Philippines có thể nói lời “tạm biệt” với quân đội Mỹ

VOV.VN - Ông Duterte thông báo với Mỹ rằng, Washington cần sẵn sàng cho việc hủy bỏ một thỏa thuận hợp tác quốc phòng quan trọng giữa hai nước.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 16/12 thông báo, quân đội Mỹ có thể phải chuẩn bị rời khỏi quốc gia đồng minh thân cận nhất ở Đông Nam Á này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Philippines cảnh báo Mỹ cần chuẩn bị bãi bỏ Thỏa thuận về lực lượng ghé thăm (Visiting Forces Agreement - VFA) được ký từ năm 1998. Thỏa thuận này cho phép Mỹ triển khai binh sỹ và thiết bị để tập trận tại quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, ông Duterte lại cho rằng quan hệ song phương có thể được cải thiện dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay bày tỏ hy vọng Mỹ xem xét lại đề nghị viện trợ cho Philippines mà không kèm điều kiện cũng như hành xử với nước này dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, trên cơ sở bình đẳng cao nhất.

Tuy nhiên, ông cho rằng, nếu Mỹ vẫn quyết định ngừng viện trợ vì quan ngại về vấn đề nhân quyền ở Philippines thì điều này cũng sẽ không có “tác động lớn" tới tình hình kinh tế của nước này. Mặt khác ông khẳng định chính phủ của Tổng thống Duterte đang nỗ lực hết sức để giải quyết các cáo buộc về vi phạm nhân quyền, vốn là mối lo ngại chính của Mỹ.

Quan hệ giữa hai nước gần đây đã trở nên phức tạp sau khi Tổng thống Duterte phản ứng trước việc Mỹ chỉ trích chiến dịch truy quét tội phạm ma túy ở Philippines mặc dù chiến dịch này đã nhận được phản hồi tích cực từ người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines sẽ tiếp tục tổ chức tập trận với Mỹ
Philippines sẽ tiếp tục tổ chức tập trận với Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Philippines thông báo, các cuộc tập trận chung của nước này với Mỹ sẽ vẫn diễn ra trong năm tới, dù quy mô có thể bị thu hẹp.

Philippines sẽ tiếp tục tổ chức tập trận với Mỹ

Philippines sẽ tiếp tục tổ chức tập trận với Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Philippines thông báo, các cuộc tập trận chung của nước này với Mỹ sẽ vẫn diễn ra trong năm tới, dù quy mô có thể bị thu hẹp.

Tổng thống đắc cử Trump muốn hàn gắn quan hệ Mỹ - Philippines
Tổng thống đắc cử Trump muốn hàn gắn quan hệ Mỹ - Philippines

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte hôm 7/12 cho biết Tổng tống đắc cử Mỹ Trump muốn hàn gắn quan hệ giữa 2 nước có nhiều rạn nứt trong thời gian qua.

Tổng thống đắc cử Trump muốn hàn gắn quan hệ Mỹ - Philippines

Tổng thống đắc cử Trump muốn hàn gắn quan hệ Mỹ - Philippines

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte hôm 7/12 cho biết Tổng tống đắc cử Mỹ Trump muốn hàn gắn quan hệ giữa 2 nước có nhiều rạn nứt trong thời gian qua.

Phe đối lập Philippines đòi luận tội Tổng thống Rodrigo Duterte
Phe đối lập Philippines đòi luận tội Tổng thống Rodrigo Duterte

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có nguy cơ bị luận tội sau khi thừa nhận “đích thân” giết tội phạm khi còn là Thị trưởng thành phố Davao.

Phe đối lập Philippines đòi luận tội Tổng thống Rodrigo Duterte

Phe đối lập Philippines đòi luận tội Tổng thống Rodrigo Duterte

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có nguy cơ bị luận tội sau khi thừa nhận “đích thân” giết tội phạm khi còn là Thị trưởng thành phố Davao.

Tổng thống Philippines hủy hợp đồng mua súng của Mỹ
Tổng thống Philippines hủy hợp đồng mua súng của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Duterte cho biết, sẽ tìm nguồn cung súng không chỉ rẻ hơn mà lâu dài hơn của Mỹ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Tổng thống Philippines hủy hợp đồng mua súng của Mỹ

Tổng thống Philippines hủy hợp đồng mua súng của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Duterte cho biết, sẽ tìm nguồn cung súng không chỉ rẻ hơn mà lâu dài hơn của Mỹ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Quân đội Philippines đụng độ dữ dội với phiến quân Abu Sayyaf
Quân đội Philippines đụng độ dữ dội với phiến quân Abu Sayyaf

VOV.VN - Ít nhất 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong cuộc giao tranh dữ dội giữa Quân chính phủ với nhóm phiến quân Abu Sayyaf.

Quân đội Philippines đụng độ dữ dội với phiến quân Abu Sayyaf

Quân đội Philippines đụng độ dữ dội với phiến quân Abu Sayyaf

VOV.VN - Ít nhất 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong cuộc giao tranh dữ dội giữa Quân chính phủ với nhóm phiến quân Abu Sayyaf.