Hiệu quả những chuyến công tác nước ngoài chưa như mong muốn

VOV.VN -Năm 2014, Bộ GD-ĐT sẽ cắt giảm ngân sách dành cho các trường ĐH, CĐ cử đoàn đi công tác nước ngoài.

Phát biểu tại Hội nghị Kế hoạch ngân sách năm 2014 các trường, đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT diễn ra sáng 27/12, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, thực tế hiện nay, các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) dành kinh phí cho các đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài tương đối lớn.

Tuy nhiên, hiệu quả công việc sau những chuyến đi công tác nước ngoài không được như mong muốn. Có những đoàn đi gồm nhiều người kèm theo gia đình nên Bộ rất khó kiểm soát nguồn kinh phí dành cho các trường cũng như chất lượng công việc sau những chuyến đi. Vì vậy, trong năm 2014, Bộ sẽ cắt giảm ngân sách tài chính cho các trường khi cử các đoàn đi công tác nước ngoài.

Hội nghị Kế hoạch ngân sách năm 2014 các trường, đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT diễn ra sáng 27/12

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, việc giảm ngân sách dành cho các đoàn đi nước ngoài ở các trường ĐH, CĐ là thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thực hành tiết kiệm ngân sách của Nhà nước trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế. Việc cắt giảm này cũng nằm trong lộ trình giảm ngân sách dành cho các trường ĐH, CĐ trong năm 2014 xuống khoảng 10%.

Bên cạnh việc giảm ngân sách dành cho các chuyến đi công tác, Bộ GD-ĐT cũng giảm chi cho việc tổ chức hội nghị, hội thảo, thậm chí là bỏ hết các hội nghị, hội thảo không cần thiết.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Văn Ga, dù ngân sách dành cho các trường ĐH, CĐ sẽ cắt giảm trong năm 2014 nhưng dứt khoát tiền lương của cán bộ, giảng viên, công nhân viên không để thiếu. Trường nào gặp khó khăn phải báo cáo ngay về Bộ GD-ĐT để có giải pháp, phương án xử lý kịp thời.

Trong Đề án Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nhấn mạnh đến vai trò của người thầy giáo có vị trí quan trọng đối với cải cách giáo dục. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đang nghiên cứu cắt giảm nguồn ngân sách dành cho những hoạt động không cần thiết để ưu tiên đảm bảo, thậm chí tăng lương cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên công tác ở những điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Song song với việc tăng lương cho giáo viên, Bộ sẽ đánh giá lại thực trạng đội ngũ giáo viên hiện nay so với nhu cầu để điều chỉnh giảm chỉ tiêu đào tạo giáo viên sư phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Bộ ngành, địa phương hạn chế đi công tác nước ngoài
Lãnh đạo Bộ ngành, địa phương hạn chế đi công tác nước ngoài

Chỉ đạo này của Thủ tướng nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đi nước ngoài trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn…

Lãnh đạo Bộ ngành, địa phương hạn chế đi công tác nước ngoài

Lãnh đạo Bộ ngành, địa phương hạn chế đi công tác nước ngoài

Chỉ đạo này của Thủ tướng nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đi nước ngoài trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn…

Văn phòng Chính phủ chấn chỉnh việc đi công tác nước ngoài
Văn phòng Chính phủ chấn chỉnh việc đi công tác nước ngoài

(VOV) -Việc chấn chỉnh nhằm thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Văn phòng Chính phủ chấn chỉnh việc đi công tác nước ngoài

Văn phòng Chính phủ chấn chỉnh việc đi công tác nước ngoài

(VOV) -Việc chấn chỉnh nhằm thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thủ tướng: ‘Đừng để nước bạn sợ tiếp đoàn Việt Nam’
Thủ tướng: ‘Đừng để nước bạn sợ tiếp đoàn Việt Nam’

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao có biện pháp chấn chỉnh tình trạng đoàn đi nước ngoài trùng lắp, lãng phí.

Thủ tướng: ‘Đừng để nước bạn sợ tiếp đoàn Việt Nam’

Thủ tướng: ‘Đừng để nước bạn sợ tiếp đoàn Việt Nam’

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao có biện pháp chấn chỉnh tình trạng đoàn đi nước ngoài trùng lắp, lãng phí.