Gần 95.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi lớp 10 công lập

VOV.VN -Sáng nay (6/6), gần 95.000  học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội làm thủ tục dự thi lớp 10 THPT năm 2018.

Sáng 6/6, gần 95.000 thí sinh ở Hà Nội đã tập trung làm thủ tục cho kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019. Do số lượng thí sinh năm nay tăng đột biến gây áp lực lớn cho các thí sinh và gia đình.
Mặc dù 9h thí sinh mới vào phòng thi nghe phổ biến quy chế, lịch thi, nhiều phụ huynh đưa con đến sớm để tránh tắc đường.
Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, số học sinh tốt nghiệp THCS của Hà Nội là 105.000 học sinh, dự thi vào lớp 10 nguyện vọng 1 là 94.964 em; nguyện vọng 2 là 89.602 em.
Trong khi đó, tổng chỉ tiêu là 64.990 vào trường THPT công lập, sẽ có việc gần 40.000 học sinh sẽ không trúng tuyển. Những thí sinh không trúng tuyển có thể chọn học trường quốc tế, trường ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên, trường nghề...
Năm nay, để hạn chế tình trạng thí sinh quên hoặc làm mất, thất lạc thẻ dự thi, trước hoặc sau khi thi các môn, sau khi làm thủ tục và phổ biến quy chế trong phòng thi, giám thị sẽ thu lại thẻ của thí sinh. Đến ngày 7/6, sẽ đưa thẻ dự thi của thí sinh về các phòng thi và đem ra để đối chiếu.
Tại trường THPT Việt Đức, một thí sinh bị gãy chân được bố chở đến tận phòng thi.

Bên cạnh nhưng học sinh được bố mẹ đưa đi, cũng có nhiều em đi một mình hoặc đi cùng bạn đến trường làm thủ tục dự thi. Đi cùng bạn đến trường, em Nhật Anh cho rằng: "Nếu có bố mẹ có điều kiện đưa con cái đi cũng tốt nhưng bản thân có thể tự đi được thì tự đi. Em cũng không bị  ảnh hưởng nhiều đến tâm lý ngày thi vì bố mẹ cũng đã động viên ở nhà".

Một thí sinh đến muộn 20 phút. Trong ngày đầu tiên, thí sinh được phép đến muộn. Tuy nhiên, vào ngày thi chính thức, những em đến muộn sau 15 phút tính từ giờ làm bài sẽ không được dự thi môn đó.
Bà Vũ Thị Thanh (ở Tô Hoàng, Hai Bà Trưng) đưa cháu ngoại đến làm thủ tục dự thi đứng chờ ngoài cổng. “Năm nay các cháu đông quá, tuổi Dê nhiều người sinh con nên từ khi học cấp 1 đến bây giờ đi học luôn đông đúc như thế. Đi cùng cháu hôm nay tôi cũng yên tâm cũng như động viên tinh thần cho cháu ngày bước vào kỳ thi. Ngày mai thì mẹ cháu sẽ đưa cháu đi”, bà Thanh nói.
Kỳ thi vào lớp 10 năm 2018 ở Hà Nội diễn ra từ ngày 6/6 đến ngày 10/6. Ngày mai, thí sinh bắt đầu làm bài thi đầu tiên môn Ngữ văn, hình thức tự luận, thời gian 120 phút./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi vào lớp 10: Căng thẳng ôn luyện đến ngày cuối  ​
Thi vào lớp 10: Căng thẳng ôn luyện đến ngày cuối ​

VOV.VN - Chỉ còn 1 ngày nữa là chính thức bước vào kỳ thi, tuy nhiên hàng chục nghìn học sinh, giáo viên vẫn đang tranh thủ thời gian còn lại để ôn tập

Thi vào lớp 10: Căng thẳng ôn luyện đến ngày cuối  ​

Thi vào lớp 10: Căng thẳng ôn luyện đến ngày cuối ​

VOV.VN - Chỉ còn 1 ngày nữa là chính thức bước vào kỳ thi, tuy nhiên hàng chục nghìn học sinh, giáo viên vẫn đang tranh thủ thời gian còn lại để ôn tập

Bộ GD-ĐT đề nghị công an điều tra văn bản giả mạo về thi lớp 10
Bộ GD-ĐT đề nghị công an điều tra văn bản giả mạo về thi lớp 10

VOV.VN- Bộ GD-ĐT đề nghị công an điều tra văn bản giả mạo liên quan đến giảm tải nội dung ra đề môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Bộ GD-ĐT đề nghị công an điều tra văn bản giả mạo về thi lớp 10

Bộ GD-ĐT đề nghị công an điều tra văn bản giả mạo về thi lớp 10

VOV.VN- Bộ GD-ĐT đề nghị công an điều tra văn bản giả mạo liên quan đến giảm tải nội dung ra đề môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.