Hai cán bộ tỉnh Bình Thuận bị đình chỉ thi cao học vì... quay cóp

VOV.VN-Chiều 29/3, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận đã có thông báo về việc 2 cán bộ của tỉnh này bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế trong kỳ thi cao học.

Chiều nay (29/3), Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận phát đi thông báo về vụ 2 cán bộ, công chức của tỉnh vi phạm quy chế thi trong đợt thi vào lớp Cao học Luật tại trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh cách đây ít hôm.

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi nhận được thông tin, sở này đã tổ chức xác minh, tìm hiểu các thông tin công bố tại trang web của trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh cũng như trao đổi trực tiếp với đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo Sau Đại học của trường.

Qua đó, Sở Nội vụ Bình Thuận nắm được trong kỳ thi tuyển đầu vào lớp Cao học tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 3 năm 2017 có 4 thí sinh bị đình chỉ vì đã mang tài liệu vào phòng thi, vi phạm quy chế thi. Trong 4 người này có 2 người là cán bộ, công chức của tỉnh Bình Thuận cử đi. Đó là bà Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận  và  bà Thân Thị Kim Liên – Công chức cơ quan Thanh tra tỉnh.

Hôm nay, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận đã báo cáo sự việc lên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về trường hợp vi phạm của bà Huỳnh Thị Hoa, đề nghị Thanh tra tỉnh yêu cầu bà Thân Thị Kim Liên giải trình; qua đó xem xét xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công tác cán bộ: Cần có “thước chuẩn” để đánh giá cán bộ
Công tác cán bộ: Cần có “thước chuẩn” để đánh giá cán bộ

VOV.VN - Do chưa có quy chế về nhận xét, đánh giá cán bộ nên việc nhận xét, đánh giá cán bộ còn mang nặng định tính, chưa có định lượng cụ thể

Công tác cán bộ: Cần có “thước chuẩn” để đánh giá cán bộ

Công tác cán bộ: Cần có “thước chuẩn” để đánh giá cán bộ

VOV.VN - Do chưa có quy chế về nhận xét, đánh giá cán bộ nên việc nhận xét, đánh giá cán bộ còn mang nặng định tính, chưa có định lượng cụ thể

Kỷ luật 4 cán bộ để lâm tặc đốn hạ 36 cây sa mu
Kỷ luật 4 cán bộ để lâm tặc đốn hạ 36 cây sa mu

VOV.VN - Một trạm trưởng cùng với các cán bộ khác bị kỷ luật do để lâm tặc chặt hạ 36 cây sa mu quý hiếm, tương đương 139m3 gỗ.

Kỷ luật 4 cán bộ để lâm tặc đốn hạ 36 cây sa mu

Kỷ luật 4 cán bộ để lâm tặc đốn hạ 36 cây sa mu

VOV.VN - Một trạm trưởng cùng với các cán bộ khác bị kỷ luật do để lâm tặc chặt hạ 36 cây sa mu quý hiếm, tương đương 139m3 gỗ.

“Vì miếng cơm manh áo nên cán bộ không dám kiện Thủ trưởng“
“Vì miếng cơm manh áo nên cán bộ không dám kiện Thủ trưởng“

VOV.VN - Thực tế không ít trường hợp người tố cáo bị trù dập, trả thù, trong khi đó các quy định hiện hành bảo vệ người tố cáo rất khó thực hiện.

“Vì miếng cơm manh áo nên cán bộ không dám kiện Thủ trưởng“

“Vì miếng cơm manh áo nên cán bộ không dám kiện Thủ trưởng“

VOV.VN - Thực tế không ít trường hợp người tố cáo bị trù dập, trả thù, trong khi đó các quy định hiện hành bảo vệ người tố cáo rất khó thực hiện.