Hải Phòng thay đổi phương án thi vào lớp 10 THPT công lập

VOV.VN -Tuyển sinh vào các trường THPT công lập sẽ căn cứ vào kết quả thi tuyển 3 bài thi: môn toán, môn ngữ văn và bài thi tổng hợp kiến thức.

Từ năm học 2017-2018, Hải Phòng thay đổi phương án thi vào lớp 10 THPT công lập theo hình thức thi tuyển, không xét tuyển. UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Sở GD-ĐT xây dựng phương án tuyển kết quả học tập, rèn luyện 4 năm học trung học cơ sở như những năm trước đây.

Các trường THPT công lập Hải Phòng sẽ thi tuyển (báo Hải Phòng).

Theo đó, thi tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập  trừ tuyển sinh vào trường THPT chuyên Trần Phú theo quy chế trường chuyên. Còn tuyển sinh vào các trường THPT công lập khác sẽ căn cứ vào kết quả thi tuyển 3 bài thi: môn toán, môn ngữ văn và bài thi tổng hợp kiến thức.

Thay đổi phương án thi vào lớp 10 công lập của Hải Phòng cũng nhằm tránh việc đánh giá chất lượng các trường phổ thông cơ sở dựa trên tỷ lệ phần trăm học sinh đỗ vào trường trung học công lập. Những năm học trước, việc đánh giá này đã tạo ra cuộc đua ngầm giữa các trường phổ thông cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Mai, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thăng Long, quận Ngô Quyền, thành phố Hải phòng cho biết:  “Bây giờ sự tư vấn của các thày cô cấp phổ thông cơ sở chưa chuẩn, khiến cho các con cứ chọn trường nào mà những năm trước điểm thấp, thập chí là chọn ra cả những trường ngoại thành để thi, làm sao cứ đỗ vào trường công là được. Khiến cho các học sinh ở vùng nông thôn bị trượt, dẫn đến việc mất chỉ tiêu của các con ở vùng sâu, vùng xa đó”.

Để đảm bảo tốt kỳ thi theo hình thức mới, trong kỳ 2 của năm học 2016-2017, Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng sẽ tổ chức khảo sát cho học sinh lớp 9, đặc biệt đối với các bài thi tổng hợp kiến thức để học sinh làm quen với cách làm bài và nội dung kiến thức của bài thi tổ hợp. Từ đó giúp nhà trường và thày cô giáo có giải pháp phù hợp hơn để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh.

Ông Đỗ Văn Lợi, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết thêm: “Sở sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ xây dựng cấu trúc ma trận của đề thi, bài thi nói chung và tổ hợp nói riêng. Và sẽ ra đề thi minh họa để cho các thầy cô giáo và các em biết được lượng kiến thức và cách ra đề thi như vậy. Từ đó sẽ có phương pháp giảng dạy và ôn tập cho phù hợp hơn”.

UBND Thành phố Hải Phòng cũng đã giao Sở GD& ĐT chủ trì, chuẩn bị tốt các điều kiện và xây dựng kế hoạch cụ thể. Nghiêm cấm việc lợi dụng thay đổi phương án thi để tổ chức dạy thêm học thêm trái quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trường THPT bắt đầu nhận đơn phúc khảo thi tuyển vào lớp 10
Các trường THPT bắt đầu nhận đơn phúc khảo thi tuyển vào lớp 10

VOV.VN -Kết quả phúc khảo bài thi sẽ được công bố vào ngày 11/7. Học sinh nộp đơn xin phúc khảo tại đâu thì nhận kết quả phúc khảo bài thi tại đó.

Các trường THPT bắt đầu nhận đơn phúc khảo thi tuyển vào lớp 10

Các trường THPT bắt đầu nhận đơn phúc khảo thi tuyển vào lớp 10

VOV.VN -Kết quả phúc khảo bài thi sẽ được công bố vào ngày 11/7. Học sinh nộp đơn xin phúc khảo tại đâu thì nhận kết quả phúc khảo bài thi tại đó.

Cộng điểm học sinh giỏi vào lớp 10 THPT vẫn còn băn khoăn
Cộng điểm học sinh giỏi vào lớp 10 THPT vẫn còn băn khoăn

VOV.VN - Từ năm 2006 đến nay, ngành giáo dục Hà Nội áp dụng phương thức vừa xét tuyển vừa thi tuyển vào lớp 10 THPT.

Cộng điểm học sinh giỏi vào lớp 10 THPT vẫn còn băn khoăn

Cộng điểm học sinh giỏi vào lớp 10 THPT vẫn còn băn khoăn

VOV.VN - Từ năm 2006 đến nay, ngành giáo dục Hà Nội áp dụng phương thức vừa xét tuyển vừa thi tuyển vào lớp 10 THPT.

Tuyển sinh vào lớp 10 ở TPHCM: Học sinh sẽ thi thêm môn Ngoại ngữ
Tuyển sinh vào lớp 10 ở TPHCM: Học sinh sẽ thi thêm môn Ngoại ngữ

VOV.VN -Thí sinh thi vào lớp 10 ở TPHCM sẽ thi môn toán, ngữ văn theo hình thức tự luận; môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm.

Tuyển sinh vào lớp 10 ở TPHCM: Học sinh sẽ thi thêm môn Ngoại ngữ

Tuyển sinh vào lớp 10 ở TPHCM: Học sinh sẽ thi thêm môn Ngoại ngữ

VOV.VN -Thí sinh thi vào lớp 10 ở TPHCM sẽ thi môn toán, ngữ văn theo hình thức tự luận; môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm.