Đình chỉ cô giáo đánh vào đầu 25 học sinh vì không làm được bài

VOV.VN - Không trả lời được bài, 25/27 học sinh trong lớp 4A tiểu học Diên Lãm bị cô giáo dùng thước đánh vào đầu.

Ngày 17/3, thầy Phạm Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường tiểu học Diên Lãm, huyện Quỳ Châu, Nghệ An xác nhận sự việc trên. Theo đó sự việc xảy ra tại lớp 4A của trường.

“Theo trình bày của cô Hương việc đánh các cháu là chỉ muốn cho các em học sinh của mình có ý thức học tập tốt hơn. Hiện những em học sinh bị đánh, tình hình sức khỏe đã ổn định... Tạm thời chúng tôi đang đình chỉ dạy học đối với cô Quang Thị Hương để xem xét xử lý sự việc” - thầy Sơn cho biết.

Trường Tiểu học Diên Lãm nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, vào sáng ngày 15/3, tại lớp 4A trường tiểu học Diên Lãm, xã Diên Lãm, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An, trong tiết trả bài kiểm tra khảo sát chất lượng của trường do 25/27 học sinh của lớp không trả lời được bài kiểm tra theo yêu cầu, nên cô giáo Quang Thị Hương đã gọi từng học sinh lên bảng rồi dùng tay, thước kẻ đánh vào đầu các học sinh đạt điểm thấp để phạt.

Sáng 16/3 sau khi thấy con không muốn đi học, các phụ huynh tra hỏi thì các em mới kể lại việc mình bị cô giáo đánh.

Bà Nguyễn Thị Châu - Trưởng phòng Giáo dục huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho hay: Hiện nay chúng tôi đã nhận được thông tin một số học sinh bị cô giáo dùng thước đánh vào đầu. Chúng tôi đang yêu cầu ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên viết bản tường trình từ đó làm rõ sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Lương Thế Vinh vui mừng đón thầy Văn Như Cương xuất viện
Học sinh Lương Thế Vinh vui mừng đón thầy Văn Như Cương xuất viện

VOV.VN - Thầy Văn Như Cương bị bệnh nặng đã phải nằm viện suốt một thời gian dài. Hôm nay thầy ra viện, các học sinh vui mừng đón thầy từ cổng trường.

Học sinh Lương Thế Vinh vui mừng đón thầy Văn Như Cương xuất viện

Học sinh Lương Thế Vinh vui mừng đón thầy Văn Như Cương xuất viện

VOV.VN - Thầy Văn Như Cương bị bệnh nặng đã phải nằm viện suốt một thời gian dài. Hôm nay thầy ra viện, các học sinh vui mừng đón thầy từ cổng trường.