Hôm nay, hơn 4.000 học sinh THPT dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia

VOV.VN -Ngày 6/1, Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2016 được tổ chức đồng loạt trên cả nước.

Theo Bộ GD-ĐT, cả nước có 4.404 thí sinh dự thi tại 68 Hội đồng coi thi. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8/1.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2016 có 12 môn thi, gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tin học, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc.

Phạm vi nội dung thi theo chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành và chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp trung học phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành.

Một kỳ thi học sinh giỏi (Ảnh min họa cho bài viết).

Môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính. Các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học có phần thi thực hành. Các môn Ngoại ngữ tiếp tục có phần thi nói (độc thoại) của thí sinh.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ GD-ĐT đã huy động hơn 1.000 cán bộ tham gia coi thi và chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.

Cũng như một vài năm gần đây, kỳ thi năm nay được tổ chức sớm để có thêm thời gian thực hiện công tác tuyển chọn, tập huấn các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế./.

Lịch kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông

Ngày 6/1: Thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Ngày 7/1: Thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Ngày 8/1: Thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗi buồn khen thưởng học sinh giỏi cuối năm
Nỗi buồn khen thưởng học sinh giỏi cuối năm

VOV.VN - Do cách áp dụng Thông tư 30 mỗi trường một khác nên nhiều em có thành tích học tập tốt nhưng không được khen, học sinh kém lại được khen?

Nỗi buồn khen thưởng học sinh giỏi cuối năm

Nỗi buồn khen thưởng học sinh giỏi cuối năm

VOV.VN - Do cách áp dụng Thông tư 30 mỗi trường một khác nên nhiều em có thành tích học tập tốt nhưng không được khen, học sinh kém lại được khen?

Quá nhiều học sinh giỏi và nỗi khổ tuyển sinh vào lớp 6
Quá nhiều học sinh giỏi và nỗi khổ tuyển sinh vào lớp 6

VOV.VN - Các trường THCS đang đứng trước một "rừng" học sinh giỏi mà không biết phải làm sao, vì có quá ít cách để “lọc” giỏi thật và ảo.

Quá nhiều học sinh giỏi và nỗi khổ tuyển sinh vào lớp 6

Quá nhiều học sinh giỏi và nỗi khổ tuyển sinh vào lớp 6

VOV.VN - Các trường THCS đang đứng trước một "rừng" học sinh giỏi mà không biết phải làm sao, vì có quá ít cách để “lọc” giỏi thật và ảo.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ diễn ra trong 3 buổi
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ diễn ra trong 3 buổi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2016 tổ chức từ ngày 6/1, sẽ có ba buổi thi; thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi là 8 giờ.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ diễn ra trong 3 buổi

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ diễn ra trong 3 buổi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2016 tổ chức từ ngày 6/1, sẽ có ba buổi thi; thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi là 8 giờ.

282 học sinh giỏi được nghe Quốc hội thảo luận tại Hội trường
282 học sinh giỏi được nghe Quốc hội thảo luận tại Hội trường

VOV.VN - Chiều 10/6, 282 em học sinh xuất sắc của 63 tỉnh, thành được đến Hội trường Quốc hội tham quan và nghe đại biểu thảo luận.

282 học sinh giỏi được nghe Quốc hội thảo luận tại Hội trường

282 học sinh giỏi được nghe Quốc hội thảo luận tại Hội trường

VOV.VN - Chiều 10/6, 282 em học sinh xuất sắc của 63 tỉnh, thành được đến Hội trường Quốc hội tham quan và nghe đại biểu thảo luận.