Giáo viên dạy giỏi ươm mầm nâng cao chất lượng đào tạo

VOV.VN -Giáo viên dạy giỏi là người phải truyền cảm hứng, giúp các em tự học, tự giải quyết đề và thắp lên ngọn lửa đam mê trong học tập.

Sáng 24/3, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp Thành phố năm học 2015 – 2016.

Ngay từ đầu năm học 2015-2016, Sở GD-ĐT Hà Nội đặc biệt chú trọng tới việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực toàn diện cho người học nhằm giúp các em hội tụ đầy đủ các yếu tố: kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức. Vì vậy, giáo viên phải truyền cảm hứng, giúp các em tự học, tự giải quyết đề và thắp lên ngọn lửa đam mê trong học tập. Giáo viên dạy giỏi chính là ươm mầm cho việc nâng cao chất lượng đào tạo.

Việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đối với ngành Giáo dục Thủ đô, hội thi thực sự trở thành một ngày hội hoạt động chuyên môn có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” của ngành.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến đã biểu dương những nỗ lực của các phòng GD-ĐT, các nhà trường và các thầy cô giáo trong việc thực hiện hội thi.

Trong 182 tiết dạy dự thi của 91 giáo viên dự thi năm nay đều là những giờ dạy hay, tiêu biểu nhất. Đó là là sự kết tinh tài hoa, trí tuệ và kinh nghiệm từ trong quá trình lao động sư phạm nghiêm túc, đầy tâm huyết không chỉ ở mỗi giáo viên mà còn có sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ mọi mặt của các cấp lãnh đạo, các cán bộ quản lý giáo dục…

Từ những hạn chế rút ra sau hội thi, ông Phạm Xuân Tiến đề nghị các thầy cô giáo không nên phụ thuộc quá nhiều vào sách giáo khoa mà có thể bổ sung thông tin phù hợp với thực tế để bài dạy thêm phong phú đồng thời khai thác các kiến thức từ thực tiễn để làm rõ mục tiêu của chương trình. Phó Giám đốc Sở cũng mong muốn, các nhà trường học sẽ lan tỏa các tiết dạy hay để cho tất cả giáo viên trong trường được biết và học tập.

Từ tháng 11/2015, các nhà trường đã tổ chức hội thi cấp cơ sở với tổng số 17.074 tiết dự thi để chọn lựa giáo viên tiêu biểu dự thi cấp quận, huyện, thị xã. Từ tháng 12/2015 đến hết tháng 1/2016, hội thi đã diễn ra sôi nổi ở 30 quận, huyện, thị xã với tổng số 1.842 tiết dự thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, tại hội thi cấp trường, cấp quận, hình thức tổ chức hội thi phong phú, giáo viên được tham gia dự thi ở các bộ môn văn hóa cơ bản và các môn chuyên biệt từ lớp 3 đến lớp 5. Các cán bộ quản lý, giáo viên trong các nhà trường đều tích cực, chủ động và hào hứng tham gia vào các khâu trong quá trình của hội thi (giáo viên dạy thi hoặc tham gia dự giờ, góp ý kiến xây dựng cho bài dạy, đúc rút kinh nghiệm trong sinh hoạt tổ, khối chuyên môn..).

Qua hội thi các quận, huyện, thị xã đã chọn lựa được 91 giáo viên (trong đó có 61 giáo viên cơ bản, 15 giáo viên tiếng Anh, 15 giáo viên Mỹ thuật) tiêu biểu cho trên 20.000 giáo viên tiểu học tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố bắt đầu từ ngày 26/2 đến hết ngày 11/3/2016 diễn ra tại 10 cụm thi. Các thầy cô giáo đã dạy tổng số 182 tiết (trong đó 122 tiết dạy của 4 môn văn hóa cơ bản là Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên – Xã hội và 60 tiết dạy của môn tiếng Anh và Mỹ thuật).

Tổng kết Hội thi, Sở GD-ĐT Hà Nội đã trao Giấy khen cho 12 tập thể xuất sắc trong thực hiện thi giáo viên dạy giỏi. Ngoài ra, Sở cũng trao Giấy khen cho 8 tập thể đạt loại Tốt và 24 giải Nhất; 27 giải Nhì; 19 giải Ba, 9 giải Khuyến khích cho các thầy cô giáo tham gia hội thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách giáo khoa cho giáo viên: bìa toán, nội dung thể dục
Sách giáo khoa cho giáo viên: bìa toán, nội dung thể dục

Toàn bộ số sách in lộn bìa nói trên được chuyển từ TPHCM đến tỉnh Tiền Giang. Do số lượng sách nhập vào lớn nên nhà sách không thể kiểm tra nội dung

Sách giáo khoa cho giáo viên: bìa toán, nội dung thể dục

Sách giáo khoa cho giáo viên: bìa toán, nội dung thể dục

Toàn bộ số sách in lộn bìa nói trên được chuyển từ TPHCM đến tỉnh Tiền Giang. Do số lượng sách nhập vào lớn nên nhà sách không thể kiểm tra nội dung

Một phụ nữ Palestine giành giải “Giáo viên giỏi nhất thế giới“
Một phụ nữ Palestine giành giải “Giáo viên giỏi nhất thế giới“

VOV.VN-Một nữ giáo viên Palestine tên là Hanan Al Hroub vừa giành được giải thưởng danh giá nhất “giáo viên giỏi nhất thế giới” của năm 2016.

Một phụ nữ Palestine giành giải “Giáo viên giỏi nhất thế giới“

Một phụ nữ Palestine giành giải “Giáo viên giỏi nhất thế giới“

VOV.VN-Một nữ giáo viên Palestine tên là Hanan Al Hroub vừa giành được giải thưởng danh giá nhất “giáo viên giỏi nhất thế giới” của năm 2016.

Giáo viên ngại học bồi dưỡng tiếng Anh
Giáo viên ngại học bồi dưỡng tiếng Anh

Giáo viên quen với tâm lý người đi dạy chứ không phải đi học khiến những giờ học bồi dưỡng không đạt hiệu quả.

Giáo viên ngại học bồi dưỡng tiếng Anh

Giáo viên ngại học bồi dưỡng tiếng Anh

Giáo viên quen với tâm lý người đi dạy chứ không phải đi học khiến những giờ học bồi dưỡng không đạt hiệu quả.

Cả nước đang thừa 35.000 giáo viên bậc THCS và THPT
Cả nước đang thừa 35.000 giáo viên bậc THCS và THPT

Bộ GD&ĐT vừa yêu cầu các trường sư phạm trên cả nước chấm dứt tuyển sinh đào tạo từ xa đối với ngành sư phạm theo lộ trình giảm chỉ tiêu tuyển sinh.

Cả nước đang thừa 35.000 giáo viên bậc THCS và THPT

Cả nước đang thừa 35.000 giáo viên bậc THCS và THPT

Bộ GD&ĐT vừa yêu cầu các trường sư phạm trên cả nước chấm dứt tuyển sinh đào tạo từ xa đối với ngành sư phạm theo lộ trình giảm chỉ tiêu tuyển sinh.

Lỗi phổ biến của giáo viên, học sinh trong dạy và học Văn
Lỗi phổ biến của giáo viên, học sinh trong dạy và học Văn

Nhiều giáo viên dạy Văn trong nhà trường hiện nay vẫn chưa thực sự truyền tới được cho học sinh niềm đam mê môn Văn

Lỗi phổ biến của giáo viên, học sinh trong dạy và học Văn

Lỗi phổ biến của giáo viên, học sinh trong dạy và học Văn

Nhiều giáo viên dạy Văn trong nhà trường hiện nay vẫn chưa thực sự truyền tới được cho học sinh niềm đam mê môn Văn

Đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa: Giáo viên ủng hộ
Đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa: Giáo viên ủng hộ

VOV.VN -Việc đưa cuộc chiến biên giới, vấn đề hải đảo vào sách giáo khoa sẽ nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của đất nước của học sinh.

Đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa: Giáo viên ủng hộ

Đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa: Giáo viên ủng hộ

VOV.VN -Việc đưa cuộc chiến biên giới, vấn đề hải đảo vào sách giáo khoa sẽ nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của đất nước của học sinh.