Gặp 2 nữ sinh đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế 2014

VOV.VN -Trong số 28 em đoạt huy chương Vàng, đoàn Việt Nam có hai em là Phạm Mai Phương và Phạm Ngân Giang (đều là HS lớp 12 Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (ICho) lần thứ 46 lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc. Hai thí sinh được huy chương vàng là Phạm Mai Phương, Phạm Ngân Giang (lớp 12 chuyên hóa Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Hai thí sinh đạt huy chương bạc là Đỗ Việt Hưng (Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) và Đoàn Quốc Hoài Nam (Trường THPT Chuyên Quốc học Huế).

4 thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo trong đoàn

Đặc biệt, Phạm Mai Phương đạt 83,99/100 điểm, trở thành 1 trong 3 thí sinh có số điểm cao nhất kỳ thi. Giơ cao tấm huy chương Vàng cùng lá cờ đỏ sao vàng, Mai Phương vỡ òa trong niềm vui sướng: “Đạt được huy chương Vàng là một bất ngờ lớn đối với em. Nhưng càng bất ngờ hơn khi em lại là 1 trong 3 thí sinh đạt điểm cao nhất của cuộc thi. Em cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đạt được kết quả này”.

Phương chia sẻ, trước khi đến với Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46, em không đặt nặng mục tiêu phải giành huy chương. Phương đến với cuộc thi chỉ với mong muốn được cọ xát và giao lưu học hỏi từ bạn bè quốc tế, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp học tập của mình được tốt hơn. 

Nhớ lại quá trình làm thi, Mai Phương cho biết: “Khi thi, em đang bị sốt nhưng em đã cố gắng hết sức để làm bài phần lý thuyết thật tốt. Còn phần thi thực hành vốn là điểm yếu nhiều năm của đoàn học sinh Việt Nam, nhưng năm nay, các thí sinh được tập trung ôn thi Olympic sớm nên có nhiều thuận lợi để chúng em được thực hành nhiều hơn.  Do đó điểm thực hành của đội Việt Nam được cải thiện đáng kể”.

 

Phạm Mai Phương cùng mẹ trong buổi bế mạc kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46

Có bố mẹ đều là dược sỹ, nên trong quyết định chọn ngành Hóa học là niềm đam mê theo đuổi, Phương thừa nhận có không ít sự ảnh hưởng từ bố mẹ. Tìm thấy niềm đam mê của mình, Phương luôn đặt cho mình mục tiêu phấn đấu trong học tập. Năm lớp 9, Phương đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học. Tự tin với kết quả này, năm thi lên 10, Phương dự thi và đỗ cùng lúc 3 trường: thủ khoa chuyên toán Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội); chuyên toán Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội với số điểm đứng tốp đầu và chuyên hóa Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam. Cuối cùng, Phương chọn trường chuyên Hà Nội- Amsterdam.

Được biết, trước khi thi Olympic Hoá học lần thứ 46, Phương đã xuất sắc đạt giải nhất môn Hóa học kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia và đứng đầu danh sách chọn đội tuyển tham dự kì thi Quốc tế trong năm nay. Cười thật tươi khi đề cập đến những thành tích, nhưng cô gái nhỏ nhắn này lại ngại ngùng cho rằng đó chưa phải là gì lớn lao. Tuy vậy, Phương tạm hài lòng với những kết quả này bởi đó là sự cố gắng, nỗ lực trong suốt thời gian qua. 

Có bề dày thành tích tốt là vậy, nhưng Phương bảo rằng mình chẳng có kinh nghiệm hay bí quyết gì nhiều. “Em chỉ dành thời gian cho môn Hóa học khi thấy bản thân cảm thấy thích học và tập trung cao độ nhất”, Mai Phương nói.

Mai Phương cũng cho biết, ước mơ của em là được đi du học ngành Kỹ sư Hóa học. Tuy nhiên, trước mắt, em sẽ theo học ngành Cử nhân tài năng tại trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Kể về con gái “vàng” của mình, cô Bùi Thị Thanh Huyền không giấu được hạnh phúc: “Gia đình rất tự hào về Mai Phương. Thành tích của con hôm nay là món quà tinh thần vô giá dành cho gia đình, đó cũng là kết quả của sự cố gắng, theo đuổi đam mê Hóa học trong thời gian qua của Phương”.

Cô Huyền cho biết thêm, ngay từ khi còn nhỏ, Mai Phương rất có ý thức học tập, không bao giờ để bố mẹ phải nhắc nhở chuyện học hành. Là chị cả (Phương có em trai học lớp 6), nên Phương luôn ra dáng là một cô chị đảm đang. “Phương là đứa bé rất tình cảm. Có lần em trai bị ốm, bố mẹ đi công tác, nhưng ở nhà Phương rất sốt sắng, có trách nhiệm chăm sóc em, cho em uống thuốc. Nên mỗi lần đi công tác, tôi rất yên tâm giao mọi việc cho con gái”, mẹ của Phương tâm sự thêm.

Để học tốt trước hết phải có niềm đam mê

Cùng với Mai Phương, Phạm Ngân Giang (lớp 12 chuyên hóa Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã mang về cho đoàn Việt Nam tấm huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46.

 

Cô gái "vàng" của đoàn Olympic Hóa học Việt Nam- Phạm Ngân Giang 

Giang chia sẻ: “Khi đi thi, cả đoàn có một tâm thế rất thoải mái, tự tin, cố gắng hết mình. Và kết quả ngoài sự mong đợi, cả 4 chúng em đều đoạt huy chương, trong đó có 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc… Điều quan trọng với bản thân em trong kỳ thi lần này là em đã học hỏi được rất nhiều điều. Trên hết là tinh thần đoàn kết, cách làm việc khoa học và phương pháp học tập của các bạn quốc tế”.

Trước khi đến với kỳ thi Olympic, Ngân Giang có một bảng thành tích đáng nể về môn Hóa học. Năm lớp 11, Giang đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi Hóa học TP Hà Nội và giải nhì học sinh giỏi Hóa học cấp Quốc gia. Lớp 12, Giang đạt giải nhì học sinh giỏi Hóa học TP Hà Nội và giải nhất Quốc gia.

Theo kinh nghiệm của Giang, để học tốt môn Hóa học điều kiện tiên quyết là phải có niềm đam mê môn học này. “Năm lớp 8, khi được tiếp xúc với Hóa học em cảm thấy rất hứng thú và đam mê từ lúc nào không hay. Khi học Hóa, em biết nhiều hơn về thế giới xung quanh. Những vật dụng tưởng chừng đơn giản nhưng cần rất nhiều sáng chế và công sức, vì vậy em cảm thấy mình bị lôi cuốn và quyết tâm theo đuổi Hóa học đến cùng”.

 

Phạm Ngân Giang vỡ òa trong niềm vui khi tên của mình được xướng lên trong hội trường 

Giang cho rằng, để học tốt và theo đuổi niềm đam mê của mình không nhất thiết phải học thật nhiều mà chỉ cần có phương pháp. Trên lớp, kể cả những bài tập đơn giản, Giang vẫn chú ý lắng nghe và ghi chép lại. Về nhà, Giang ôn tập lại và làm nhiều bài tập để ôn luyện và rèn kỹ năng phản ứng nhanh trước những dạng đề khác nhau. Ngoài ra cần phải chăm chỉ và chịu khó thực hành thí nghiệm.

Chia sẻ về dự định của mình, Ngân Giang cho biết, em sẽ theo học ngành bác sĩ đa khoa mà em đã được tuyển thẳng vào Trường ĐH Y Hà Nội.

