Hà Nội: Các trường khẩn trương chấm thi THPT đúng thời gian

VOV.VN -Tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì ở Hà Nội đã hoàn tất việc rọc phách, bắt đầu tập trung chấm thi.

Đến hôm nay (6/7), tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì ở Hà Nội đã hoàn tất việc rọc phách, bắt đầu tập trung chấm thi đảm bảo nghiêm túc theo đúng kế hoạch. Một số hội đồng đã chính thức chấm thi các môn tự luận.

Để đảm bảo việc chấm thi hoàn thành theo đúng quy định và không để thí sinh, phụ huynh chờ đợi kết quả lâu, các trường đại học như Thủy lợi, Bách Khoa, Kinh tế quốc dân, Sư phạm... đều lựa chọn phương án cuốn chiếu, thi môn nào xong rọc phách luôn môn đó.


Khi kết thúc môn thi cuối, không nghỉ ngày chủ nhật, khi có đáp án và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đã khẩn trương tiến hành ngay việc chấm thi.

Ông Phạm Quang Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội cho biết: “Khác với mọi năm, năm nay tiến độ chấm thi rất là gấp trong vòng khoảng từ 14 đến 15 ngày. Để đảm bảo chất lượng, độ chính xác, công bằng và đúng tiến độ, thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về các môn chúng tôi cho chấm đồng thời với nhau, nên chúng tôi tận dụng ngay sau khi thi xong thì buổi chiều kết thúc môn là bài thi được bàn giao và đưa sang bộ phận chấm tiến hành sớm”.

Năm nay, với đổi mới của kỳ thi kết hợp “2 trong 1”, các trường đại học chủ trì chấm thi sẽ nhiều môn hơn so với các năm trước đây chỉ có 3 môn. Trong  8 cụm thi do các trường đại học chủ trì, chỉ có Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là không phải huy động giáo viên ở trường khác đến chấm, còn lại các trường đại học khác đều phải huy động thêm giảng viên các trường đại học khác và các giáo viên trung học phổ thông.

Ông Trịnh Minh Thụ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi cho biết: “Công tác chấm thi chúng tôi đã lường được trước cho nên hiện nay danh sách chấm thi cho các môn của chúng tôi đã hoàn tất. Chúng tôi huy động gần 400 cán bộ chấm thi. Những môn mà chúng tôi không có thì hầu như phải nhờ trường Đại học Khoa học tự nhiên, các trường phổ thông”.

Một số cụm thi có môn thi quá ít thí sinh lựa chọn phải chuyển nhờ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chấm, để đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Ông Nguyễn Xuân Trạch, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp cho biết: “Để tiết kiệm và thuận lợi, chúng tôi gửi bài thi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giúp chấm thi cho 6 thí sính thi ngoại ngữ, trong đó có 4 em thi tiếng Trung, một em thi tiếng Đức và một em thi tiếng Nhật. Nếu một em chúng tôi phải thành lập một hội đồng chấm mà chúng tôi không có giáo viên phải đi thuê rất phức tạp”.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng vào chiều 4/7, tối cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển đáp án và thang điểm chi tiết các môn thi đến tất cả các trường để hôm sau có thể tiến hành chấm thi ngay.

Bộ lưu ý các trường triển khai việc chấm thi phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình không vì thời gian ngắn mà lơ là rút ngắn công đoạn, hạn chế tối đa việc xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến điểm của thí sinh.

“Trong chấm thi, ngoài việc đảm bảo hai phòng chấm độc lập giữa hai giám khảo, còn có tổ chấm thanh tra phục vụ một cách kịp thời hàng ngày cho lãnh đạo hội đồng chấm, để có thể khắc phục những vấn đề phát sinh. Công tác thanh tra cùng thực hiện trong quá trình đó, để đảm bảo việc thực hiện quy chế thi đúng và việc vận dụng khi hướng dẫn chấm cho đúng”.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học phải hoàn tất vào điểm trước ngày 20/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đáp án các môn thi THPT Quốc gia năm 2015 của Bộ GD-ĐT
Đáp án các môn thi THPT Quốc gia năm 2015 của Bộ GD-ĐT

VOV.VN -Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia năm 2015.

Đáp án các môn thi THPT Quốc gia năm 2015 của Bộ GD-ĐT

Đáp án các môn thi THPT Quốc gia năm 2015 của Bộ GD-ĐT

VOV.VN -Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia năm 2015.

