Hà Tĩnh đưa dân ca ví giặm vào giảng dạy ở trường học

VOV.VN -Sở GD-ĐT đã thành lập Ban chỉ đạo đưa dân ca ví giặm vào giảng dạy thí điểm ở bậc tiểu học ngay trong học kỳ 2 năm học 2015-2016. 

Sau khi Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO vinh danh dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các sở, ban ngành của hai tỉnh đã triển khai biện pháp bảo tồn loại dân ca này bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Sở Giáo dục và đào tạo đã thành lập Ban chỉ đạo đưa dân ca ví giặm vào giảng dạy thí điểm ở bậc tiểu học ngay trong học kỳ 2 năm học 2015-2016. Nếu thành công, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Các cuộc liên hoan văn nghệ là cách để người dân Nghệ An và Hà Tĩnh bảo tồn những câu hò, điệu Ví (Ảnh: Phương Thúy)

Để chuẩn bị cho công tác giảng dạy dân ca ví giặm ở bậc tiểu học, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh đã mời các giảng viên trường cao đẳng, đại học nghệ thuật 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An tập huấn cho giáo viên dạy nhạc của các trường; đồng thời phát động tổ chức cuộc thi viết về làn điệu dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh... để phổ biến trong các nhà trường.

Ông Dư Lý Trí, Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh cho biết: “Dân ca ví giặm cần phải được đưa vào các nhà trường để giáo dục truyền thống và giáo dục cho các cháu các làn điệu dân ca của vùng miền để từ đó tự hào, giáo dục nhân cách sống và phấn đấu học tập vươn lên. Trước mắt, chúng tôi cho thành lập các câu lạc bộ và lồng ghép vào tiết dạy nhạc. Bên cạnh đó chúng tôi cho tổ chức ngoại khóa, chẳng hạn như sinh hoạt Đội, sinh hoạt Đoàn, rồi thành lập các tổ dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh để cho các cháu tổ chức biểu diễn tại các trường học”.

Trước đó, ngày 27/11/2014, Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đã vinh danh dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNESCO công nhận dân ca Ví, Giặm là di sản đại diện của nhân loại
UNESCO công nhận dân ca Ví, Giặm là di sản đại diện của nhân loại

VOV.VN - UNESCO đã chính thức công nhận di sản Ví, Giặm của Việt Nam vào Danh sách di sản đại diện của nhân loại. 

UNESCO công nhận dân ca Ví, Giặm là di sản đại diện của nhân loại

UNESCO công nhận dân ca Ví, Giặm là di sản đại diện của nhân loại

VOV.VN - UNESCO đã chính thức công nhận di sản Ví, Giặm của Việt Nam vào Danh sách di sản đại diện của nhân loại. 

Bảo tồn di sản Ví, Giặm: Nhiều thách thức sau khi được vinh danh
Bảo tồn di sản Ví, Giặm: Nhiều thách thức sau khi được vinh danh

VOV.VN - Việc bảo tồn và phát huy giá trị Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cần có một chính sách hợp lý cũng như sự chung sức của cả cộng đồng.

Bảo tồn di sản Ví, Giặm: Nhiều thách thức sau khi được vinh danh

Bảo tồn di sản Ví, Giặm: Nhiều thách thức sau khi được vinh danh

VOV.VN - Việc bảo tồn và phát huy giá trị Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cần có một chính sách hợp lý cũng như sự chung sức của cả cộng đồng.

Sức sống cộng đồng là cơ sở để Ví, Giặm trường tồn
Sức sống cộng đồng là cơ sở để Ví, Giặm trường tồn

VOV.VN - Sức sống bền bỉ trong cộng đồng chính là cơ sở để Ví, Giặm trường tồn cùng với thời gian.

Sức sống cộng đồng là cơ sở để Ví, Giặm trường tồn

Sức sống cộng đồng là cơ sở để Ví, Giặm trường tồn

VOV.VN - Sức sống bền bỉ trong cộng đồng chính là cơ sở để Ví, Giặm trường tồn cùng với thời gian.

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Ví, Giặm
Tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Ví, Giặm

VOV.VN -Lễ đón nhận bằng UNESCO vinh danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức vào ngày 30/1/2015.

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Ví, Giặm

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Ví, Giặm

VOV.VN -Lễ đón nhận bằng UNESCO vinh danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức vào ngày 30/1/2015.

“Hồ sơ Dân ca Ví, Giặm của Việt Nam rất thuyết phục“
“Hồ sơ Dân ca Ví, Giặm của Việt Nam rất thuyết phục“

VOV.VN - "Xin cảm ơn Việt Nam vì một hồ sơ đặc biệt và thuyết phục" là lời nhận xét của một thành viên trong UB Liên chính phủ Công ước 2003 UNESCO.

“Hồ sơ Dân ca Ví, Giặm của Việt Nam rất thuyết phục“

“Hồ sơ Dân ca Ví, Giặm của Việt Nam rất thuyết phục“

VOV.VN - "Xin cảm ơn Việt Nam vì một hồ sơ đặc biệt và thuyết phục" là lời nhận xét của một thành viên trong UB Liên chính phủ Công ước 2003 UNESCO.