“Mẹ em là bác sĩ, nên từ khi còn nhỏ, mỗi khi thấy mẹ chữa bệnh cho bệnh nhân, giải đáp thắc mắc về sức khỏe cho mọi người, em cảm thấy bác sĩ là một nghề rất cao quý. Vì vậy, sau này lớn lên, em muốn trở thành bác sĩ giống như mẹ của mình để chữa bệnh, giúp đỡ nhiều hơn cho mọi người, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam giành 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc Olympic Vật lý
Việt Nam giành 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc Olympic Vật lý

VOV.VN - Với thành tích này, Đoàn Việt Nam lọt vào top 10 Đoàn có kết quả cao nhất của kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2014.

Việt Nam giành 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc Olympic Vật lý

Việt Nam giành 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc Olympic Vật lý

VOV.VN - Với thành tích này, Đoàn Việt Nam lọt vào top 10 Đoàn có kết quả cao nhất của kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2014.

Khen thưởng đoàn học sinh dự thi Olympic Toán quốc tế
Khen thưởng đoàn học sinh dự thi Olympic Toán quốc tế

VOV.VN -Chiều nay (14/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ đón và khen thưởng các học sinh đoạt giải khi đoàn vừa về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Khen thưởng đoàn học sinh dự thi Olympic Toán quốc tế

Khen thưởng đoàn học sinh dự thi Olympic Toán quốc tế

VOV.VN -Chiều nay (14/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ đón và khen thưởng các học sinh đoạt giải khi đoàn vừa về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam: 75 quốc gia tham dự
Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam: 75 quốc gia tham dự

VOV.VN -Cho đến nay, các công đoạn ra đề thi và đảm bảo an toàn cho đề thi, kỳ thi đã được Việt Nam hoàn tất.

Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam: 75 quốc gia tham dự

Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam: 75 quốc gia tham dự

VOV.VN -Cho đến nay, các công đoạn ra đề thi và đảm bảo an toàn cho đề thi, kỳ thi đã được Việt Nam hoàn tất.

Việt Nam đạt 2 HCV tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2014
Việt Nam đạt 2 HCV tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2014

VOV.VN -Thí sinh Phạm Mai Phương (đoàn Việt Nam) cùng 2 thí sinh khác đến từ Singapore và Ukraine đạt số điểm cao nhất cuộc thi.

Việt Nam đạt 2 HCV tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2014

Việt Nam đạt 2 HCV tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2014

VOV.VN -Thí sinh Phạm Mai Phương (đoàn Việt Nam) cùng 2 thí sinh khác đến từ Singapore và Ukraine đạt số điểm cao nhất cuộc thi.

Trao thưởng cho học sinh Olympic Sinh học quốc tế ngay tại sân bay
Trao thưởng cho học sinh Olympic Sinh học quốc tế ngay tại sân bay

VOV.VN - So với năm ngoái, đoàn Việt Nam đạt kết quả cao hơn bất chấp có một số thay đổi trong quá trình tổ chức thi năm nay.

Trao thưởng cho học sinh Olympic Sinh học quốc tế ngay tại sân bay

Trao thưởng cho học sinh Olympic Sinh học quốc tế ngay tại sân bay

VOV.VN - So với năm ngoái, đoàn Việt Nam đạt kết quả cao hơn bất chấp có một số thay đổi trong quá trình tổ chức thi năm nay.

Chàng trai đạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế
Chàng trai đạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Năm thứ hai liên tiếp đạt HCV cuộc thi Olympic Toán học quốc tế, Phạm Tuấn Huy vẫn rất khiêm tốn và nghĩ rằng cần phải phấn đấu nhiều hơn.

Chàng trai đạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Chàng trai đạt 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Năm thứ hai liên tiếp đạt HCV cuộc thi Olympic Toán học quốc tế, Phạm Tuấn Huy vẫn rất khiêm tốn và nghĩ rằng cần phải phấn đấu nhiều hơn.

Học sinh 75 quốc gia dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế  ở Việt Nam
Học sinh 75 quốc gia dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế ở Việt Nam

VOV.VN - Kỳ thi diễn ra từ ngày 20-29/7/2014, thu hút 291 học sinh đến từ 75 quốc gia tham dự kỳ thi. Đoàn học sinh Việt Nam tham dự IChO 2014 gồm có 4 học sinh đều học chuyên ngành Hóa học.

Học sinh 75 quốc gia dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế  ở Việt Nam

Học sinh 75 quốc gia dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế ở Việt Nam

VOV.VN - Kỳ thi diễn ra từ ngày 20-29/7/2014, thu hút 291 học sinh đến từ 75 quốc gia tham dự kỳ thi. Đoàn học sinh Việt Nam tham dự IChO 2014 gồm có 4 học sinh đều học chuyên ngành Hóa học.

Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào
Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào

VOV.VN - Đoàn Việt Nam lọt vào top 10 đoàn có kết quả cao nhất của Olympic Vật lý quốc tế năm 2014.

Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào

Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào

VOV.VN - Đoàn Việt Nam lọt vào top 10 đoàn có kết quả cao nhất của Olympic Vật lý quốc tế năm 2014.

Việt Nam đoạt 2 HCB, 2 HCĐ Olympic Tin học quốc tế
Việt Nam đoạt 2 HCB, 2 HCĐ Olympic Tin học quốc tế

VOV.VN - Đoàn cán bộ, học sinh Việt Nam tham gia Olympic Tin học quốc tế sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 9h30 ngày 20/7.

Việt Nam đoạt 2 HCB, 2 HCĐ Olympic Tin học quốc tế

Việt Nam đoạt 2 HCB, 2 HCĐ Olympic Tin học quốc tế

VOV.VN - Đoàn cán bộ, học sinh Việt Nam tham gia Olympic Tin học quốc tế sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 9h30 ngày 20/7.

Bộ GD-ĐT khen thưởng 4 học sinh đạt giải Olympic Tin học Quốc tế
Bộ GD-ĐT khen thưởng 4 học sinh đạt giải Olympic Tin học Quốc tế

VOV.VN -Sáng 20/7, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ đón và khen thưởng cho đoàn học sinh ngay khi đoàn về đến sân bay Nội Bài- Hà Nội.

Bộ GD-ĐT khen thưởng 4 học sinh đạt giải Olympic Tin học Quốc tế

Bộ GD-ĐT khen thưởng 4 học sinh đạt giải Olympic Tin học Quốc tế

VOV.VN -Sáng 20/7, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ đón và khen thưởng cho đoàn học sinh ngay khi đoàn về đến sân bay Nội Bài- Hà Nội.

Khai mạc Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 tại Việt Nam
Khai mạc Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 tại Việt Nam

VOV.VN -Kỳ thi góp phần khích lệ tinh thần Hoá học trên phạm vi toàn cầu và áp dụng kiến thức Hoá học vào các ứng dụng thực tế.

Khai mạc Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 tại Việt Nam

Khai mạc Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 tại Việt Nam

VOV.VN -Kỳ thi góp phần khích lệ tinh thần Hoá học trên phạm vi toàn cầu và áp dụng kiến thức Hoá học vào các ứng dụng thực tế.

Hình ảnh: Lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam
Hình ảnh: Lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam

VOV.VN -77 đoàn từ quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 diễn ra tại Việt Nam.

Hình ảnh: Lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam

Hình ảnh: Lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam

VOV.VN -77 đoàn từ quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 diễn ra tại Việt Nam.

Việt Nam đứng thứ 5 trong kỳ thi Olympic Hóa học 2014
Việt Nam đứng thứ 5 trong kỳ thi Olympic Hóa học 2014

VOV.VN -Đoàn Việt Nam có 4 thí sinh dự thi đều đoạt giải với 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Việt Nam đứng thứ 5 trong kỳ thi Olympic Hóa học 2014

Việt Nam đứng thứ 5 trong kỳ thi Olympic Hóa học 2014

VOV.VN -Đoàn Việt Nam có 4 thí sinh dự thi đều đoạt giải với 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.