Nữ sinh bị xe tải cán tử vong sau khi rời phòng thi THPT Quốc gia
Nữ sinh bị xe tải cán tử vong sau khi rời phòng thi THPT Quốc gia

Nữ sinh tử vong được xác định danh tính nhanh chóng nhờ vào giấy tờ tùy thân trên người là CMT và giấy báo thi, kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Nữ sinh bị xe tải cán tử vong sau khi rời phòng thi THPT Quốc gia

Nữ sinh bị xe tải cán tử vong sau khi rời phòng thi THPT Quốc gia

Nữ sinh tử vong được xác định danh tính nhanh chóng nhờ vào giấy tờ tùy thân trên người là CMT và giấy báo thi, kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Nữ sinh bị nghi mất tích sau kỳ thi THPT
Nữ sinh bị nghi mất tích sau kỳ thi THPT

Xong giờ thi môn cuối của kỳ thi THPT quốc gia, nữ sinh Lê Thị Phương (Nghệ An) không quay về phòng trọ và không thể liên lạc bằng điện thoại.

Nữ sinh bị nghi mất tích sau kỳ thi THPT

Nữ sinh bị nghi mất tích sau kỳ thi THPT

Xong giờ thi môn cuối của kỳ thi THPT quốc gia, nữ sinh Lê Thị Phương (Nghệ An) không quay về phòng trọ và không thể liên lạc bằng điện thoại.

Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2015: Đề thi vừa sức và phân hóa cao
Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2015: Đề thi vừa sức và phân hóa cao

VOV.VN - Nhiều thí sinh và giáo viên nhận xét đề thi năm nay vừa sức và có độ phân hóa cao.

Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2015: Đề thi vừa sức và phân hóa cao

Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2015: Đề thi vừa sức và phân hóa cao

VOV.VN - Nhiều thí sinh và giáo viên nhận xét đề thi năm nay vừa sức và có độ phân hóa cao.

Hoàn tất chấm thi THPT Quốc gia 2015 trước ngày 20/7
Hoàn tất chấm thi THPT Quốc gia 2015 trước ngày 20/7

VOV.VN -Công tác chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2015 phải được hoàn thành đúng quy định, hạn chót nộp điểm thi lên Bộ là 20/7.

Hoàn tất chấm thi THPT Quốc gia 2015 trước ngày 20/7

Hoàn tất chấm thi THPT Quốc gia 2015 trước ngày 20/7

VOV.VN -Công tác chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2015 phải được hoàn thành đúng quy định, hạn chót nộp điểm thi lên Bộ là 20/7.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Còn nhiều bất cập
Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Còn nhiều bất cập

VOV.VN - Có thể thấy, kỳ thi THPT quốc gia 2015 bước đầu đã đạt được những yêu cầu đề ra đó là giảm áp lực, tốn kém cho xã hội và người dân. Tuy nhiên, kỳ thi này cũng bộc lộ một số điểm bất cập...

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Còn nhiều bất cập

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Còn nhiều bất cập

VOV.VN - Có thể thấy, kỳ thi THPT quốc gia 2015 bước đầu đã đạt được những yêu cầu đề ra đó là giảm áp lực, tốn kém cho xã hội và người dân. Tuy nhiên, kỳ thi này cũng bộc lộ một số điểm bất cập...

Bộ GD-ĐT nói gì về thông tin đề tiếng Anh THPT Quốc gia bị “lộ”?
Bộ GD-ĐT nói gì về thông tin đề tiếng Anh THPT Quốc gia bị “lộ”?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Công an và điều tra, hiện chưa có kết luận cuối cùng về việc một trang Facebook đưa đề thi lên ngay sau khi phát đề. 

Bộ GD-ĐT nói gì về thông tin đề tiếng Anh THPT Quốc gia bị “lộ”?

Bộ GD-ĐT nói gì về thông tin đề tiếng Anh THPT Quốc gia bị “lộ”?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Công an và điều tra, hiện chưa có kết luận cuối cùng về việc một trang Facebook đưa đề thi lên ngay sau khi phát đề. 

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận gửi thư cảm ơn sau kỳ thi THPT quốc gia
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận gửi thư cảm ơn sau kỳ thi THPT quốc gia

VOV.VN - Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, ngày 4/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo gửi thư cảm ơn đến các địa phương, ban ngành, tổ chức, người dân.. 

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận gửi thư cảm ơn sau kỳ thi THPT quốc gia

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận gửi thư cảm ơn sau kỳ thi THPT quốc gia

VOV.VN - Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, ngày 4/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo gửi thư cảm ơn đến các địa phương, ban ngành, tổ chức, người dân.. 

Kỳ thi THPT: Bộ GD-ĐT sẽ rút kinh nghiệm những hạn chế thiếu sót
Kỳ thi THPT: Bộ GD-ĐT sẽ rút kinh nghiệm những hạn chế thiếu sót

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc về những hạn chế thiếu sót của một số cán bộ coi thi trong kì thi vừa qua.

Kỳ thi THPT: Bộ GD-ĐT sẽ rút kinh nghiệm những hạn chế thiếu sót

Kỳ thi THPT: Bộ GD-ĐT sẽ rút kinh nghiệm những hạn chế thiếu sót

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc về những hạn chế thiếu sót của một số cán bộ coi thi trong kì thi vừa qua.