Đưa Dân ca Quan họ vào giảng dạy trong trường học

Đây là định hướng bảo tồn và phát triển làn điệu Dân ca Quan họ theo cam kết của Việt Nam với UNESCO

Theo từ Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, từ năm học 2011, ngành Văn hóa phối hợp với ngành Giáo dục của tỉnh đưa Dân ca Quan họ vào giảng dạy tại các trường cho học sinh từ mầm non đến cấp phổ thông.

Đây là định hướng bảo tồn và phát triển làn điệu Dân ca Quan họ theo cam kết của Việt Nam với UNESCO khi Quan họ được công nhận là Di sản phi vật thể của nhân loại.

Từ nhiều tháng nay, ngành Văn hóa tỉnh Bắc Ninh đã biên soạn tài liệu, tổ chức các lớp tập huấn cho hơn 600 giáo viên giảng dạy âm nhạc, cán bộ đoàn đội của các trường tham gia. Các lớp giảng dạy Quan họ được tiến hành theo hình thức ngoại khóa với 6 buổi học/năm.

Bên cạnh đó học sinh còn được truyền dạy kiến thức về trang phục hát, cách têm trầu cánh phượng… Các trường cũng sẽ thành lập Câu lạc bộ Quan họ dưới sự dẫn dắt truyền dạy của các nghệ nhân, để tiến tới hằng năm sẽ tổ chức liên hoan, hội diễn “Em yêu làn điệu dân ca” trong hệ thống giáo dục của Bắc Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên