một số thí sinh sẽ không đến học. Chỉ khi nào thí sinh nộp phiếu báo điểm thi THPT quốc gia xác nhận nhập học thì lúc đó mới phần nào yên tâm. Vị đại diện này cũng cho hay, điểm chuẩn vào trường không cao hơn năm trước. Trường vẫn lấy điểm trúng tuyển từ điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Còn tại trường ĐH Mỏ địa chất, ông Nguyễn Đức Khoát, Trưởng phòng Đào tạo cho hay, trường có 7.301 thí sinh đăng ký xét tuyển. Trong đó, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 gần đủ chỉ tiêu.  Ông Khoát cũng cho hay, dự kiến điểm chuẩn vào trường thì sẽ có một số ngành trúng tuyển từ điểm sàn của Bộ GD-ĐT, một số ngành cao hơn, nhưng cơ bản không tăng nhiều so với năm 2016. Trường ĐH Mỏ địa chất hy vọng, đợt 1 trường tuyển được khoảng 60 – 70% chỉ tiêu.  Vì theo lý giải của ông Khoát, sẽ có một lượng thí sinh trúng tuyển nhưng đi nước ngoài du học.

Tại ĐH Y Hà Nội,  Phòng Quản lý đào tạo cho biết: Số lượng thí sinh đăng ký vào trường đợt 1 (từ ngày 1/4 đến ngày 20/4) là trên 10.000 thí sinh. Sau khi biết điểm thi, chỉ một lượng thí sinh rất ít điều chỉnh ra, nên số lượng thí sinh đăng ký vào trường chốt lại còn khoảng gần 9.800.

Số lượng thí sinh đăng ký trong các ngành về cơ bản không thay đổi nhiều.  Đại diện Phòng quản lý đào tạo của ĐH Y Hà Nội cũng cho biết, điểm chuẩn năm nay vào ngành Y đa khoa của trường có khả năng cao hơn hoặc bằng năm 2016. Vì số liệu chính xác phải đến tối 31/7, khi Bộ GD-ĐT lọc ảo xong lần cuối cùng mới biết được điểm chuẩn chính xác.

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo trường ĐH Y Hà Nội, chỉ tiêu ngành Y đa khoa ở hai cơ sở (Hà Nội và phân hiệu tại Thanh Hóa) là 600 (trong đó cơ sở Hà Nội là 500). Điểm chuẩn trúng tuyển vào phân hiệu tại Thanh Hóa không thấp hơn cơ sở Hà Nội 3 điểm. Trong 600 chỉ tiêu vào Y đa khoa của ĐH Y Hà Nội năm nay đã có hơn 20 thí sinh được tuyển thẳng xác nhận nhập học. Chính vì vậy, chỉ tiêu còn lại chỉ khoảng hơn 570 chỉ tiêu.

Trong khi đó, đại diện một số trường tham gia nhóm lọc ảo phía Nam cũng cho biết, hôm 27/7, nhóm đã tiến hành lọc ảo nội bộ. “Việc lọc phải được thực hiện liên tục nhiều lần vừa trong nhóm lẫn trên hệ thống chung của toàn quốc mới đưa ra được kết quả chính xác.

Hiện tại, các trường chỉ mới lọc ảo trong nhóm nên độ chính xác chưa cao, các kết quả chưa nói lên được điều gì”- đại diện một trường tham gia nhóm lọc ảo phía Nam cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh đạt 27,35 điểm bị từ chối vào trường Quân đội đã thay đổi nguyện vọng
Thí sinh đạt 27,35 điểm bị từ chối vào trường Quân đội đã thay đổi nguyện vọng

VOV.VN - Sau khi bị từ chối xét tuyển vào trường Quân đội, thí sinh Nguyễn Viết Kiên đã thay đổi nguyện vọng sang các trường đại học đào tạo ngành Y khác.

Thí sinh đạt 27,35 điểm bị từ chối vào trường Quân đội đã thay đổi nguyện vọng

Thí sinh đạt 27,35 điểm bị từ chối vào trường Quân đội đã thay đổi nguyện vọng

VOV.VN - Sau khi bị từ chối xét tuyển vào trường Quân đội, thí sinh Nguyễn Viết Kiên đã thay đổi nguyện vọng sang các trường đại học đào tạo ngành Y khác.

Các trường đại học không xét tuyển chung vẫn lo thí sinh ảo
Các trường đại học không xét tuyển chung vẫn lo thí sinh ảo

VOV.VN -Điều mà nhiều trường đại học lo lắng hiện nay là lượng thí sinh ảo tại các trường không tham gia nhóm xét tuyển chung...

Các trường đại học không xét tuyển chung vẫn lo thí sinh ảo

Các trường đại học không xét tuyển chung vẫn lo thí sinh ảo

VOV.VN -Điều mà nhiều trường đại học lo lắng hiện nay là lượng thí sinh ảo tại các trường không tham gia nhóm xét tuyển chung...

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2017?
Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2017?

VOV.VN - Sau khi biết điểm chuẩn đại học và biết đã đỗ đại học, thí sinh cần nộp bản bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường ĐH để xác nhận học tập.

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2017?

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2017?

VOV.VN - Sau khi biết điểm chuẩn đại học và biết đã đỗ đại học, thí sinh cần nộp bản bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường ĐH để xác nhận học tập.

Hàng chục nghìn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học bằng phiếu
Hàng chục nghìn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học bằng phiếu

VOV.VN -Tổng số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu là 53.470 thí sinh. Số thí sinh điều chỉnh chế độ ưu tiên là 471 thí sinh.

Hàng chục nghìn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học bằng phiếu

Hàng chục nghìn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học bằng phiếu

VOV.VN -Tổng số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu là 53.470 thí sinh. Số thí sinh điều chỉnh chế độ ưu tiên là 471 thí sinh.